Văn [VĂN 12] Nghị luận Xã hội

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
anh/ chị hãy viết 1 đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về sự quan tâm của cha mẹ đối vs con cái trong c/s hiện nay.
Bạn tham khảo :D
Bây giờ là thời hiện đại, không còn như ngày xưa nữa. Ngày xưa, trẻ con siêng năng, chăm học lắm. Chứ không như bây giờ, trẻ con chỉ chơi game, ham chơi không lo học. Chắc hẳn bây giờ các bậc cha mẹ buồn lắm. Chỉ muốn con mình được như ngày xưa. Lúc ấy, cơm cũng không có nên phải lao động vất vả mới có được bữa cơm còn bây giờ thì nhà nào cũng danh giá, giàu có, nuông chiều con cái suốt khiến trẻ con nghĩ ba mẹ mình làm lớn trước sau gì mình cũng giàu thôi, thế thì học làm chi nữa ? Suy nghĩ sai trái này vẫn còn hình thành rất nhiều trong đầu con trẻ. Vậy nên các bậc phụ huynh nên cẩn trọng trước khi làm theo ý con nhé !
 
Top Bottom