Văn 8 Trình bày cảm nhận về bức tranh mùa hè trong bài thơ "Khi con tu hú" của Tố Hữu

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Trình bày cảm nhận về bức tranh mùa hè trong bài thơ "Khi con tu hú" của Tố Hữu
a, Mở bài:
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm:
+ Tố Hữu (1920 - 1922) quê ở Thừa thiên Huế, được giác ngộ trong phong trào học sinh, sinh viên với nguồn cảm hứng lớn là lí tưởng.
+ Tác phẩm sáng tác vào tháng 7, năm 1939 khi nhà thơ bị giam trong nhà lao thừa phủ Huế.
b, Thân bài:
*Bức tranh mùa hè qua âm hưởng của nhà thơ:
- Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào
Trời xanh càng rộng càng cao
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không...
- Âm thanh:
  • Tiếng tu hú, tiếng ve.
- Màu sắc:
  • Vàng (bắp rây)
  • Xanh (trời)
  • Hồng (nắng đào)
- Sản vật:
  • Lúa chiêm đang chín.
  • Trái cây ngọt dần.
  • Bắp rây vàng hạt.
-> Từ ngữ bình dị.
-> Sử dụng biện pháp tu từ là liệt kê để kể về cảnh vật tuyệt đẹp khi hè đến được cảm nhận qua các giác quan của cơ thể tác giả.
=> Một sự sống tưng bừng, rộn rã, thanh bình, tràn trề sức sống. Đánh thức lòng yêu đời, yêu cuộc sống và muốn được tự do, thoát ra khỏi bốn bức tường chật hẹp nhà lao của tác giả.
c, Kết bài:
- Nêu cảm nghĩ bản thân.
+ Bức tranh mùa hè tuyệt đẹp và nên thơ được vẽ lại dưới ngòi bút tài tình của tác giả.
 
Top Bottom