- 26 Tháng chín 2013
- 1,559
- 1,382
- 361
- Vĩnh Long
- THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm


Chào các bạn, vì một số lí do mà bài viết mình không đăng lên đây được. Nhưng các bạn có thể xem bài của mình qua drive. Cám ơn các bạn!!!
Drive bị lỗi rồi anh ơiChào các bạn, vì một số lí do mà bài viết mình không đăng lên đây được. Nhưng các bạn có thể xem bài của mình qua drive. Cám ơn các bạn!!!
Em xem thử lại được chưa :<Drive bị lỗi rồi anh ơi![]()
Drive xem được rồi nha anhChào các bạn, vì một số lí do mà bài viết mình không đăng lên đây được. Nhưng các bạn có thể xem bài của mình qua drive. Cám ơn các bạn!!!
xem được rồi anhEm xem thử lại được chưa :<
đọc xong bài này em mới biết phụ gia màu cũng là các chất khác nhauChào các bạn, vì một số lí do mà bài viết mình không đăng lên đây được. Nhưng các bạn có thể xem bài của mình qua drive. Cám ơn các bạn!!!
Đúng rồi em! nhưng nếu dùng với liều lượng cho phép thì món ăn sẽ "kích thích" hơn em nhé. Tuy nhiên nếu sử dụng quá nhiều hoặc do mình ăn uống quá nhiều thức ăn rong (như trà sữa, trân châu, bánh kẹo,...) thì sẽ không tốt cho sức khỏe lâu ngày sẽ tích tụ gây nguy hiểm em nhé. Nhưng chúng ta không nên cấm mà chỉ hạn chế thôi (Anh cũng thích trà sữa làm em ạ ^^)đọc xong bài này em mới biết phụ gia màu cũng là các chất khác nhau
em cứ tưởng no s là 1 chất và biến đổi cấu tạo nên nhiều màu sác cơ @@
trước nay không biết tại bao mọi người lại kiêng dè thức ăn có chứa chất tạo màu vầy...
quá đáng sợ luôn!