

Câu 1: Trong các từ in đậm sau, từ nào được dùng theo nghĩa gốc, từ nào được dùng theo nghĩa chuyển:
- Ngang lưng thì thắt bao vàng,
Đầu (1) đội nón dấu, vai mang súng dài. (ca dao)
- Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu (2) nghênh nghênh. (Lượm - Tố Hữu)
- Đầu (3) tường lửa lựu lập lòe đơm bông. (Truyện Kiều - Nguyễn Du)
- Đầu (4) súng trăng treo. (Đồng Chí - Chính Hữu)
Câu 2: Cho các ví dụ sau.
a) Em hãy chỉ ra nghĩa của từ "xanh" trong từng lần sử dụng.
b) Nghĩa nào là nghĩa gốc, nghĩa nào là nghĩa chuyển.
1. Vào vườn hái quả cau xanh
Bổ ra làm sáu, mời anh xơi trầu. (Ca Dao)
2. Đoái trông theo đã cách xa
Tuôn màu mây biếc trải ngàn núi xanh. (Chinh Phụ Ngâm Khúc)
3. Xanh kia thăm thẳm từng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này. (Chinh Phụ Ngâm Khúc)
Câu 3: Từ "chân" trong các trường hợp sau được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển, phương thức chuyển nghĩa ?
a) Đuề huề lưng túi gió trăng
Sau chân theo một vài thằng con con.
b) Năm học sinh lớp 9A có chân trong đội tuyển bóng đá của trường.
c) Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
- Ngang lưng thì thắt bao vàng,
Đầu (1) đội nón dấu, vai mang súng dài. (ca dao)
- Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu (2) nghênh nghênh. (Lượm - Tố Hữu)
- Đầu (3) tường lửa lựu lập lòe đơm bông. (Truyện Kiều - Nguyễn Du)
- Đầu (4) súng trăng treo. (Đồng Chí - Chính Hữu)
Câu 2: Cho các ví dụ sau.
a) Em hãy chỉ ra nghĩa của từ "xanh" trong từng lần sử dụng.
b) Nghĩa nào là nghĩa gốc, nghĩa nào là nghĩa chuyển.
1. Vào vườn hái quả cau xanh
Bổ ra làm sáu, mời anh xơi trầu. (Ca Dao)
2. Đoái trông theo đã cách xa
Tuôn màu mây biếc trải ngàn núi xanh. (Chinh Phụ Ngâm Khúc)
3. Xanh kia thăm thẳm từng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này. (Chinh Phụ Ngâm Khúc)
Câu 3: Từ "chân" trong các trường hợp sau được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển, phương thức chuyển nghĩa ?
a) Đuề huề lưng túi gió trăng
Sau chân theo một vài thằng con con.
b) Năm học sinh lớp 9A có chân trong đội tuyển bóng đá của trường.
c) Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.