Sinh 11 Trên một cây bạch đàn non cao 5m một người đóng 2 cây đinh dài theo chiều nằm ngang và đố

Khánh Lingggg

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng tư 2020
2
1
6
22
TP Hồ Chí Minh
Thpt nguyễn huệ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trên một cây bạch đàn non cao 5m một người đóng 2 cây đinh dài theo chiều nằm ngang và đối diện nhau vào thân cây ở độ cao 1m. Sau nhiều năm cây đã cao tới 10m. Chiều cao nơi đóng đinh và khoảng cách của 2 đinh có thay đổi không? Giải thích.
 
  • Like
Reactions: Elishuchi

khanguyen9

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng bảy 2014
229
188
81
TP Hồ Chí Minh
Phổ thông Năng Khiếu ĐHQG - TPHCM
Chiều cao nơi đóng đinh không thay đổi do phần đấy của cây gỗ không dài thêm nữa về chiều dài (sinh trưởng sơ cấp) mà chỉ phát triển về chiều dày (sinh trưởng thứ cấp)
Khoảng cách của hai đinh mình nghĩ là nó không đổi, do sự to ra của cây là sự phân chia của các tầng sinh mạch và tầng sinh bần ý, chứ không phải là do tủy to lên nên cây đinh bị "đẩy ra".
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Trên một cây bạch đàn non cao 5m một người đóng 2 cây đinh dài theo chiều nằm ngang và đối diện nhau vào thân cây ở độ cao 1m. Sau nhiều năm cây đã cao tới 10m. Chiều cao nơi đóng đinh và khoảng cách của 2 đinh có thay đổi không? Giải thích.
Chiều cao nơi đóng đinh không thay đổi do phần đấy của cây gỗ không dài thêm nữa về chiều dài (sinh trưởng sơ cấp) mà chỉ phát triển về chiều dày (sinh trưởng thứ cấp)
Khoảng cách của hai đinh mình nghĩ là nó không đổi, do sự to ra của cây là sự phân chia của các tầng sinh mạch và tầng sinh bần ý, chứ không phải là do tủy to lên nên cây đinh bị "đẩy ra".
Em nghĩ là khoảng cách giữa 2 cây đinh sẽ rộng hơn đó ạ vì thân cây phát triển về chiều ngang. Trong 1 đề thi HSG có nói vậy, còn chiều cao thì không thay đổi là đúng rồi
 

khanguyen9

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng bảy 2014
229
188
81
TP Hồ Chí Minh
Phổ thông Năng Khiếu ĐHQG - TPHCM
Em nghĩ là khoảng cách giữa 2 cây đinh sẽ rộng hơn đó ạ vì thân cây phát triển về chiều ngang. Trong 1 đề thi HSG có nói vậy, còn chiều cao thì không thay đổi là đúng rồi
Hmm chị nghĩ còn tùy vào độ sâu của cây đinh trong cây ý.
Nếu cây đinh vào sâu và qua khỏi phần mô phân sinh bên chị nghĩ khoảng cách nó không thay đổi đâu ý, còn nếu không thì khoảng cách sẽ tăng. Với thực sự câu này là dựa vào suy luận chứ hiện tại chị chưa tìm được tài liệu chứng minh ý.
 
  • Like
Reactions: Đỗ Hằng

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Hmm chị nghĩ còn tùy vào độ sâu của cây đinh trong cây ý.
Nếu cây đinh vào sâu và qua khỏi phần mô phân sinh bên chị nghĩ khoảng cách nó không thay đổi đâu ý, còn nếu không thì khoảng cách sẽ tăng. Với thực sự câu này là dựa vào suy luận chứ hiện tại chị chưa tìm được tài liệu chứng minh ý.
Nên trả lời theo kiến thức phổ thông thôi ạ, vì em nhớ câu này có trong đề HSG nên sử dụng kiến thức phổ thông là đủ
 
  • Like
Reactions: khanguyen9
Top Bottom