tham khảo nhé!
Chim bồ câu là một loài động vật không xa lạ gì với con người nhưng không phải ai cũng biết một điều rằng chúng rất thông minh. Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng bồ câu có trí thông minh ngang bằng các loài linh trưởng khi xét đến khả năng tính toán.
Kết quả nghiên cứu trên đã được công bố trên ấn phẩm mới nhất của tạp chí Science. Trong đó chỉ ra chim bồ câu có khả năng phân biệt số lượng đồ vật khác nhau cũng như học được các quy tắc toán học trừu tượng. Ngoại trừ con người thì chỉ có khỉ nâu sở hữu những kỹ năng này.
Với nhận định trên liệu ta có thể ví bồ câu như " nhà bác học Albert Einstein" trong thế giới loài chim hay không? Theo Damian Scarf, tác giả của công trình nghiên cứu kể trên chia sẻ với kênh Discovery News thì "Công bằng mà nói thì ngay cả trong thế giới loài chim, bồ câu cũng không phải là loài được đánh giá cao. Tôi nghĩ rằng bất kỳ loài chim nào cũng sở hữu khả năng này. Điều này cũng tương tự như trí thông minh phát triển là đặc điểm nói chung của các loài linh trưởng".
Damian Scarf, một nhà nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại khoa tâm lý thuộc đại học Otago cùng 2 đồng nghiệp Harlene Hayne và Michael Colombo đã bắt đầu nghiên cứu này từ việc dạy cho bồ câu biết phân biệt các con số từ 1 đến 3.
Để làm điều này, các nhà khoa học cho bồ câu xem ba hình ảnh về số lượng đồ vật khác nhau trên một màn hình cảm ứng. Nếu chúng hoàn thành nhiệm vụ của mình là mổ đúng vào đồ vật theo thứ tự tăng dần thì sẽ nhận được phần thưởng là lúa mì.
"Chúng tôi đã tiến hành nhiều bước để đảm bảo các yếu tố như khối lượng không thể kiểm soát sự tương tác trong quá trình huấn luyện và kiểm tra. Chẳng hạn như, trong khi huấn luyện bồ câu nhận biết được sự khác nhau về số lượng thì chúng tôi không để cho chúng bị kích thích làm việc đó chỉ bởi nhận ra có nhiều đồ vật được bày ra hơn".
Các hình ảnh cũng có màu sắc và hình dáng khác nhau để bồ câu không thể lặp lại hành động theo kiểu phản xạ có điều kiện.
Kế đến các nhà nghiên cứu tăng dần số lượng đồ vật lên để kiểm tra xem bồ câu đã học được cách sắp xếp từ 1 đến 3 chưa cũng như có phát triển được kỹ năng tính toán hay không? Scarf cùng các cộng sự của mình chiếu cho bầy chim xem những hình ảnh có chứa số đồ vật tương ứng từ 1 đến 9. Nhiệm vụ của chúng vẫn là phải ghép các hình ảnh có số lượng tăng dần. Ví dụ như nếu một con bồ câu thấy số 8 và 5 thì nó phải mổ vào hình có đồ vật tương ứng với 5 trước.
"Thật đáng chú ý là loài bồ câu lại có khả năng ghép những hình ảnh này với nhau một cách chính xác. Bên cạnh đó hành động của chúng không khác gì so với loài khỉ nâu từng trải qua một quá trình huấn luyện tương tự".
Từ lâu các nhà khoa học đã nghi ngờ rằng liệu có phải các loài chim là thiên tài về toán học hay không? Tuy nhiên các cuộc nghiên cứu từ trước chỉ tập trung vào một số cá thể như Alex, một chú vẹt xám châu Phi thuộc về nghiên cứu của giáo sư Irene Pepperberg, trợ giảng tại trường đại học Brandeis và giảng viên tại Harvard.
Theo lời giáo sư Pepperberg, Alex có thể đếm và nói với trí thông minh của một đứa trẻ 5 tuổi còn mức độ trưởng thành về mặt cảm xúc ngang với em bé 2 tuổi.
Thông thường loài vẹt thường nhại lại lời nói của con người trong lúc họ trò chuyện nhưng giáo sư Pepperberg cho biết Alex có thể kết hợp những từ ngữ mình đã biết để mô tả sự vật mới.Ví dụ như nó gọi món nước ép táo màu đỏ là "bannery" dựa trên tên 2 loại quả mà nó đã biết là chuối (banana) và anh đào (cherry). Còn xét về khả năng toán học, khả năng tuyệt vời nhất của Alex chính là nó hiểu được thế nào là "zero", một khái niệm trừu tượng mà con người ta thường không hiểu được mãi cho đến khi họ 3 – 4 tuổi.
Điều mà các nhà khoa học thắc mắc chính là tại sao những loài động vật như chim và linh trưởng lại sở hữu các kỹ năng toán học như vậy?
Một giả thuyết cho rằng có thể tổ tiên của hai loài động vật kể trên cũng sở hữu khả năng toán học đáng ngạc nhiên. Điều đó có nghĩa nhiều loài động vật cũng sở hữu khả năng tương tự nhưng chỉ có điều là các cuộc nghiên cứu chưa tìm ra được bằng chứng xác thực mà thôi.
Trong khi đó một giả thuyết khác lại cho rằng khả năng này chỉ phát triển ở chim và linh trưởng mà thôi. "Vào thời điểm này, tôi chưa thể kết luận được giả thuyết nào là đúng. Để trả lời câu hỏi này thì có một cách đó là tiến hành thêm các thí nghiệm trên nhiều loài động vật" Scarf nói.