Chào pejikute_2ooo!
Dẫn chứng cho 2 vấn đề em nêu trên rất nhiều, chị có thể lấy một vài ví dụ như:
- Tinh thần yêu nước của dân tộc ta:
+ Thời kỳ chống giặc ngoại xâm: tinh thần yêu nước thể hiện bằng các cuộc khởi nghĩa chống lại kẻ thù: cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (năm 40), khởi nghĩa của Ngô Quyền chống quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng (năm 938) , hay triều đại nhà Trần, 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông..
.=> Tinh thần yêu nước của nhân dân ta đã được Bác Hồ viết trong tác phẩm "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta": "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báo của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước."
+Sau giai đoạn 1000 năm Bắc thuộc: tinh thần yêu nước thể hiện trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của dân tộc, in dấu bằng các chiến thắng vĩ đại như: Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử...
+ Ngày nay: tinh thần yêu nước thể hiện bằng những hành động: những chiến sĩ không ngại khó khăn bảo vệ vùng trời, vùng biển, vùng biên giới...; yêu nước còn thể hiện ở quyết tâm dựng xây đất nước giàu mạnh
Văn học phản ánh tình yêu quê hương đất nước, con người:
- Tình yêu quê hương, đất nước:
+ Ca ngợi cảnh trí non sông: ví dụ ca dao:
“Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ”
“Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!
Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát
Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca” (Ta đi tới – Tố Hữu)
+ Thể hiện nỗi nhớ quê hương, đất nước:
Các bài thơ: Nhớ con sông quê hương (Tế Hanh), Quê hương (Giang Nam), Không ngủ được (Hồ Chí Minh)…
- Yêu thương con người: văn học là nhân học
+ Lên án chế độ Xh cũ thối nát, bênh vực con người, cảm thông với nỗi khổ của họ:
Tắt đèn (Ngô Tất Tố): phê phán, lên án chế độ xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến tàn bạo và những hủ lậu của nó đã đẩy người dân lao động đến bước đường cùng phải bán con, bán chó để lấy tiền nộp sưu thuế.
Lão Hạc (Nam Cao): cảm thông với nỗi khổ của lão Hạc
+ Thể hiện tình yêu thương con người qua việc phản ánh vẻ đẹp tâm hồn họ:
Mẹ vắng nhà (Nguyễn Thi): sự đảm đang, tháo vát của cái Tí lúc mẹ không ở nhà, hay sức mạnh phản kháng của chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ…
Một số gợi ý giúp em làm bài. Chúc em học tốt!
Thân ái!