N
neo1000


có 1 số chi tiết ở văn bản này mình ko hiểu bản nàu giúp mình với
-sao khi phân tích nói Vũ Nương không thể về trần gian do âm dương cách biệt vậy sao phan lang lại về đc
-đoạn vũ nương ra sông tự vẫn có than nếu kẻ này không giữ gìn trinh tiết(mình ko nhớ rõ lắm) thì xuống sông xin làm mồi cho cá tôm ... vậy tại sao khi gặp phan lang ở thủy cung lại nói là nếu không có ơn linh phi tôi đã làm mồi cho cá tôm ? đoạn này thì có nghĩa ko giữ gìn nên đúng ra là làm mồi cho cá nhưng đc cứu về thủy cung trong khi rõ ràng là vũ nương ko hề có kẻ khác
sao văn bản này lại có nhiều điểm mâu thuẫn vậy hay do mình hiểu sai ???
-sao khi phân tích nói Vũ Nương không thể về trần gian do âm dương cách biệt vậy sao phan lang lại về đc
-đoạn vũ nương ra sông tự vẫn có than nếu kẻ này không giữ gìn trinh tiết(mình ko nhớ rõ lắm) thì xuống sông xin làm mồi cho cá tôm ... vậy tại sao khi gặp phan lang ở thủy cung lại nói là nếu không có ơn linh phi tôi đã làm mồi cho cá tôm ? đoạn này thì có nghĩa ko giữ gìn nên đúng ra là làm mồi cho cá nhưng đc cứu về thủy cung trong khi rõ ràng là vũ nương ko hề có kẻ khác
sao văn bản này lại có nhiều điểm mâu thuẫn vậy hay do mình hiểu sai ???