Văn 10 Tự Nguyện

Amuro Touro

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười 2020
29
55
31
17
Tiền Giang
Big Hit Entertaiment
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
TỰ NGUYỆN

Nếu là chim, tôi sẽ làm loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây ấm
Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương.

Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền
Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm
Cùng muôn trái tim ngất say hoà bình.

Là mây, theo làn gió tôi bay khắp trời
Nghìn xưa oai hùng đó nên xin tiếp lời
Là người, xin một lần khi nằm xuống
Nhìn anh em đứng bên cắm cao ngọn cờ.
(Trương Quốc Khánh


@Phạm Đình Tài, @Bùi Nhi, @Roses_are_rosie
 
Last edited:

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
TỰ NGUYỆN

Nếu là chim, tôi sẽ làm loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây ấm
Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương.

Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền
Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm
Cùng muôn trái tim ngất say hoà bình.

Là mây, theo làn gió tôi bay khắp trời
Nghìn xưa oai hùng đó nên xin tiếp lời
Là người, xin một lần khi nằm xuống
Nhìn anh em đứng bên cắm cao ngọn cờ.
(Trương Quốc Khánh)

Câu 1: Anh/chị hãy cho biết nghĩa của từ “chết” trong câu thơ “Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương”. (1.0 điểm)
Câu 2: Anh/chị hãy nêu đặc điểm của các hình ảnh thơ được nhắc đến trong khổ thơ 1. (1.0 điểm)
Câu 3: Anh/chị hãy phân tích một biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản trên. (2.0 điểm)
Câu 4: Nếu có ước nguyện hóa thân, anh/chị sẽ ước muốn như thế nào? Tại sao? (Trình bày dưới hình thức một đoạn văn khoảng 100 chữ) (6.0 điểm)
Gấp quá rồi mọi người giúp em, không sao chép mạng ạ.
Cảm ơn mọi người rất nhiều

@Phạm Đình Tài, @Bùi Nhi, @Roses_are_rosie
Câu 1:
Từ "chết" trong câu thơ "Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương" có nghĩa là sự cống hiến, hi sinh cho quê hương, nỗ lực hết mình để gây dựng và bảo vệ quê hương

Câu 2:
Đặc điểm của các hình ảnh thơ được nhắc đến trong khổ thơ 1: đó đều là các hình ảnh ấn tượng đại diện cho sự trong sáng, hòa bình, hạnh phúc, nó tượng trưng cho ước nguyện được sống đẹp, được sống hạnh phúc trong một xã hội hòa bình, đất nước thống nhất.

Câu 3:
Biện pháp tu từ: điệp cấu trúc "nếu là...tôi sẽ"
Tác dụng:
+ Thể hiện ước mơ, nguyện vọng cao đẹp của tâm hồn khát khao được cống hiến, làm đẹp cho đời và nhấn mạnh hi vọng vào một ngày mai tươi sáng, đất nước được độc lập, tự do
+ Giúp câu thơ trở nên nhịp nhàng, có nhịp điệu, hấp dẫn hơn

Câu 4:
Câu này bạn trả lời theo suy nghĩ của bản thân nha, có thể hoá thân thành vị trí nghề nghiệp tương lai bản thân mong muốn (bác sĩ, công an, giáo viên,....) hoặc có thể hoá thân thành "người tử tế", "người hạnh phúc",....
Sau đó lí giải theo ý hiểu bản thân nhưng thuyết phục là được nha
Gợi ý:
+ Ước mơ không phân đẳng cấp, không phân giàu nghèo, bởi vậy tôi không cảm thấy ước mơ của mình có gì đáng xấu hổ cả mà nó chính là ánh sáng soi rọi tôi tiến về phía trước. Cuộc sống biến đổi không ngừng, chẳng ai có thể nói trước được tương lai, có thể ngày mai ta trở nên may mắn, hoặc mất đi một vài thứ, cũng có thể vẫn vậy.... Ước mơ cũng vậy, chẳng biết trước được có thể thành công hay không, nhưng mỗi một lần cố gắng đều đã dẫn ta tiến gần hơn với thành công
+ Tôi đã luôn mơ ước được trở thành .... Tôi đã từng tưởng tượng cuộc sống sẽ trở nên thật nhàm chán, tẻ nhạt làm sao khi không ước muốn như thế
+ Ước mơ hoá thân thành .... là ước nguyện từ lâu trong lòng tôi. Khi được hoá thân, tôi có thể ..... (Nêu lí do)

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi tại box văn
+ Chuyên đề đọc hiểu văn bản
+ Tổng hợp topic đặc sắc nhất box Văn
Nếu còn thắc mắc hãy đặt câu hỏi bạn nhé
Chúc bạn học tốt!
 
Top Bottom