a)lấp lủng->lấp lửng chứ bạn:Khi nổi khi chìm, không nhất định hoặc nghĩa là mập mờ, không hẳn đùa, không hẳn thật.
Ăn nói lấp lửng ai hiểu được.
b)thiếu tập trung chú ý vào việc trước mắt do mải nghĩ về những việc nào khác hoặc do hay quên
Bạn ấy rất lơ đãng trong học tập
c)mềm mại: Dịu dàng, dễ coi, dễ nghe.
Tấm lụa này rất mềm mại
d) quê cha đất đỏ-> quê cha đất tổ mới đúng chứ nhỉ???
quê hương, nơi tổ tiên, ông cha ở đó từ rất lâu đời, về mặt có sự gắn bó tình cảm sâu sắc
Dù đi xa nhưng lòng tôi luôn hướng về quê cha đất tổ
e) chôn rau cắt rốn:chỉ nơi sinh ra (ai đó) với tình cảm tha thiết.
Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn của mỗi người.