- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


Ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Trong thời gian họp Quốc dân Đại hội Tân Trào (tháng 8/1945), khi thành lập Chính phủ lâm thời, Hồ Chủ tịch đã đứng cạnh tảng đá này để đọc lời thề cách mạng. Từ đó, tảng đá được mang tên: TẢNG ĐÁ THỀ.
* Tại sao Hồ Chủ tịch không đứng lên tảng đá mà đứng cạnh tảng đá? Là vì tảng đá đó được người dân ở đây coi như chiếc mâm tự nhiên, trong các dịp cúng, lễ, tảng đá này là nơi dân làng đặt lễ để cúng sơn thần, thổ địa. Cụ Hồ tuy mới tới Tân Trào nhưng đã kịp tìm hiểu điều đó nên cụ không đứng lên tảng đá mà đứng cạnh tảng đá.

Nguồn: Van Lan Le
Trong thời gian họp Quốc dân Đại hội Tân Trào (tháng 8/1945), khi thành lập Chính phủ lâm thời, Hồ Chủ tịch đã đứng cạnh tảng đá này để đọc lời thề cách mạng. Từ đó, tảng đá được mang tên: TẢNG ĐÁ THỀ.
* Tại sao Hồ Chủ tịch không đứng lên tảng đá mà đứng cạnh tảng đá? Là vì tảng đá đó được người dân ở đây coi như chiếc mâm tự nhiên, trong các dịp cúng, lễ, tảng đá này là nơi dân làng đặt lễ để cúng sơn thần, thổ địa. Cụ Hồ tuy mới tới Tân Trào nhưng đã kịp tìm hiểu điều đó nên cụ không đứng lên tảng đá mà đứng cạnh tảng đá.


Nguồn: Van Lan Le