Văn 8 Trong lòng mẹ

MinhPhuong2611

Học sinh
Thành viên
21 Tháng tám 2019
185
75
46
Thái Bình
THCS 14-10
Last edited by a moderator:

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
*Giới thiệu về tác giả:
- Vài nét về Nguyên Hồng:

+ Nguyên Hồng tên thật là Nguyễn Nguyên Hồng, sinh ngày 5-11-1918 tại Vụ Bản, Nam Định.
+ Nguyên Hồng có niềm yêu thích với những cuốn sách từ nhỏ, ông thích nhất là cuốn Lịch Sử Trung Hoa.
+ Ngay từ những tác phẩm đầu tay, Nguyên Hồng đã hướng ngòi bút về những người nghèo khó gần gũi Vì có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc nên có thể thấu hiểu hoàn cảnh của họ.
+ Một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyên Hồng: Bỉ Vỏ, những ngày thơ ấu,......
- Hoàn cảnh gia đình:
+ Bố mất do bị bệnh lao và nghiện ngập sau khi thất nghiệp.
+ Mẹ thì lén lút đi bước nữa trong khi đó là điều cấm kỵ ở xã hội phong kiến xưa nên bị mang tiếng là góa chồng.
+ Mẹ Hồng thì không được nhà chồng yêu thương.
- Hoàn cảnh của bản thân
+ (Nguyên Hồng) Bé Hồng nhận ra bố mẹ mình đến với nhau không phải vì tình yêu mà đến với nhau, Hồng biết rằng mình chính là kết quả của cuộc hôn nhân miễn cưỡng.
+ Bé Hồng phải sống trong sự ghẻ lạnh, khinh miệt của người cô và họ hàng.
*Giới thiệu về tác phẩm:
- Xuất xứ, thời gian xuất bản:
+ Những ngày thơ ấu gần chín chương, đoạn trích là chương IV.
+ Những ngày thơ ấu được in thành sách vào năm 1940.
- Nội dung của đoạn trích:
+ Đoạn trích "TRong lòng mẹ" đã lấy đi không biết bao nhiêu cảm xúc và nước mắt của người đọc về tuổi thơ không mấy vui vẻ gì của nhà thơ - nhà văn Nguyên Hồng.
+ Nguyên hồng kể lại câu chuyện ấu thơ của chính bản thân mình. phải sống trong sự cô độc, hứng chịu những lời lẽ muốn chia cách tình cảm giữ hai mẹ con.
+ Hồng nhận ra rắp tâm tanh bẩn ấy mà coi như lời nói gió bay.
+ Tình mẫu tử là mạch nguồn, không bao giờ vơi trong tâm hồn của mỗi con người.
Bạn bám vào các ý mình đã gạch ra để tự viết bài của mình nha ^^
Bạn nhớ viết đừng quá 300 từ, đây chỉ là 1 đoạn văn ngắn
 
Top Bottom