

Có ý kiến cho rằng khi kén rể , vua Hùng đã có ý "thiên vị" Sơn Tinh (truyện Sơn Tinh , Thủy Tinh) . Theo em , ý kiến đó có đúng ko ? Vì sao?
mình cũng đã nghĩ như bạn vậy bởi vì những xứng lễ đó chủ yếu vùng mà Sơn Tinh có rất dễ kiếmCó ý kiến cho rằng khi kén rể , vua Hùng đã có ý "thiên vị" Sơn Tinh (truyện Sơn Tinh , Thủy Tinh) . Theo em , ý kiến đó có đúng ko ? Vì sao?
Có thể, nhưng nếu thiên vị Thủy Tinh thì sau này Sơn Tinh đánh Thủy Tinh thì Sơn Tinh phải giành chiến tháng (vì Sơn Tinh là biểu tượng của việc phòng chống nông dân của nhân dân Việt Nam) sau đó Thủy Tinh phải đánh lại => truyện dài dòng k cần thiếtCó ý kiến cho rằng khi kén rể , vua Hùng đã có ý "thiên vị" Sơn Tinh (truyện Sơn Tinh , Thủy Tinh) . Theo em , ý kiến đó có đúng ko ? Vì sao?
Có thể, nhưng nếu thiên vị Thủy Tinh thì sau này Sơn Tinh đánh Thủy Tinh thì Sơn Tinh phải giành chiến tháng (vì Sơn Tinh là biểu tượng của việc phòng chống nông dân của nhân dân Việt Nam) sau đó Thủy Tinh phải đánh lại => truyện dài dòng k cần thiết
máu ghen Sơn Tinh diễn ra, tức tối => đánht nghĩ Sơn Tinh sẽ không đánh như Thủy Tinh đâu
Mình nghĩ là đúng, vì ST sẽ có lợi hơn, đồ đã có sẵn rồiCó ý kiến cho rằng khi kén rể , vua Hùng đã có ý "thiên vị" Sơn Tinh (truyện Sơn Tinh , Thủy Tinh) . Theo em , ý kiến đó có đúng ko ? Vì sao?
không t nghĩ là không , t nghic ST coi trọng lễ nghĩa hơn không nhỏ nhoi đến muawcs ý đâymáu ghen Sơn Tinh diễn ra, tức tối => đánh
Ý kiến đó là đúng vì khi chọn lễ vật, vua Hùng đã chọn toàn đồ trên cạn mà Sơn Tinh dễ tìmCó ý kiến cho rằng khi kén rể , vua Hùng đã có ý "thiên vị" Sơn Tinh (truyện Sơn Tinh , Thủy Tinh) . Theo em , ý kiến đó có đúng ko ? Vì sao?
Đúng vì nhà vua qua chuyện kén rễ còn nghĩ đến nhân dân .Nhân dân ta chủ yếu sống trên và làm việc trên vùng đồng bằng mà ST là vua vùng núi nên sẽ giúp đỡ đc nhân dân ta còn TT sống dưới nước sẽ ko giúp đỡ đc gì nhiềuCó ý kiến cho rằng khi kén rể , vua Hùng đã có ý "thiên vị" Sơn Tinh (truyện Sơn Tinh , Thủy Tinh) . Theo em , ý kiến đó có đúng ko ? Vì sao?