Tác giả đã dẫn chứng gồm:
- Giản dị của Bác Hồ trong đời sống:
- Bữa ăn: chỉ vài 3 món giản đơn, lúc ăn không rơi vãi một hộp cơm, ăn xong, cái bát bao giờ cũng tươm tất.
- Nhà ở: là một cái nhà sàn, chỉ vẻn vẹn vài 3 phòng, luôn luôn lộng gió và ánh sáng, phản phất hương thơm của hoa vườn.
- Giản dị của Bác Hồ trong lối sống:
- Làm việc: Bác làm rất nhiều việc, từ việc lớn như việc cứu nước đến việc nhỏ như việc trồng hoa trong vườn.
- Tất cả công việc tự làm được thì Bác luôn tự làm, không nhờ người khác giúp.
- Giản dị trong lời nói và bài viết.
Nghệ thuật đặc sắc của bài văn:
- Có dẫn chứng cụ thể, lí lẽ bình luận sâu sắc, có sức thuyết phục.
- Lập luận theo trình tự hợp lí.