Văn 9 Tri thức là sức mạnh

hoangkongu

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng chín 2020
20
5
6
17
Hà Nội
THCS ĐÔNG NGẠC
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong văn bản:"Trí thức là sức mạnh" tác giả Hương Tâm có viết:
Tri thức có sức mạnh to lớn như thế nhưng đáng tiếc là còn không ít người chưa biết quí trọng tri thức. Họ coi mục đích của việc học chỉ là để có mảnh bằng mong sau này tìm việc kiếm ăn hoặc thăng quan tiến chức. Họ không biết rằng, muốn biến nước ta thành một quốc gia giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, sánh vai cùng các nước trong khu vực và thế giới cần phải có biết bao nhiêu nhà tri thức tài năng trên mọi lĩnh vực."
Câu 1 : Chỉ ra phương thức biểu đạt của đoạn trích trên?
Câu 2: Chỉ ra một phép tu từ có trong đoạn trích trên và nêu tác dụng của phép tu từ ấy trong việc thể hiện nội dung đoạn trích?
Câu 3: Hãy khái quát nội dung chính của phần trích trên bằng một câu văn?
Câu 4: Từ nội dung phần trích trên và hiểu biết xã hội trình bày vai trò của tri thức đối với mỗi người và đất nước.
Thanks mn nhiều nhiều :3
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Câu 1 : Chỉ ra phương thức biểu đạt của đoạn trích trên?
Tự sự
Câu 2: Chỉ ra một phép tu từ có trong đoạn trích trên và nêu tác dụng của phép tu từ ấy trong việc thể hiện nội dung đoạn trích?
BPTT: Điệp từ ( Họ)
T/D: Nhấn mạnh về những người không biết quý trọng tri thức
Câu 3: Hãy khái quát nội dung chính của phần trích trên bằng một câu văn?
Cái này nhiều lắm.
Tùy từng người
Theo anh: (Chả biết đúng không)
Nhắc nhở những người không biết quý trọng tri thức
Câu 4: Từ nội dung phần trích trên và hiểu biết xã hội trình bày vai trò của tri thức đối với mỗi người và đất nước.
Cái này theo trình tự là khái niệm
Rồi đến Đất nước (Cái chung)
Rồi mỗi người (cái riêng)
Rồi nói rõ thêm Vai trò tri thức
Tiếp là phê phán nhắc nhở
Kết là Liên hệ bản thân
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Trong văn bản:"Trí thức là sức mạnh" tác giả Hương Tâm có viết:
Tri thức có sức mạnh to lớn như thế nhưng đáng tiếc là còn không ít người chưa biết quí trọng tri thức. Họ coi mục đích của việc học chỉ là để có mảnh bằng mong sau này tìm việc kiếm ăn hoặc thăng quan tiến chức. Họ không biết rằng, muốn biến nước ta thành một quốc gia giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, sánh vai cùng các nước trong khu vực và thế giới cần phải có biết bao nhiêu nhà tri thức tài năng trên mọi lĩnh vực."
Câu 1 : Chỉ ra phương thức biểu đạt của đoạn trích trên?
Câu 2: Chỉ ra một phép tu từ có trong đoạn trích trên và nêu tác dụng của phép tu từ ấy trong việc thể hiện nội dung đoạn trích?
Câu 3: Hãy khái quát nội dung chính của phần trích trên bằng một câu văn?
Câu 4: Từ nội dung phần trích trên và hiểu biết xã hội trình bày vai trò của tri thức đối với mỗi người và đất nước.
Thanks mn nhiều nhiều :3
Mình có câu trả lời hơi khác so với bạn @quân pro
Câu 1:
Phương thức biểu đạt: nghị luận
Câu 2:
Mình bổ sung thêm bài trên nha
+ Điệp từ "họ" chỉ những người không biết quý trọng tri thức. Từ đó, khẳng định sức mạnh to lớn của tri thức
+ Nhấn mạnh hơn tác hại của việc học qua loa, không chú trọng tiếp thu tri thức
Câu 3:
Bạn có thể tham khảo thêm câu này
Sai lầm của việc chưa biết quý trọng tri thức
Câu 4:
- Dẫn dắt vấn đề
- Giải thích tri thức là gì?
+ Tri thức là những hiểu biết, kinh nghiệm mà con người có được từ bao đời nay
+ Người có tri thức thâm hậu có thể làm được những việc mà nhiều người khác không làm nổi.
- Vai trò của tri thức
+ Trong quá khứ, có biết bao anh hùng hào kiệt sử dụng tri thức của mình để giúp nước ta đẩy lùi quân xâm lược. Nhờ mưu trí, cho dù quân địch có mạnh như nào thì quân dân Việt Nam ta vẫn đánh thắng.
+ Trong thời bình, việc phát triển trí tuệ lại càng được chú trọng. Có như vậy mới phát triển đất nước về mọi mặt như kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa,... Đồng thời làm rạng danh nước nhà.
+ Đối với bản thân mỗi người, nếu có tri thức thì sẽ nâng cao được chất lượng cuộc sống, giúp hoàn thiện bản thân hơn và cũng giúp con người khẳng định bản thân. => Tri thức là hành trang mà mỗi người cần trang bị cho mình.
+ Con người có tri thức, kiến thức và nhận thức tốt, làm chủ tri thức bản thân là chủ trong cách sống của mình, biết bản thân mình làm gì, biết được nhu cầu xã hội đang đòi hỏi gì ở chính các bạn trẻ, mà không ngừng học hỏi.
+ Khi trở thành người có tri thức, con người sẽ biết sống theo chuẩn mực đạo đức, từ đó lưu giữ và phát huy được truyền thống tốt đẹp của ông cha ta
+ Con người không có tri thức thì sẽ khó mà thành công, dần dần sẽ trở nên lạc hậu, không thể theo kịp thế giới xung quanh và trở nên thừa thãi.
+ Dẫn chứng: lấy dẫn chứng là các vị anh hùng như Lý Thường Kiệt, vua Quang Trung, Bác Hồ,... Hay các bạn trẻ tham gia các cuộc thi quốc tế và đem về cho Tổ Quốc vinh dự như: Kiều Hoàng Yến (đạt huy chương vàng tại kì thi khoa học quốc tế ISC 2019), Nguyễn Thị Ánh Viên...
- Mở rộng vấn đề:
+ Tri thức có sức mạnh to lớn là thế nhưng vẫn còn một số người chưa nhận thức được. Trên thực tế, ta thấy các bạn trẻ chỉ mải mê ăn chơi, đua đòi mà không chú tâm học hành. Đối với họ, học tập để sau này kiếm được tấm bằng. Họ không biết rằng có tri thức, ta không chỉ nâng cao giá trị bản thân mà còn biến nước ta thành một quốc gia giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, sánh vai cùng các nước trong khu vực và thế giới.
- Bài học rút ra và liên hệ bản thân: chúng ta là những người trẻ, là tương lai của đất nước, vì vậy cần ý thức được trách nhiệm của mình, ý thức được tầm quan trọng của tri thức, cố gắng học tập thật giỏi, rèn luyện bản thân thật tốt cả về trí tuệ và đạo đức
- Khẳng định tri thức là sức mạnh, hãy trau dồi tri thức để mang đến sức mạnh cho chính mình và cũng là cho Tổ Quốc.
 
  • Like
Reactions: wyn.mai
Top Bottom