Hà Ánh Minh là nhà báo có nhiều bài tùy bút đặc sắc. Người này không nổi nên mình cũng chịu. Khi mình học mình cũng chả biết cô cho ghi gì về tác giả nữa :v
Vì bài này được viết theo thể nhật dụng, nên trong bài thường không đề cập đến tác giả.
Những bài có thể loại này cũng giống như cái bài đầu năm học: cổng trường mở ra.
Vì bài này được viết theo thể nhật dụng, nên trong bài thường không đề cập đến tác giả.
Những bài có thể loại này cũng giống như cái bài đầu năm học: cổng trường mở ra.
Cô ấy là 1 trong những nữ nhà văn nghiệp dư. Bài Bài Ca Trên Sông Hương là 1 trong những bài thành công nhất của bà. Là 1 nữ nhà văn nghiệp dư nên rất có ít thông tin về bà ấy