[Văn 12] NLXH- "Hiện tượng chảy máu chất xám"

G

gsletuan

Last edited by a moderator:
H

huongduongxanh_97

Đề nghị gõ có dấu dùm cái
với đề văn này ,mình học không giỏi văn nhưng cũng nêu một vài ý kiến nhá
Theo mình việc chảy chất xám ở Việt Nam là do nền giáo dục ở Việt Nam quá chú trọng vào việc học thuộc ,không những không thúc đẩy tư duy sáng tạo của con người mà với thời khoá biể dày đặc và những công thức dài dòng làm cho đầu óc nặc nề ,như một loại a-xii ăn mòn tư duy và sự sáng tạo của con người
-Viễc hgọc đạt trà trên lớp khiến nền giáo dục Việt Nam vấp phải vết xe đổ của nền nho học khổng tử thời trước
- nền giáo dục còn cứng nhắc chỉ mang tính chất về lí thuyết ,học sơ sơ trên nhiều môn ,nên không môn học nào th hút toàn bộ đam mê và yêu thích
Ở trên là những ý kiến của mình ,chắc hẳn cfn nhiều thiếu sot
Ê ,nhớ thanks mình nha ,kẻo tội nghiệp
 
T

thoapham_93

( giai thich) chat xam la j?(neu nguyen nhan ):chay máu chât xám la một hiên tương dã và đang noi côm ơ nước ta hiên nay .nguyên nhân chủ yếu thú là do chính sạh cua nha nuoc chua co tam long biet nhuong nhan tai.thu 2do y thuc chu wan cua moi nguoi .co y kien cho rang dieu kien o nuoc ta chua tot de ho phat huy nang luc cua minh.nhung 1 phan la do su ich ki cua ca nhan moi nguoi chi muon lam giau cho ban than ,co nang luc ,hok van ,kien thuc nhung ko cong hien cho dat nuoc .dan den hien tuong chay mau chat xam.( thuc trang).....................(huong gai quyet)
 
V

vvquang77

theo mình thì hiên tượng "chảy máu chất xám" là hiện tượng các học sinh khá, giỏi của Việt Nam đều đi du học và làm viậc ở nước ngoài.Nguyên nhân là do Việt nam chưa thật sự chú trọng nhân tài và hiện tượng "con ông cháu cha" hay việc mua quan bán chức làm những người có tài thấy bị dồn nén, không phát huy được thực tài và không nhận được tiền lương đúng với tài năng của bản thân
 
C

congchualolem_b

Vậy theo cách nghĩ của bn, Giáo Sư Ngô Bảo Châu có phải là "chảy máu chất xám" ?
 
M

meongocxi

nói thật ra thì giáo sư Ngô Bảo Châu mang quốc tịch Việt Nam nhưng toàn bộ hệ thống giáo dục

của ông là ở nước ngoài mà có, thử hỏi chỉ với nền giáo dục VN thì có làm nên thành công của giáo sư như hiện nay không?
 
V

vvquang77

Theo mình được biết, trước kia giáo sư Ngô Bảo Châu có xin viện trợ nghiên cứu ở Việt Nam nhưng không có ai đồng ý giúp( kể cả nhả nước).Sau đó ông mới nhận được sộ hổ trợ từ một trường đại học nước ngoài và bắt đầu nghiên cứu.Thứ hai, khi đã nghiên cứu thành công, Việt Nam ngoài cái danh là nước sinh ra ông thì còn đucợ hưởng gì nữa không???
 
L

luon_mo_uoc

tình hình này ở Việt Nam cũng khá phổ biến nhỉ. Nước ta nghèo không phải thiếu nhân tài, mà phải chăng là chưa tận dụng hết nhân tài. TT_TT
 
T

thuyhoa17

tình hình này ở Việt Nam cũng khá phổ biến nhỉ. Nước ta nghèo không phải thiếu nhân tài, mà phải chăng là chưa tận dụng hết nhân tài. TT_TT
Không phải là không biết tận dụng nhân tài mà là ko biết cách giữ chân nhân tài ^^

=> có thể xem là nguyên nhân chính cho việc "chảy máu chất xám" ở nước ta.

 
Top Bottom