Sử Vấn đề N+1

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tháng 9/53, Time dẫn lời quan chức Mỹ ẩn danh: "Năm trước thì không ai trong chúng ta nhìn thấy chiến thắng. Giờ thì chúng ta đã thấy (chiến thắng)- như là ánh sáng cuối đường hầm". Tham mưu trưởng liên quân Radford dự báo rằng với sự tích cực của kế hoạch Navarre, chiến tranh Đông Dương sẽ giảm cường độ xuống thành du kích chiến chỉ một đến hai mùa nữa.
Tháng 11/53, tướng O'Daniel (tư lệnh Thái Bình Dương) nói với Hội đồng tham mưu trưởng liên quân rằng ông đã thấy "triển vọng chiến thắng tại Đông Dương trong vòng 12 đến 15 tháng".
Tháng 1/54, đô đốc Radford cho rằng báo chí đã cường điệu về tình hình Đông Dương và thực tế không xấu đến vậy đối với Pháp.
Tháng 2/54, giám đốc tình báo quốc gia Dulles nói với Hội đồng an ninh quốc gia rằng lực lượng Việt Minh còn lại Điện Biên Phủ đã giảm xuống đến mức không đủ để tấn công trực diện tập đoàn cứ điểm.
Tháng 1/63, đô đốc Felt (tư lệnh Thái Bình Dương) dự đoán rằng chính phủ Nam Việt Nam do Mỹ hỗ trợ sẽ thắng trong vòng 3 năm nữa.
Mùa xuân năm 63, tình báo quân sự Hoa Kỳ (DIA) dự báo rằng chiến thắng về mặt quân sự sẽ đến trong năm 63.
Tháng 4/63: Tướng Harkins (tư lệnh tại Việt Nam) đoán cuộc chiến sẽ kết thúc vào Giáng sinh.
Tháng 5/63, phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói "chắc chắn đã vượt qua khúc quanh" để hướng tới chiến thắng tại Nam Việt Nam.
Tháng 8/63, ngoại trưởng Rusk nói ông tin rằng đang thắng nếu so sánh với 6 tháng đầu năm 62.
Tháng 3/64, bộ trưởng quốc phòng McNamara cho rằng liên minh Nam Việt Nam- Mỹ đang đúng hướng và có thể giảm dần số lượng cố vấn quân sự Mỹ cho đến hết vào năm 65.
Tháng 9/64, tướng Taylor (đại sứ tại Việt Nam): "Ông ấy (Westmoreland) thấy trước sẽ không cần thêm quá số đó (20000 nhân viên quân sự Mỹ đang có tại Nam Việt Nam lúc đó) trong năm tới".
Tháng 1/1966, tổng thống Johnson: "Kẻ thù không còn sắp thắng nữa".
Tháng 3/1967, Komer (cố vấn an ninh quốc gia) cho rằng sức mạnh của đối phương đã qua thời đỉnh cao, và sẽ giảm dần về du kích chiến kiểu Malaya (tại Malaysia). Trợ lý đặc biệt của giám đốc CIA về Việt Nam là Carver thì nói: "Sẽ là quá nếu nói rằng bên ta đã ngửi thấy mùi chiến thắng, nhưng chắc chắn không có chuyện (Mỹ) bị đánh bại hay gặp thảm họa".
Tháng 1/68, 4 ngày trước tổng tiến công Mậu Thân, Westmoreland lạc quan báo cáo: "Năm nay (1967) đã kết thúc với việc đối phương trông chờ vào những chiến thuật tuyệt vọng để cố đạt được chiến thắng về quân sự hay tâm lý, và thất bại là thứ duy nhất họ biết tới."
Tháng 3/68, Acheson (cựu ngoại trưởng từng kịch liệt chống Hồ Chí Minh năm 45-46, một trong những nhà thông thái của tổng thống Johnson) nói với tổng thống rằng các diễn văn gần đây của Johnson về Việt Nam đã QUÁ XA RỜI thực tế (toàn nói về thắng), nên chẳng ai còn tin tổng thống, dù trong nước hay ở nước ngoài.
Nguồn: Diễn đàn Lịch sử Việt Nam
Ảnh: Phục Hòa share

inbound8507438462212738068.jpg
 
Top Bottom