hum nay mình mới học xong cô giáo sửa hết oy` hteo mình sẽ đúng
bài 1: - gật đầu: cuối xuống ngẩng lên ngay => thích hợp cho chào hỏi hoặc đồng ý một cái gì đó.
- gật gù: cuối xuống nhẹ, nhiều lần => biểu thị một thái độ đồng tình, tán thưởng
==> chọ từ gật gù vì nó thích hợp hơn với ý nghĩa biểu đạt => một món ăn đạm bạc, đơn sơ nhưng nuôi vợ chồng nghèo vẫn thấy ngon miệng, vì họ biết chia sẽ niềm vui đơn sơ trong cuộc sống
bài 3: - miệng, chân, tay -> nghĩa gốc
- vai -> nghĩa chuyển ( theo phương pháp hoán dụ)
- đầu -> nghĩa chuyển ( theo phương thức ẩn dụ)
bài 5:
- tất cả những sự vật hiện tượng đặt tên theo từ ngữ có sẵn như nội dung mới
vd: cá kiếm( con cá có hình dạng như cái kiếm), mướp hương( mướp có mùi thơm), xã đồi 61( nằm ở trên đồi so với mực nước biển là 61m), trảng bom( lúc trước chỗ đó có nhiều hố bom), đồng nai( ở đó thì có các động vật quý hiếm nhưng đặc biệt là con nai), sài gòn ( lúc trước ở đó trồng nhiều cây bông gòn)
bài 2: - người vợ không hiểu câu nói của chồng
- '' một chân sút'' => nghĩa chuyển( hoán dụ) '' chỉ có một người ghi bàn giỏi''
bài 4:
- chỉ màu sắc
- chỉ lửa
=> quan hệ chặt chẽ với nhau
- Áo đỏ -> ngọn lửa -> làm biến sắc cả không gian( cây xanh cũng như ánh theo hồng) làm lan tỏa cả sang con người làm cho chàng trai say đắm, ngây ngất( đến mức biến thành tro)
- tác dụng: thể hiện một tình yêu độc đáo, mãnh liệt.
bài 6: phê phán thói hay dùng tiếng nước ngoài của một số người
hjhjhj nhớ thank cho mình nha