CLB lịch sử Trận năm 1590 - mốc đánh dấu Nhật Bản tái thống nhất dưới thời Hideyoshi

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

TRẬN ODAWARA (1590).
Cuộc vây hãm Odawara(小田原征伐- Odawara Seibatsu -Tiểu Điền Nguyên Chinh Phạt) là đòn quyết định trong chiến dịch xóa sổ nhà Hojo của Toyotomi Hideyoshi (豊臣 秀吉 - Phong Thần Tú Cát) trận đánh này toàn bộ đất nước Nhật Bản về mặt hình thức đã được thống nhất hoàn toàn và đồng thời cũng đưa Toyotomi Hideyoshi lên đỉnh cao quyền lực.
Cuối thế kỉ XVI, trước sức mạnh quân sự áp đảo của gia tộc Toyotomi, tất cả lãnh chúa của các vùng trên toàn cõi Nhật Bản dần dần trở nên quy phục, duy chỉ còn một thế lực còn chống đối Hideyoshi: Hojo Ujimasa của gia tộc Hậu Hojo.
____
Năm 1590, sau nhiều lần kêu gọi thần phục không thành công. Hideyoshi huy động một đạo quân đông đảo đến 20 vạn quân mà chủ yếu là quân đội của các lãnh chúa chư hầu, phát động chiến dịch tấn công vào lãnh địa của gia tộc Hojo ở vùng Kanto ( 關東 - Quan Đông).
Trước sức tấn công mạnh mẽ của quân đội Toyotomi, các thành trọng yếu của nhà Hojo như Hachioji, Yorii, Shizuoka lần lượt bị chiếm hạ. Đại quân hướng đến thành trì cuối cùng và cũng là mục tiêu quan quan trọng nhất là thành Odawara.
Thành Odawara,thuộc tỉnh Sagami là đại bản doanh của quân đội Hậu Hojo đồng thời cũng là nơi sinh sống của 5 đời lãnh chúa nhà Hojo vào tháng 5 năm 1590, bị bao vậy. Cuộc bao vây này được gọi là" cuộc vây hãm kì lạ nhất trong lịch sử Samurai", quân Toyotomi không hề có ý định tấn công ngoại trừ một vài cuộc chạm trán nhỏ xảy ra quanh lâu đài. Ngược lại, Hideyoshi còn cho phép các Samurai được mang theo người thân đến doanh trại thậm chí còn cho tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí xung quanh khu vực đóng quân cho các tướng sĩ.
______
Cuối cùng, sau 3 tháng bao vây vì thiếu hụt lương thực và hậu cần, thành Odawara đầu não của chính quyền nhà Hâu Hojo đầu hàng. Hojo Ujimasa,lãnh chúa đời thứ 4 của nhà Hậu Hojo cùng với anh trai là Hojo Ujiteru mổ bụng tự sát, con trai ông là Hojo Ujinao và vợ là Toku-hime bị lưu đày đến núi Koya. Ujinao mất vào một năm sau. Gia tộc Hậu Hojo diệt vong.
Như vậy là gia tộc Hậu Hojo, một trong những gia tộc hùng mạnh nhất Nhật Bản thời Sengoku một thời, sau thất bại trước quân đội Toyotomi Hideyoshi đã bị xóa sổ hoàn toàn. Phần lãnh địa trước kia của gia tộc Hojo,sau trận đánh đã được Hideyoshi trao lại cho lãnh chúa vùng Mikawa là Tokugawa Ieyasu (徳川 家康 - Đức Xuyên Gia Khang) như là một phần thưởng, trong đó có Edo, nơi sau này sẽ trở thành thủ đô mới của Nhật Bản .
______
Trận thắng này đã giúp củng củng cố thêm địa vị và quyền lực của Hideyoshi lên tột đỉnh vinh quang, khẳng định sức mạnh vượt trội của quân đội Toyotomi. Sau chiến thắng này toàn bộ quần đảo Nhật Bản đã được thống nhất hoàn toàn (về mặt hình thức), tạo tiền để cho sự phát triển của Nhật Bản sau này dưới thời Mạc Phủ Tokugawa.
______________________________________
Vài nét về Hojo Ujimasa:
Là tộc trưởng đời thứ 4 của gia tộc Hậu Hojo đồng thời là lãnh chúa(daimyo) của Odawara. Tên lúc nhỏ của ông là Matsuchiyomaru (松千代丸). Ông là con rể của Takeda Shingen. Trong suốt đời mình, ông đã chỉ huy nhiều trận đánh lớn và củng cố thêm vị trí của tộc mình. Năm 1590, ông về ở ẩn(về hưu) giao lại vị trí lãnh chúa cho con trai của mình là Ujinao nhưng vẫn nắm mọi quyền hành trong tay. Sau trận vây hãm Odawara, ông cùng với anh trai là Ujiteru đã thực hiện nghi thức mổ bụng tự sát (seppuku) sau khi thành này đầu hàng quân đội Hideyoshi .Mộ của ông và anh trai được chôn cất tại Hakone,Tokyo.

FB_IMG_1570836794915.jpg
FB_IMG_1570836799885.jpg FB_IMG_1570836804881.jpg
Mộ của hai anh em đại đánh họ Hojo cuối cùng

Nguồn: Facebook
 
  • Like
Reactions: Haizzz ...
Top Bottom