Văn Từ ghép và từ láy

Phan Thị Minh Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
947
376
124
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Lê Qúy Đôn

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
phân biệt từ láy và từ ghép: đo đỏ, chiêm chiếp, tờ mờ, lung linh, mặt mũi, tóc tai, râu ria, ngốc nghếch
Em hiểu thế nào là từ láy, thế nào là từ ghép chứ Thư?
Trước hết, em cần coi lại định nghĩa, các ví dụ sách giáo khoa, những câu này không quá khó đối với em đâu Thư ạ!
Thứ hai, anh hết sức buồn về cái đề "phân biệt từ láy và từ ghép" nếu phân biệt thì nó lại là nêu điểm khác nhau. Đối với dạng này phải là "phân loại ..." nhé!
-------------
- Từ láy: đo đỏ, chiêm chiếp, tờ mờ, lung linh, ngốc nghếch (chủ yếu là tính từ)
- Từ ghép: Tóc tai, râu ria, mặt mũi (Là các từ loại khác, chủ yếu là danh từ khi phân loại)
 

Haru Bảo Trâm

Á quân The English S1
Thành viên
27 Tháng tám 2017
581
1,169
219
TP Hồ Chí Minh
THCS Thị trấn 2
Từ ghép: mặt mũi, tóc tai, râu ria
Từ láy: chiêm chiếp, tờ mờ, lung linh, ngốc nghếch
(Xem lại định nghĩa từ ghép, từ láy trong sách giáo khoa nha)
 

Phan Thị Minh Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
947
376
124
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Lê Qúy Đôn
láy: đo đỏ, chiêm chiếp, tờ mờ, lung linh, ngoochs nghếch
ghép: các từ còn lại
úi bài này kt 15' vừa rùi của mik
từ láy mik ghi mỗi: đo đỏ, chiêm chiếp, tờ mờ, lung linh à
từ ghép:mặt mũi,tóc tai, râu ria.
từ láy:đo đỏ,chiêm chiếp,tờ mờ,lung linh,ngốc nghếch.
Anh @Ngọc Đạt vào xem vs
láy: mặt mũi, tóc tai, râu ria
ghép: đo đỏ, chiêm chiếp, tờ mờ, lung linh, ngốc nghếch
láy: đo đỏ, chiêm chiếp, tờ mờ, lung linh,ngốc nghếch
ghép:mặt mũi, tóc tai, râu ria
Từ ghép: mặt mũi, tóc tai, râu ria
Từ láy: chiêm chiếp, tờ mờ, lung linh, ngốc nghếch
(Xem lại định nghĩa từ ghép, từ láy trong sách giáo khoa nha)
xin lỗi mn nha
tớ ghi sai đề
ko phải ngốc nghếch mà là ngu ngốc
vậy tớ để từ ngu ngốc qua bên từ ghép là đúng rùi nhỉ
Em hiểu thế nào là từ láy, thế nào là từ ghép chứ Thư?
Trước hết, em cần coi lại định nghĩa, các ví dụ sách giáo khoa, những câu này không quá khó đối với em đâu Thư ạ!
Thứ hai, anh hết sức buồn về cái đề "phân biệt từ láy và từ ghép" nếu phân biệt thì nó lại là nêu điểm khác nhau. Đối với dạng này phải là "phân loại ..." nhé!
-------------
- Từ láy: đo đỏ, chiêm chiếp, tờ mờ, lung linh, ngốc nghếch (chủ yếu là tính từ)
- Từ ghép: Tóc tai, râu ria, mặt mũi (Là các từ loại khác, chủ yếu là danh từ khi phân loại)
anh đừng nghĩ về em như vậy chứ:(
em học bài rất kĩ
em chỉ nhớ nhầm đề thui ( ngốc nghếch -> ngu ngốc )
còn cái đề là cô em đặt mà
em ms đầu nhìn vào cx thấy kì lạ mừ chứ đâu phải riêng anh
anh ko tin mai mốt phát bài ra em chụp hình cho :) r107
 
Top Bottom