Ước mơ và năng lực đều là 2 thứ quan trọng đối với mỗi người đúng không nào?? Vậy năng lực và ước mơ cái nào tốt hơn? Thực ra cả hai cái đều giống nhau đều định hướng cho ta những nghề nghiệp mà ta mong muốn. Nhưng chỉ khác ở chỗ năng lực nó sẽ là bàn đạp để ta tiến tới những thành công nhất định trong cuộc sống còn ước mơ sẽ làm cuộc sống của ta tươi đẹp hơn. Nhưng nếu ước mơ lớn quá thì rất khó có thể thực hiện được. Và đây cũng là đề tài được rất nhiều người đưa ra, vậy theo mọi người giữa năng lực và ước mơ mọi người chọn gì? Hãy cùng trao đổi dưới topic này nha!!
Nếu được chọn dĩ nhiên là chọn năng lực rồi. Thà rằng năng lực được chọn có thể thấp hơn ước mơ nhưng năng lực là thứ ta nắm trong tay, tùy thời có thể tăng cường và phát triển, sau đó hiện lộ, chứng tỏ bản thân và vươn cao, còn hơn là giấc mơ có thể cao xa, có thể vĩ đại, có thể đẹp nhưng luôn là thứ không thật
Năng lực là mình giỏi nhưng ước mơ thì chưa hẳn là điều mình giỏi nên việc ổn định bản thân có nền tảng vững chắc từ chính năng lực rùi phát triển ước mơ cũng đc. Như vậy theo đuổi ước mơ sẽ gặp ít khó khăn hơn, vì thực ra chọn năng lực ko phải là từ bỏ ước mơ. (Nhưng nếu mà năng lực trùng với ước mơ là tốt nhất )
Vd: có 1 người thuở trẻ ông rất thích viết sách nhưng ông lại giỏi kinh doanh, thế là ông quyết định làm doanh nhân. Sau này khi công thành danh toại rùi, ông mới bắt đầu vừa viết sách vừa duy trì kinh doanh...
em chọn năng lực để dựa vào đó biết mình phù hợp với điều gì nhất để phấn đấ và cố gắng nếu ước mơ mà k có năng lực thì e nghĩ sẽ rất khó để tiến bộ và phát triển