B
b.luv_sokul


Trong những đoạn trích sau đây các từ in đậm vốn thuộc từ loại nào và ở đây chúng được dùng như từ thuộc từ loại nào?
a/ Nghe gọi,con bé giật mình,tròn mắt nhìn.Nó ngơ ngác lạ lùng. Còn anh,anh không ghìm nổi xúc động.
(Nguyễn Quang Sáng,Chiếc lược ngà)
b/ Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lý tưởng chứ
(Nguyễn Thành Long,Lặng lẽ Sa Pa)
a/ Nghe gọi,con bé giật mình,tròn mắt nhìn.Nó ngơ ngác lạ lùng. Còn anh,anh không ghìm nổi xúc động.
(Nguyễn Quang Sáng,Chiếc lược ngà)
b/ Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lý tưởng chứ
(Nguyễn Thành Long,Lặng lẽ Sa Pa)