- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


Mời bạn ngắm đẹp kỳ diệu như trong chuyện cổ tích của cố đô của Liên bang Nga, thành phố Sankt-Peterbug.
Công trình đầu tiên được xây dựng ở Sankt-Peterbug là pháo đài Saint-Piterburh theo Sắc lệnh của Nga hoàng Pyotr vào ngày 16/5/1703. Ngày này về sau được xác nhận là "ngày sinh" của thành phố Sankt-Peterbug. Trong giai đoạn lịch sử 1712-1918, Sankt-Peterbug là thủ đô của nước Nga.
Thời Xô Viết, thành phố này mang tên Leningrad.
Tháng 9/1941, phát-xít Đức bắt đầu bao vây Leningrad và cuộc phong tỏa này kéo dài gần 900 ngày đêm. Gần một triệu người đã chết vì bom đạn, đói khát và bệnh tật. Gần 3 triệu người dân còn lại trong thành phố lâm vào cảnh thiếu thốn đủ thứ. Chính phủ Liên Xô đã thiết lập tuyến vận tải cung cấp nhu yếu phẩm cho quân đội và dân cư thành phố qua mặt hồ Ladoga đóng băng, được mệnh danh là "Con đường sống". Cuối cùng, vào ngày 27/1/1944, Hồng quân Liên Xô đã phá tan vòng vây phong tỏa Leningrad của phát-xít Đức.
Bài viết của đại tá Lê Thế Mẫu, 2018
Quân cách mạng tấn công cung điện Mùa Đông (tháng 10/1917)
Leningrad thời kỳ chiến tranh vệ quốc (1941 - 1945)
sông Neva chảy qua trung tâm thành phố
Công trình đầu tiên được xây dựng ở Sankt-Peterbug là pháo đài Saint-Piterburh theo Sắc lệnh của Nga hoàng Pyotr vào ngày 16/5/1703. Ngày này về sau được xác nhận là "ngày sinh" của thành phố Sankt-Peterbug. Trong giai đoạn lịch sử 1712-1918, Sankt-Peterbug là thủ đô của nước Nga.
Thời Xô Viết, thành phố này mang tên Leningrad.
Tháng 9/1941, phát-xít Đức bắt đầu bao vây Leningrad và cuộc phong tỏa này kéo dài gần 900 ngày đêm. Gần một triệu người đã chết vì bom đạn, đói khát và bệnh tật. Gần 3 triệu người dân còn lại trong thành phố lâm vào cảnh thiếu thốn đủ thứ. Chính phủ Liên Xô đã thiết lập tuyến vận tải cung cấp nhu yếu phẩm cho quân đội và dân cư thành phố qua mặt hồ Ladoga đóng băng, được mệnh danh là "Con đường sống". Cuối cùng, vào ngày 27/1/1944, Hồng quân Liên Xô đã phá tan vòng vây phong tỏa Leningrad của phát-xít Đức.
Bài viết của đại tá Lê Thế Mẫu, 2018


Quân cách mạng tấn công cung điện Mùa Đông (tháng 10/1917)

Leningrad thời kỳ chiến tranh vệ quốc (1941 - 1945)

sông Neva chảy qua trung tâm thành phố