Có chứ bạn, mỗi phần sẽ là 1 luận điểm. Đối với NLXH thì thường phải ít nhất 4 phần trong thân bài tương đương 4 luận điểm. Mình sẽ cho bạn dàn ý cơ bản :
Nghị luận về sự việc, hiện tượng trong đời sống:
Mở bài: giới thiệu vấn đề cần nghị luận
Thân bài: (4 luận điểm)
_ Giải thích vấn đề (Ví dụ như vấn đề cần nghị luận là bạo lực học đường thì giải thích bạo lực học đường là gì,..)
_ Biểu hiện
_ Nguyên nhân
_ Lời kêu gọi, biện pháp khắc phục
Kết bài:
_ Khẳng định lại tính đúng đắn của vấn đề
_ Liên hệ bản thân
Nghị luận về tư tưởng, đạo lí: (Ví dụ "Uống nước nhớ nguồn",...)
Mở bài: như trên
Thân bài:
_ Giải thích
_ Biểu hiện
_ Lợi ích (tác hại)
_ Nguyên nhân
_ Biện pháp khắc phục
( tuỳ vấn đề nghị luận, bạn phải thêm vào thân bài "Phê phán")
Kết bài: như trên
Còn khi ra thi nếu bạn muốn được từ 2.25 trở lên câu này thì bạn phải mở rộng vấn đề
Ví dụ: sự tự tin
Mở rộng : tuy nhiên tự tin không phải là chủ quan, kiêu căng, kiêu ngạo........
Chúc bạn thi tốt !