[Văn 11]-So sánh "Chí Phèo" & "Hạnh phúc của 1 tang"

1

123konica

khunglongsunrang said:
tớ nghĩ CP thì có nhiều kiểu đề hơn HP1TG, hơn nữa CP là 1 tp hoàn chỉnh, con HP1TG chỉ la 1 đoạn trích.Mà tác giả Nam Cao đươc xem là 1 thiên tài trên thế giới trong lĩnh vực văn học.tác phẩm Cp được coi là tác phẩm nổi tiếng, va đươc nhiều ban đọc trên thế giới yêu thích.Hp1tg thì nằm trong 1 tác phẩm lớn nên ra đề thì sẽ liên quan đến cả tác phẩm, khó ra đươc những đề hay. :D

Ơ thế á? Hoá ra bác Nam Cao & Chí Phèo nhà mình được hâm mộ thế cơ à? ;)). Ôi, vinh dự và tự hào quá, chúng ta lại có một tác phẩm mang tầm cỡ quốc tế cơ đấy, thế mà từ trước đến nay mình không biết gì. 8-}
>:)
Chí Phèo còn thể hiện tầm nhìn cực kỳ chiến lược, cực kỳ sâu sắc, cực kỳ thời đại của Nam Cao. Phải thế chăng? Nếu là thế thì Nam Cao quả thật là thiên tài...8->
 
C

chuppizz

Mùa Lạc không có trong chương trình phân ban. Suy ra là phần câu 5 điểm sẽ không ra Mùa lạc hay Mảnh trăng cuối rừng hê hê. (mình không biết gì hai bài này luôn ;)))

Chí Phèo là tác phẩm của nam Cao, một trpng 5 ông tác gia lớn trong phần lý thuyết. Nên chắc dễ vào Chí Phèo hơn :(
 
A

anhkhoa1992

theo minh trong 2 bai van bai nao cung có noi dung khac nhau
bai hanh phuc cua mot tang gia về noi dung hanh phuc >< tang gia noi len mot gia dinh dai bat hieu
bai chi pheo :noi len cuoc song éo le; ban cung (ban cung hon ca ban cung ) chi trai qua nhieu gian nan tren con duong tim lai chinh minh nhung vi o trong xa hoi thoi nat chi phai song mai cho den khi gap thi no .Thi da mang lai cuoc song moi cho chi va cung luc nay chi lay lai tieng noi con nguoi khong chi the ma chi con nhan ra cuoc song tu ben ngoai (tieng nguoi buon vai tu nam dinh tro ve.............tieng anh go mai cheo duoi ca)nhung hanh phuc hok duoc bao lau thi thi da tu choi chi khi nghe cộ cua thi chê chí va chi da di tim lai luong thien cua minh khi tim qua nha ba kien dể dam va tu ket leu doi minh
 
E

eragonmjsakj

Tốt nhất là học cả hai . Thi tự luận biết đâu bài 3 điểm vào tác phẩm Chí Phèo, bài 5 điểm vào Hạnh Phúc....hoặc ngược lại
 
L

lechi9

chí phèo hay hạnh phúc 1 tang gia?
đối với nhũng ng­u­oi học văn thì không nên nói bài nào ­quan trọng hơn bài nào
bởi vì nếu ở chí phèo là viết về nguoi nông dân bi bần cùng hoá đến tha hoá biến chất thì ở hạnh phúc 1 tang gia là cảnh môt xã hôi mà Vũ Trọng Phụng gọi là chó đểu
cả hai đều quan trọng và cần phải học bạn ah`
 
A

anhnhat100

Tớ NGhĩ là nó cho CHÍ PHÈO nó là bài nòng cốt của HK1. mà tớ mới thi xong đề là PHÂN TÍCH NHÂN VẬt CHÍ PHÈO
 
T

tube_lin9x

uhm mình nghĩ một đề văn thi học kì thì Chí Phèo có khả năng hơn HPCMTG vì nó mang tính chất khái quát ,dễ fân tích hơn
Đó là ý kiên riêng của mình thui
Mong rằng sẽ nhận được những ý kiến góp ý từ các bạn!!!
 
P

pla1992

theo mình thì Chí Phèo thường được lưu tâm nhiều hơn , vì đây là bài khá quan trọng của HK1, nếu cho bài HPMTG thì xem ra hơi khó đối với học sinh, còn chí phèo thì dễ được học sinh tiếp thu và cảm nhận hơn, nhưng để cho chắc ăn thì bạn cứ ôn cả hai bài ! :D
 
P

phaodaibatkhaxampham

Chi pheo và hạnh phúc của một tang gia bai nào quan trọng hơn là câu hỏi mnag y nghĩa j ?là bài nào sẽ có khả năng thi DH hơn hay là bài nào hay hơn ?hay là quan trọng hơn theo kiểu như thế nào ?
theo mình nếu nhìn nhận theo góc độ của kì thi đại học ma đánh giá thì sẽ không thể phân biệt đc bài nào quan trọng hơn cả .Bất cứ bài nào cũng có cái đặc sắc của nó nếu ở chí phèo mang cho ta cái nhìn cận cảnh về hiện thực người nông dân bị chèn ép áp bức đến tận xương tuỷ,miêu tả những nỗi khốn cùng của từng lớp người dưới đáy xã hội đồng thời thanh minh cho những người bị tha hoá bàng khát vọng hoàn lương và bản chất lương thiện của họ . Thhì khi đến với hạnh phúc của một tang gia ta lại thấy một xã hội nhố nhăng giả trá ,Vũ trọng phụng quả thật đã rất thành công khi đâm thủng những chiếc mặ nạ bịp bợm gian giối của từng lớp thượng lưu tư sản Hà thành thời bấy giờ .Có thể nói số đỏ nói chung và hạnh phúc của một tang gia nói riêng là những trang văn trào phúng là đỉnh cao của văn học việt nam mà từ trước đến nay không ai bì kịp .Đương nhiên chí phèo cũng đc xem là kiệt tác của văn xuôi Việt Nam về mạt tuyện nhắn
 
P

phaodaibatkhaxampham

mình đọc ý kiến phần trên của các bạn và thấy nhiều bạn đưa ra luận điểm sẽ không ra hạnh phúc của một tang gia vì nó chỉ là một đoạ trích .Như vậy là hoàn toàn sai lầm .Có thể nói Hạnh phúc của một tang gia là đoạn trích tiêu biểu nhất trong tiểu thuyết Số Đỏ ,nó nằm trong tác phẩm nhưng nó không chỉ thể hiện một phần nội dung của chỉnh thể nghệ thuật dung chứa nó mà nó đã thể hiện một cách thành công chủ đề của thiên truyện với toàn bộ những kết tinh nghệ thuật đặc sắc mà chúng ta ai học cũng phải biết ........
Mặt khác thế hệ chúng ta là thế hệ cải cách sách giáo khoa như vậy nên có cái nhìn mới về cách ra đề chứ không phải cứ vu vơ đoán đè học tủ
Hanhgphúc của một tang gia là một đoạn trích khó .Đúng .Nhưng ai bảo Người lái đò sông Đà là dễ hơn ,nhưng vẫn cứ ra đề đều đều đấy thôi
Biết đâu năm nay mấy ông ra đề nhìn thấy HPCMTG còn chưa ra mấy lại bụp cho thì sao
tốt nhất là học cả
 
H

hailan747

mình nghĩ rằng đối với một người học văn không nên bỏ wa một tác phẩm nào cả .Tác phẩm nào cung quan trọng hết
Mà kinh nghiệm nhiều nhất khi thi văn là bài nào hoc sinh dễ đoán được sẽ không ra nhiều mà bài học sinh không lưu tâm đến thì hay ra lắm đừng bỏ wa bất cứ bài nào "HỌC CÓ THỂ ĐỂ THI<HỌC CÓ THỂ ĐỂ BIẾT<HỌC CÓ THỂ ĐỂ KIẾM SỐNG<HỌC ĐỂ DỰ PHÒNG BẤT CỨ LÚC NÀO"
 
K

kenkaryu

Nói tóm lại thì cả 2 tác phẩm đều có cái hay riêng. Nếu ai đã đọc tòan bộ Số đỏ thì sẽ thấy nó hay thôi, không kém gì Chi Phèo đâu. Vừa rôi tui nghĩ sẽ ra Chí Phèo hết 80 % nhưng cuối cùng lại ra bài kia đó. Hix!
 
P

pinkgerm

tui thấymỗi tác phẩm mang một nét hay riêng
tác phẩm chí phèo sẽ dễ vào đề thi đại học hơn vì nó có cái gì đó thực tế hơn đoạn trích hạnh phúc của một tang gia, chí phèo là cả một tác phẩm còn hạnh phúc của một tang gia chỉ là một đoạn trích và hạnh phúc cảu một tang gia sẽ hay hơn khi phân tích nhân vật xuân tóc đỏ nhưng ở đoạn trích này ta được tìm hiểu chưa sâu vào nhân vật xuân tóc đỏ mà chỉ đj nhiều vào nghệ thuật trào phúng
 
Y

yurihoa

yuri thấy 2 bài đều hay và có ý nghĩa như nhau
Nhưng khả năng ra đề thì chí phèo vẫn hơn nhưng hơn không bao nhiêu vì thế không nên chủ quan mà mất trắng công trình học vất vả ak'.
Lời gợi ý của yuri là học cả 2 bài vì 2 bài đều hay như nhau cả có ý nghĩa và đều có khả năng ra đề thi rất cao
 
T

tung_1993

chắc chắn đề sẽ ra bài chí phèo.vì chí phèo là một tác phẩm hay.....và nó cũng là một kiệt tác nữa....
 
Top Bottom