câu hỏi của bạn nêu trên suy rộng ra nó là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm và cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau, đó là về thái độ , trách nhiệm của nhà Nguyễn đối với vận mệnh dân tộc. trước đây hầu hết các sử gia đều có cái nhìn khắt khe đối với lịch sử nhà Nguyễn cho rằng nhà Nguyễn là bảo thủ, lạc hậu, là bán nước nhiều lần bỏ qua nhiều cơ hội phản công, kí các hiệp ước đầu hàng, thái độ bạc nhược , cầu hòa......tuy nhiên xu hướng hiện nay thì cái nhìn đó cũng dần thoáng hơn và chúng ta cần có cái nhìn khách quan đối với vương triều này trên cả 2 mặt công và tội, mình hi vọng bạn sẽ tự tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng nhất, chúc bạn thành công!