[Trà sữa] LỢI hay HẠI?

Quang Đông

Cựu CTV Thiết kế | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
24 Tháng ba 2019
444
2,960
316
Đồng Tháp
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

images
những ly trà sữa nhìn thôi đã thèm
Trà sữa, ực ực, nhắc đến thôi là đã thấy thèm rồi! Đúng như vậy đó trà sữa là một thức uống không quá xa lạ với mọi người đặc biệt là với giới trẻ và đám học sinh tụi mình :D. Trà sữa thì rất rất ngon(thèm quá) nhưng ba mẹ thì lại: "Trà sữa hại lắm đấy, bị ung thư đấy ngoài ra còn bị....". Ba mẹ lôi ra một đống bệnh, dưới lời nói của ba mẹ thì trà sữa chẳng khác nào...."kịch độc". Vậy trà sữa là lợi hay là hại? Topic này sẽ giúp bạn giải tỏa boăn khoăn đó!

LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Vô vàn mặt tốt từ trà
Các nhà khoa học cũng chứng minh, trà giúp tăng cường trí nhớ, chống béo phì và có tác dụng làm đẹp da.
Uống trà sữa không hề béo như bạn nghĩ
Nhiều người cứ nghĩ trà sữa thì “sữa” sẽ rất béo nhưng điều này không đúng. Bột sữa thực vật hoàn toàn không có chất béo mà lại mang vị ngậy rất cao khiến người uống lầm tưởng rằng uống trà sữa rất béo.
Trà sữa là thức uống mang lại niềm vui
Một ly trà sữa thơm ngon bên bạn bè là một cách để thư giãn, xả stress hữu hiệu. Trà sữa đã trở thành thức uống “thần thánh”, là cầu nối giữa những người chưa quen biết, trà sữa để ngắm những trai xinh gái đẹp, để chữa lành những trái tim đang giận dỗi.

TÁC HẠI VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dễ gây bệnh
-Với nguồn nguyên liệu không đảm bảo này, việc kết hợp và cho ra ly trà sữa trân châu thơm ngon chắc chắn sẽ không đảm bảo về an toàn thực phẩm cho các bé, nhất là với hệ tiêu hóa và sức đề kháng còn non yếu của trẻ nhỏ

Tổn tương đến gan và thận
Nếu vì lợi ích kinh doanh mà chủ hàng bán trà sữa không dùng bột trà tự nhiên mà thay bằng bột màu và hương liệu, các chất tổng hợp hóa học thì khi sử dụng thường xuyên chúng sẽ là gánh nặng cho gan và thận.

Trà sữa có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, vì vậy chỉ nên uống với số lượng nhất định và mau ở những cơ sở, hàng quán có uy tính để tránh khiến trà sữa thành "kịch độc" như lời ba mẹ nói!
Thèm trà sữa quá y!

Team trà sữa điểm danh![chắc phả uống ít lại thôi]
Nhiều nguồn khác nhau trên google!
 

Attachments

  • upload_2019-3-28_21-23-35.jpeg
    upload_2019-3-28_21-23-35.jpeg
    6 KB · Đọc: 91

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
images
những ly trà sữa nhìn thôi đã thèm
Trà sữa, ực ực, nhắc đến thôi là đã thấy thèm rồi! Đúng như vậy đó trà sữa là một thức uống không quá xa lạ với mọi người đặc biệt là với giới trẻ và đám học sinh tụi mình :D. Trà sữa thì rất rất ngon(thèm quá) nhưng ba mẹ thì lại: "Trà sữa hại lắm đấy, bị ung thư đấy ngoài ra còn bị....". Ba mẹ lôi ra một đống bệnh, dưới lời nói của ba mẹ thì trà sữa chẳng khác nào...."kịch độc". Vậy trà sữa là lợi hay là hại? Topic này sẽ giúp bạn giải tỏa boăn khoăn đó!

LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Vô vàn mặt tốt từ trà
Các nhà khoa học cũng chứng minh, trà giúp tăng cường trí nhớ, chống béo phì và có tác dụng làm đẹp da.
Uống trà sữa không hề béo như bạn nghĩ
Nhiều người cứ nghĩ trà sữa thì “sữa” sẽ rất béo nhưng điều này không đúng. Bột sữa thực vật hoàn toàn không có chất béo mà lại mang vị ngậy rất cao khiến người uống lầm tưởng rằng uống trà sữa rất béo.
Trà sữa là thức uống mang lại niềm vui
Một ly trà sữa thơm ngon bên bạn bè là một cách để thư giãn, xả stress hữu hiệu. Trà sữa đã trở thành thức uống “thần thánh”, là cầu nối giữa những người chưa quen biết, trà sữa để ngắm những trai xinh gái đẹp, để chữa lành những trái tim đang giận dỗi.

TÁC HẠI VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dễ gây bệnh
-Với nguồn nguyên liệu không đảm bảo này, việc kết hợp và cho ra ly trà sữa trân châu thơm ngon chắc chắn sẽ không đảm bảo về an toàn thực phẩm cho các bé, nhất là với hệ tiêu hóa và sức đề kháng còn non yếu của trẻ nhỏ

Tổn tương đến gan và thận
Nếu vì lợi ích kinh doanh mà chủ hàng bán trà sữa không dùng bột trà tự nhiên mà thay bằng bột màu và hương liệu, các chất tổng hợp hóa học thì khi sử dụng thường xuyên chúng sẽ là gánh nặng cho gan và thận.

Trà sữa có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, vì vậy chỉ nên uống với số lượng nhất định và mau ở những cơ sở, hàng quán có uy tính để tránh khiến trà sữa thành "kịch độc" như lời ba mẹ nói!
Thèm trà sữa quá y!

Team trà sữa điểm danh![chắc phả uống ít lại thôi]
Ồ :> Mình rất ít khi uống trà sữa trừ khi có sale trên Grab Food thì mẹ mình mới mua cho :>
 

Nhóc Băng

Học sinh
Thành viên
20 Tháng hai 2019
137
106
46
Đắk Lắk
Music School
images
những ly trà sữa nhìn thôi đã thèm
Trà sữa, ực ực, nhắc đến thôi là đã thấy thèm rồi! Đúng như vậy đó trà sữa là một thức uống không quá xa lạ với mọi người đặc biệt là với giới trẻ và đám học sinh tụi mình :D. Trà sữa thì rất rất ngon(thèm quá) nhưng ba mẹ thì lại: "Trà sữa hại lắm đấy, bị ung thư đấy ngoài ra còn bị....". Ba mẹ lôi ra một đống bệnh, dưới lời nói của ba mẹ thì trà sữa chẳng khác nào...."kịch độc". Vậy trà sữa là lợi hay là hại? Topic này sẽ giúp bạn giải tỏa boăn khoăn đó!

LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Vô vàn mặt tốt từ trà
Các nhà khoa học cũng chứng minh, trà giúp tăng cường trí nhớ, chống béo phì và có tác dụng làm đẹp da.
Uống trà sữa không hề béo như bạn nghĩ
Nhiều người cứ nghĩ trà sữa thì “sữa” sẽ rất béo nhưng điều này không đúng. Bột sữa thực vật hoàn toàn không có chất béo mà lại mang vị ngậy rất cao khiến người uống lầm tưởng rằng uống trà sữa rất béo.
Trà sữa là thức uống mang lại niềm vui
Một ly trà sữa thơm ngon bên bạn bè là một cách để thư giãn, xả stress hữu hiệu. Trà sữa đã trở thành thức uống “thần thánh”, là cầu nối giữa những người chưa quen biết, trà sữa để ngắm những trai xinh gái đẹp, để chữa lành những trái tim đang giận dỗi.

TÁC HẠI VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dễ gây bệnh
-Với nguồn nguyên liệu không đảm bảo này, việc kết hợp và cho ra ly trà sữa trân châu thơm ngon chắc chắn sẽ không đảm bảo về an toàn thực phẩm cho các bé, nhất là với hệ tiêu hóa và sức đề kháng còn non yếu của trẻ nhỏ

Tổn tương đến gan và thận
Nếu vì lợi ích kinh doanh mà chủ hàng bán trà sữa không dùng bột trà tự nhiên mà thay bằng bột màu và hương liệu, các chất tổng hợp hóa học thì khi sử dụng thường xuyên chúng sẽ là gánh nặng cho gan và thận.

Trà sữa có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, vì vậy chỉ nên uống với số lượng nhất định và mau ở những cơ sở, hàng quán có uy tính để tránh khiến trà sữa thành "kịch độc" như lời ba mẹ nói!
Thèm trà sữa quá y!

Team trà sữa điểm danh![chắc phả uống ít lại thôi]
Mình đã bỏ trà sữa và sang uống trà đào
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
images
những ly trà sữa nhìn thôi đã thèm
Trà sữa, ực ực, nhắc đến thôi là đã thấy thèm rồi! Đúng như vậy đó trà sữa là một thức uống không quá xa lạ với mọi người đặc biệt là với giới trẻ và đám học sinh tụi mình :D. Trà sữa thì rất rất ngon(thèm quá) nhưng ba mẹ thì lại: "Trà sữa hại lắm đấy, bị ung thư đấy ngoài ra còn bị....". Ba mẹ lôi ra một đống bệnh, dưới lời nói của ba mẹ thì trà sữa chẳng khác nào...."kịch độc". Vậy trà sữa là lợi hay là hại? Topic này sẽ giúp bạn giải tỏa boăn khoăn đó!

LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Vô vàn mặt tốt từ trà
Các nhà khoa học cũng chứng minh, trà giúp tăng cường trí nhớ, chống béo phì và có tác dụng làm đẹp da.
Uống trà sữa không hề béo như bạn nghĩ
Nhiều người cứ nghĩ trà sữa thì “sữa” sẽ rất béo nhưng điều này không đúng. Bột sữa thực vật hoàn toàn không có chất béo mà lại mang vị ngậy rất cao khiến người uống lầm tưởng rằng uống trà sữa rất béo.
Trà sữa là thức uống mang lại niềm vui
Một ly trà sữa thơm ngon bên bạn bè là một cách để thư giãn, xả stress hữu hiệu. Trà sữa đã trở thành thức uống “thần thánh”, là cầu nối giữa những người chưa quen biết, trà sữa để ngắm những trai xinh gái đẹp, để chữa lành những trái tim đang giận dỗi.

TÁC HẠI VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dễ gây bệnh
-Với nguồn nguyên liệu không đảm bảo này, việc kết hợp và cho ra ly trà sữa trân châu thơm ngon chắc chắn sẽ không đảm bảo về an toàn thực phẩm cho các bé, nhất là với hệ tiêu hóa và sức đề kháng còn non yếu của trẻ nhỏ

Tổn tương đến gan và thận
Nếu vì lợi ích kinh doanh mà chủ hàng bán trà sữa không dùng bột trà tự nhiên mà thay bằng bột màu và hương liệu, các chất tổng hợp hóa học thì khi sử dụng thường xuyên chúng sẽ là gánh nặng cho gan và thận.

Trà sữa có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, vì vậy chỉ nên uống với số lượng nhất định và mau ở những cơ sở, hàng quán có uy tính để tránh khiến trà sữa thành "kịch độc" như lời ba mẹ nói!
Thèm trà sữa quá y!

Team trà sữa điểm danh![chắc phả uống ít lại thôi]
Cuối cùng thì thiếu trà sữa mình không sống nổi ^.^
Tuần uống 2-3 lần mà vẫn thèm :p
 

Trâm Nguyễn Thị Ngọc

Giải Nhất event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
13 Tháng mười 2018
1,523
1,339
216
18
Quảng Trị
Trường TH&THCS Hải Ba
images
những ly trà sữa nhìn thôi đã thèm
Trà sữa, ực ực, nhắc đến thôi là đã thấy thèm rồi! Đúng như vậy đó trà sữa là một thức uống không quá xa lạ với mọi người đặc biệt là với giới trẻ và đám học sinh tụi mình :D. Trà sữa thì rất rất ngon(thèm quá) nhưng ba mẹ thì lại: "Trà sữa hại lắm đấy, bị ung thư đấy ngoài ra còn bị....". Ba mẹ lôi ra một đống bệnh, dưới lời nói của ba mẹ thì trà sữa chẳng khác nào...."kịch độc". Vậy trà sữa là lợi hay là hại? Topic này sẽ giúp bạn giải tỏa boăn khoăn đó!

LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Vô vàn mặt tốt từ trà
Các nhà khoa học cũng chứng minh, trà giúp tăng cường trí nhớ, chống béo phì và có tác dụng làm đẹp da.
Uống trà sữa không hề béo như bạn nghĩ
Nhiều người cứ nghĩ trà sữa thì “sữa” sẽ rất béo nhưng điều này không đúng. Bột sữa thực vật hoàn toàn không có chất béo mà lại mang vị ngậy rất cao khiến người uống lầm tưởng rằng uống trà sữa rất béo.
Trà sữa là thức uống mang lại niềm vui
Một ly trà sữa thơm ngon bên bạn bè là một cách để thư giãn, xả stress hữu hiệu. Trà sữa đã trở thành thức uống “thần thánh”, là cầu nối giữa những người chưa quen biết, trà sữa để ngắm những trai xinh gái đẹp, để chữa lành những trái tim đang giận dỗi.

TÁC HẠI VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dễ gây bệnh
-Với nguồn nguyên liệu không đảm bảo này, việc kết hợp và cho ra ly trà sữa trân châu thơm ngon chắc chắn sẽ không đảm bảo về an toàn thực phẩm cho các bé, nhất là với hệ tiêu hóa và sức đề kháng còn non yếu của trẻ nhỏ

Tổn tương đến gan và thận
Nếu vì lợi ích kinh doanh mà chủ hàng bán trà sữa không dùng bột trà tự nhiên mà thay bằng bột màu và hương liệu, các chất tổng hợp hóa học thì khi sử dụng thường xuyên chúng sẽ là gánh nặng cho gan và thận.

Trà sữa có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, vì vậy chỉ nên uống với số lượng nhất định và mau ở những cơ sở, hàng quán có uy tính để tránh khiến trà sữa thành "kịch độc" như lời ba mẹ nói!
Thèm trà sữa quá y!

Team trà sữa điểm danh![chắc phả uống ít lại thôi]
Nó ngon lắm hả, mình chưa bao h uống trà sữa và cũng chưa có ý định uống =))
 
  • Like
Reactions: harder & smarter
D

!DK!

images
những ly trà sữa nhìn thôi đã thèm
Trà sữa, ực ực, nhắc đến thôi là đã thấy thèm rồi! Đúng như vậy đó trà sữa là một thức uống không quá xa lạ với mọi người đặc biệt là với giới trẻ và đám học sinh tụi mình :D. Trà sữa thì rất rất ngon(thèm quá) nhưng ba mẹ thì lại: "Trà sữa hại lắm đấy, bị ung thư đấy ngoài ra còn bị....". Ba mẹ lôi ra một đống bệnh, dưới lời nói của ba mẹ thì trà sữa chẳng khác nào...."kịch độc". Vậy trà sữa là lợi hay là hại? Topic này sẽ giúp bạn giải tỏa boăn khoăn đó!

LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Vô vàn mặt tốt từ trà
Các nhà khoa học cũng chứng minh, trà giúp tăng cường trí nhớ, chống béo phì và có tác dụng làm đẹp da.
Uống trà sữa không hề béo như bạn nghĩ
Nhiều người cứ nghĩ trà sữa thì “sữa” sẽ rất béo nhưng điều này không đúng. Bột sữa thực vật hoàn toàn không có chất béo mà lại mang vị ngậy rất cao khiến người uống lầm tưởng rằng uống trà sữa rất béo.
Trà sữa là thức uống mang lại niềm vui
Một ly trà sữa thơm ngon bên bạn bè là một cách để thư giãn, xả stress hữu hiệu. Trà sữa đã trở thành thức uống “thần thánh”, là cầu nối giữa những người chưa quen biết, trà sữa để ngắm những trai xinh gái đẹp, để chữa lành những trái tim đang giận dỗi.

TÁC HẠI VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dễ gây bệnh
-Với nguồn nguyên liệu không đảm bảo này, việc kết hợp và cho ra ly trà sữa trân châu thơm ngon chắc chắn sẽ không đảm bảo về an toàn thực phẩm cho các bé, nhất là với hệ tiêu hóa và sức đề kháng còn non yếu của trẻ nhỏ

Tổn tương đến gan và thận
Nếu vì lợi ích kinh doanh mà chủ hàng bán trà sữa không dùng bột trà tự nhiên mà thay bằng bột màu và hương liệu, các chất tổng hợp hóa học thì khi sử dụng thường xuyên chúng sẽ là gánh nặng cho gan và thận.

Trà sữa có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, vì vậy chỉ nên uống với số lượng nhất định và mau ở những cơ sở, hàng quán có uy tính để tránh khiến trà sữa thành "kịch độc" như lời ba mẹ nói!
Thèm trà sữa quá y!

Team trà sữa điểm danh![chắc phả uống ít lại thôi]
Tui thích cà phê hơn aa~
 

Maianh2510

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
2 Tháng mười một 2018
766
6,544
506
18
Ninh Bình
THPT GVB :3
images
những ly trà sữa nhìn thôi đã thèm
Trà sữa, ực ực, nhắc đến thôi là đã thấy thèm rồi! Đúng như vậy đó trà sữa là một thức uống không quá xa lạ với mọi người đặc biệt là với giới trẻ và đám học sinh tụi mình :D. Trà sữa thì rất rất ngon(thèm quá) nhưng ba mẹ thì lại: "Trà sữa hại lắm đấy, bị ung thư đấy ngoài ra còn bị....". Ba mẹ lôi ra một đống bệnh, dưới lời nói của ba mẹ thì trà sữa chẳng khác nào...."kịch độc". Vậy trà sữa là lợi hay là hại? Topic này sẽ giúp bạn giải tỏa boăn khoăn đó!

LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Vô vàn mặt tốt từ trà
Các nhà khoa học cũng chứng minh, trà giúp tăng cường trí nhớ, chống béo phì và có tác dụng làm đẹp da.
Uống trà sữa không hề béo như bạn nghĩ
Nhiều người cứ nghĩ trà sữa thì “sữa” sẽ rất béo nhưng điều này không đúng. Bột sữa thực vật hoàn toàn không có chất béo mà lại mang vị ngậy rất cao khiến người uống lầm tưởng rằng uống trà sữa rất béo.
Trà sữa là thức uống mang lại niềm vui
Một ly trà sữa thơm ngon bên bạn bè là một cách để thư giãn, xả stress hữu hiệu. Trà sữa đã trở thành thức uống “thần thánh”, là cầu nối giữa những người chưa quen biết, trà sữa để ngắm những trai xinh gái đẹp, để chữa lành những trái tim đang giận dỗi.

TÁC HẠI VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dễ gây bệnh
-Với nguồn nguyên liệu không đảm bảo này, việc kết hợp và cho ra ly trà sữa trân châu thơm ngon chắc chắn sẽ không đảm bảo về an toàn thực phẩm cho các bé, nhất là với hệ tiêu hóa và sức đề kháng còn non yếu của trẻ nhỏ

Tổn tương đến gan và thận
Nếu vì lợi ích kinh doanh mà chủ hàng bán trà sữa không dùng bột trà tự nhiên mà thay bằng bột màu và hương liệu, các chất tổng hợp hóa học thì khi sử dụng thường xuyên chúng sẽ là gánh nặng cho gan và thận.

Trà sữa có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, vì vậy chỉ nên uống với số lượng nhất định và mau ở những cơ sở, hàng quán có uy tính để tránh khiến trà sữa thành "kịch độc" như lời ba mẹ nói!
Thèm trà sữa quá y!

Team trà sữa điểm danh![chắc phả uống ít lại thôi]
mình không thích lắm ..=))
 

Trang Vũ 2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,097
2,517
331
Nam Định
Trường THPT
images
những ly trà sữa nhìn thôi đã thèm
Trà sữa, ực ực, nhắc đến thôi là đã thấy thèm rồi! Đúng như vậy đó trà sữa là một thức uống không quá xa lạ với mọi người đặc biệt là với giới trẻ và đám học sinh tụi mình :D. Trà sữa thì rất rất ngon(thèm quá) nhưng ba mẹ thì lại: "Trà sữa hại lắm đấy, bị ung thư đấy ngoài ra còn bị....". Ba mẹ lôi ra một đống bệnh, dưới lời nói của ba mẹ thì trà sữa chẳng khác nào...."kịch độc". Vậy trà sữa là lợi hay là hại? Topic này sẽ giúp bạn giải tỏa boăn khoăn đó!

LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Vô vàn mặt tốt từ trà
Các nhà khoa học cũng chứng minh, trà giúp tăng cường trí nhớ, chống béo phì và có tác dụng làm đẹp da.
Uống trà sữa không hề béo như bạn nghĩ
Nhiều người cứ nghĩ trà sữa thì “sữa” sẽ rất béo nhưng điều này không đúng. Bột sữa thực vật hoàn toàn không có chất béo mà lại mang vị ngậy rất cao khiến người uống lầm tưởng rằng uống trà sữa rất béo.
Trà sữa là thức uống mang lại niềm vui
Một ly trà sữa thơm ngon bên bạn bè là một cách để thư giãn, xả stress hữu hiệu. Trà sữa đã trở thành thức uống “thần thánh”, là cầu nối giữa những người chưa quen biết, trà sữa để ngắm những trai xinh gái đẹp, để chữa lành những trái tim đang giận dỗi.

TÁC HẠI VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dễ gây bệnh
-Với nguồn nguyên liệu không đảm bảo này, việc kết hợp và cho ra ly trà sữa trân châu thơm ngon chắc chắn sẽ không đảm bảo về an toàn thực phẩm cho các bé, nhất là với hệ tiêu hóa và sức đề kháng còn non yếu của trẻ nhỏ

Tổn tương đến gan và thận
Nếu vì lợi ích kinh doanh mà chủ hàng bán trà sữa không dùng bột trà tự nhiên mà thay bằng bột màu và hương liệu, các chất tổng hợp hóa học thì khi sử dụng thường xuyên chúng sẽ là gánh nặng cho gan và thận.

Trà sữa có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, vì vậy chỉ nên uống với số lượng nhất định và mau ở những cơ sở, hàng quán có uy tính để tránh khiến trà sữa thành "kịch độc" như lời ba mẹ nói!
Thèm trà sữa quá y!

Team trà sữa điểm danh![chắc phả uống ít lại thôi]
mk thik cà phê hơn nhưng đôi khi cx uống trà sữa
 
  • Like
Reactions: Maianh2510

Miracle Twilight

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
1,408
884
176
17
Bà Rịa - Vũng Tàu
Miracle Galaxy
images
những ly trà sữa nhìn thôi đã thèm
Trà sữa, ực ực, nhắc đến thôi là đã thấy thèm rồi! Đúng như vậy đó trà sữa là một thức uống không quá xa lạ với mọi người đặc biệt là với giới trẻ và đám học sinh tụi mình :D. Trà sữa thì rất rất ngon(thèm quá) nhưng ba mẹ thì lại: "Trà sữa hại lắm đấy, bị ung thư đấy ngoài ra còn bị....". Ba mẹ lôi ra một đống bệnh, dưới lời nói của ba mẹ thì trà sữa chẳng khác nào...."kịch độc". Vậy trà sữa là lợi hay là hại? Topic này sẽ giúp bạn giải tỏa boăn khoăn đó!

LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Vô vàn mặt tốt từ trà
Các nhà khoa học cũng chứng minh, trà giúp tăng cường trí nhớ, chống béo phì và có tác dụng làm đẹp da.
Uống trà sữa không hề béo như bạn nghĩ
Nhiều người cứ nghĩ trà sữa thì “sữa” sẽ rất béo nhưng điều này không đúng. Bột sữa thực vật hoàn toàn không có chất béo mà lại mang vị ngậy rất cao khiến người uống lầm tưởng rằng uống trà sữa rất béo.
Trà sữa là thức uống mang lại niềm vui
Một ly trà sữa thơm ngon bên bạn bè là một cách để thư giãn, xả stress hữu hiệu. Trà sữa đã trở thành thức uống “thần thánh”, là cầu nối giữa những người chưa quen biết, trà sữa để ngắm những trai xinh gái đẹp, để chữa lành những trái tim đang giận dỗi.

TÁC HẠI VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dễ gây bệnh
-Với nguồn nguyên liệu không đảm bảo này, việc kết hợp và cho ra ly trà sữa trân châu thơm ngon chắc chắn sẽ không đảm bảo về an toàn thực phẩm cho các bé, nhất là với hệ tiêu hóa và sức đề kháng còn non yếu của trẻ nhỏ

Tổn tương đến gan và thận
Nếu vì lợi ích kinh doanh mà chủ hàng bán trà sữa không dùng bột trà tự nhiên mà thay bằng bột màu và hương liệu, các chất tổng hợp hóa học thì khi sử dụng thường xuyên chúng sẽ là gánh nặng cho gan và thận.

Trà sữa có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, vì vậy chỉ nên uống với số lượng nhất định và mau ở những cơ sở, hàng quán có uy tính để tránh khiến trà sữa thành "kịch độc" như lời ba mẹ nói!
Thèm trà sữa quá y!

Team trà sữa điểm danh![chắc phả uống ít lại thôi]
mình thì có quán nào ngon thì thử, còn đa số mình tự làm tự uống ở nhà
 

Misaka Yuuki

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng sáu 2018
1,524
1,635
241
Thái Nguyên
Trường THCS Chu Văn An
images
những ly trà sữa nhìn thôi đã thèm
Trà sữa, ực ực, nhắc đến thôi là đã thấy thèm rồi! Đúng như vậy đó trà sữa là một thức uống không quá xa lạ với mọi người đặc biệt là với giới trẻ và đám học sinh tụi mình :D. Trà sữa thì rất rất ngon(thèm quá) nhưng ba mẹ thì lại: "Trà sữa hại lắm đấy, bị ung thư đấy ngoài ra còn bị....". Ba mẹ lôi ra một đống bệnh, dưới lời nói của ba mẹ thì trà sữa chẳng khác nào...."kịch độc". Vậy trà sữa là lợi hay là hại? Topic này sẽ giúp bạn giải tỏa boăn khoăn đó!

LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Vô vàn mặt tốt từ trà
Các nhà khoa học cũng chứng minh, trà giúp tăng cường trí nhớ, chống béo phì và có tác dụng làm đẹp da.
Uống trà sữa không hề béo như bạn nghĩ
Nhiều người cứ nghĩ trà sữa thì “sữa” sẽ rất béo nhưng điều này không đúng. Bột sữa thực vật hoàn toàn không có chất béo mà lại mang vị ngậy rất cao khiến người uống lầm tưởng rằng uống trà sữa rất béo.
Trà sữa là thức uống mang lại niềm vui
Một ly trà sữa thơm ngon bên bạn bè là một cách để thư giãn, xả stress hữu hiệu. Trà sữa đã trở thành thức uống “thần thánh”, là cầu nối giữa những người chưa quen biết, trà sữa để ngắm những trai xinh gái đẹp, để chữa lành những trái tim đang giận dỗi.

TÁC HẠI VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dễ gây bệnh
-Với nguồn nguyên liệu không đảm bảo này, việc kết hợp và cho ra ly trà sữa trân châu thơm ngon chắc chắn sẽ không đảm bảo về an toàn thực phẩm cho các bé, nhất là với hệ tiêu hóa và sức đề kháng còn non yếu của trẻ nhỏ

Tổn tương đến gan và thận
Nếu vì lợi ích kinh doanh mà chủ hàng bán trà sữa không dùng bột trà tự nhiên mà thay bằng bột màu và hương liệu, các chất tổng hợp hóa học thì khi sử dụng thường xuyên chúng sẽ là gánh nặng cho gan và thận.

Trà sữa có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, vì vậy chỉ nên uống với số lượng nhất định và mau ở những cơ sở, hàng quán có uy tính để tránh khiến trà sữa thành "kịch độc" như lời ba mẹ nói!
Thèm trà sữa quá y!

Team trà sữa điểm danh![chắc phả uống ít lại thôi]
Tớ toàn uống trà chanh :)
 
  • Like
Reactions: hue81@gmail.com

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
images
những ly trà sữa nhìn thôi đã thèm
Trà sữa, ực ực, nhắc đến thôi là đã thấy thèm rồi! Đúng như vậy đó trà sữa là một thức uống không quá xa lạ với mọi người đặc biệt là với giới trẻ và đám học sinh tụi mình :D. Trà sữa thì rất rất ngon(thèm quá) nhưng ba mẹ thì lại: "Trà sữa hại lắm đấy, bị ung thư đấy ngoài ra còn bị....". Ba mẹ lôi ra một đống bệnh, dưới lời nói của ba mẹ thì trà sữa chẳng khác nào...."kịch độc". Vậy trà sữa là lợi hay là hại? Topic này sẽ giúp bạn giải tỏa boăn khoăn đó!

LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Vô vàn mặt tốt từ trà
Các nhà khoa học cũng chứng minh, trà giúp tăng cường trí nhớ, chống béo phì và có tác dụng làm đẹp da.
Uống trà sữa không hề béo như bạn nghĩ
Nhiều người cứ nghĩ trà sữa thì “sữa” sẽ rất béo nhưng điều này không đúng. Bột sữa thực vật hoàn toàn không có chất béo mà lại mang vị ngậy rất cao khiến người uống lầm tưởng rằng uống trà sữa rất béo.
Trà sữa là thức uống mang lại niềm vui
Một ly trà sữa thơm ngon bên bạn bè là một cách để thư giãn, xả stress hữu hiệu. Trà sữa đã trở thành thức uống “thần thánh”, là cầu nối giữa những người chưa quen biết, trà sữa để ngắm những trai xinh gái đẹp, để chữa lành những trái tim đang giận dỗi.

TÁC HẠI VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dễ gây bệnh
-Với nguồn nguyên liệu không đảm bảo này, việc kết hợp và cho ra ly trà sữa trân châu thơm ngon chắc chắn sẽ không đảm bảo về an toàn thực phẩm cho các bé, nhất là với hệ tiêu hóa và sức đề kháng còn non yếu của trẻ nhỏ

Tổn tương đến gan và thận
Nếu vì lợi ích kinh doanh mà chủ hàng bán trà sữa không dùng bột trà tự nhiên mà thay bằng bột màu và hương liệu, các chất tổng hợp hóa học thì khi sử dụng thường xuyên chúng sẽ là gánh nặng cho gan và thận.

Trà sữa có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, vì vậy chỉ nên uống với số lượng nhất định và mau ở những cơ sở, hàng quán có uy tính để tránh khiến trà sữa thành "kịch độc" như lời ba mẹ nói!
Thèm trà sữa quá y!

Team trà sữa điểm danh![chắc phả uống ít lại thôi]
trà sữa gây béo phì đó T^T
Tớ thích uống cà phê hơn
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
images
những ly trà sữa nhìn thôi đã thèm
Trà sữa, ực ực, nhắc đến thôi là đã thấy thèm rồi! Đúng như vậy đó trà sữa là một thức uống không quá xa lạ với mọi người đặc biệt là với giới trẻ và đám học sinh tụi mình :D. Trà sữa thì rất rất ngon(thèm quá) nhưng ba mẹ thì lại: "Trà sữa hại lắm đấy, bị ung thư đấy ngoài ra còn bị....". Ba mẹ lôi ra một đống bệnh, dưới lời nói của ba mẹ thì trà sữa chẳng khác nào...."kịch độc". Vậy trà sữa là lợi hay là hại? Topic này sẽ giúp bạn giải tỏa boăn khoăn đó!

LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Vô vàn mặt tốt từ trà
Các nhà khoa học cũng chứng minh, trà giúp tăng cường trí nhớ, chống béo phì và có tác dụng làm đẹp da.
Uống trà sữa không hề béo như bạn nghĩ
Nhiều người cứ nghĩ trà sữa thì “sữa” sẽ rất béo nhưng điều này không đúng. Bột sữa thực vật hoàn toàn không có chất béo mà lại mang vị ngậy rất cao khiến người uống lầm tưởng rằng uống trà sữa rất béo.
Trà sữa là thức uống mang lại niềm vui
Một ly trà sữa thơm ngon bên bạn bè là một cách để thư giãn, xả stress hữu hiệu. Trà sữa đã trở thành thức uống “thần thánh”, là cầu nối giữa những người chưa quen biết, trà sữa để ngắm những trai xinh gái đẹp, để chữa lành những trái tim đang giận dỗi.

TÁC HẠI VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dễ gây bệnh
-Với nguồn nguyên liệu không đảm bảo này, việc kết hợp và cho ra ly trà sữa trân châu thơm ngon chắc chắn sẽ không đảm bảo về an toàn thực phẩm cho các bé, nhất là với hệ tiêu hóa và sức đề kháng còn non yếu của trẻ nhỏ

Tổn tương đến gan và thận
Nếu vì lợi ích kinh doanh mà chủ hàng bán trà sữa không dùng bột trà tự nhiên mà thay bằng bột màu và hương liệu, các chất tổng hợp hóa học thì khi sử dụng thường xuyên chúng sẽ là gánh nặng cho gan và thận.

Trà sữa có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, vì vậy chỉ nên uống với số lượng nhất định và mau ở những cơ sở, hàng quán có uy tính để tránh khiến trà sữa thành "kịch độc" như lời ba mẹ nói!
Thèm trà sữa quá y!

Team trà sữa điểm danh![chắc phả uống ít lại thôi]
Mình ba tháng uống một lần thôi trà sữa ngon mà
 

Shirayuki_Zen

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng mười hai 2018
762
835
121
19
Hà Nội
Trung học cơ sở Vân Nam
images
những ly trà sữa nhìn thôi đã thèm
Trà sữa, ực ực, nhắc đến thôi là đã thấy thèm rồi! Đúng như vậy đó trà sữa là một thức uống không quá xa lạ với mọi người đặc biệt là với giới trẻ và đám học sinh tụi mình :D. Trà sữa thì rất rất ngon(thèm quá) nhưng ba mẹ thì lại: "Trà sữa hại lắm đấy, bị ung thư đấy ngoài ra còn bị....". Ba mẹ lôi ra một đống bệnh, dưới lời nói của ba mẹ thì trà sữa chẳng khác nào...."kịch độc". Vậy trà sữa là lợi hay là hại? Topic này sẽ giúp bạn giải tỏa boăn khoăn đó!

LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Vô vàn mặt tốt từ trà
Các nhà khoa học cũng chứng minh, trà giúp tăng cường trí nhớ, chống béo phì và có tác dụng làm đẹp da.
Uống trà sữa không hề béo như bạn nghĩ
Nhiều người cứ nghĩ trà sữa thì “sữa” sẽ rất béo nhưng điều này không đúng. Bột sữa thực vật hoàn toàn không có chất béo mà lại mang vị ngậy rất cao khiến người uống lầm tưởng rằng uống trà sữa rất béo.
Trà sữa là thức uống mang lại niềm vui
Một ly trà sữa thơm ngon bên bạn bè là một cách để thư giãn, xả stress hữu hiệu. Trà sữa đã trở thành thức uống “thần thánh”, là cầu nối giữa những người chưa quen biết, trà sữa để ngắm những trai xinh gái đẹp, để chữa lành những trái tim đang giận dỗi.

TÁC HẠI VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dễ gây bệnh
-Với nguồn nguyên liệu không đảm bảo này, việc kết hợp và cho ra ly trà sữa trân châu thơm ngon chắc chắn sẽ không đảm bảo về an toàn thực phẩm cho các bé, nhất là với hệ tiêu hóa và sức đề kháng còn non yếu của trẻ nhỏ

Tổn tương đến gan và thận
Nếu vì lợi ích kinh doanh mà chủ hàng bán trà sữa không dùng bột trà tự nhiên mà thay bằng bột màu và hương liệu, các chất tổng hợp hóa học thì khi sử dụng thường xuyên chúng sẽ là gánh nặng cho gan và thận.

Trà sữa có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, vì vậy chỉ nên uống với số lượng nhất định và mau ở những cơ sở, hàng quán có uy tính để tránh khiến trà sữa thành "kịch độc" như lời ba mẹ nói!
Thèm trà sữa quá y!

Team trà sữa điểm danh![chắc phả uống ít lại thôi]
mình uống trà sữa đúng một lần trong đời ^^
 

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
Con nghiện trà sữa cmt nè ~~~
Đi mua uống chưa hết ghiền :> Mua một bịch bột trà sữa về tự pha ....
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
images
những ly trà sữa nhìn thôi đã thèm
Trà sữa, ực ực, nhắc đến thôi là đã thấy thèm rồi! Đúng như vậy đó trà sữa là một thức uống không quá xa lạ với mọi người đặc biệt là với giới trẻ và đám học sinh tụi mình :D. Trà sữa thì rất rất ngon(thèm quá) nhưng ba mẹ thì lại: "Trà sữa hại lắm đấy, bị ung thư đấy ngoài ra còn bị....". Ba mẹ lôi ra một đống bệnh, dưới lời nói của ba mẹ thì trà sữa chẳng khác nào...."kịch độc". Vậy trà sữa là lợi hay là hại? Topic này sẽ giúp bạn giải tỏa boăn khoăn đó!

LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Vô vàn mặt tốt từ trà
Các nhà khoa học cũng chứng minh, trà giúp tăng cường trí nhớ, chống béo phì và có tác dụng làm đẹp da.
Uống trà sữa không hề béo như bạn nghĩ
Nhiều người cứ nghĩ trà sữa thì “sữa” sẽ rất béo nhưng điều này không đúng. Bột sữa thực vật hoàn toàn không có chất béo mà lại mang vị ngậy rất cao khiến người uống lầm tưởng rằng uống trà sữa rất béo.
Trà sữa là thức uống mang lại niềm vui
Một ly trà sữa thơm ngon bên bạn bè là một cách để thư giãn, xả stress hữu hiệu. Trà sữa đã trở thành thức uống “thần thánh”, là cầu nối giữa những người chưa quen biết, trà sữa để ngắm những trai xinh gái đẹp, để chữa lành những trái tim đang giận dỗi.

TÁC HẠI VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dễ gây bệnh
-Với nguồn nguyên liệu không đảm bảo này, việc kết hợp và cho ra ly trà sữa trân châu thơm ngon chắc chắn sẽ không đảm bảo về an toàn thực phẩm cho các bé, nhất là với hệ tiêu hóa và sức đề kháng còn non yếu của trẻ nhỏ

Tổn tương đến gan và thận
Nếu vì lợi ích kinh doanh mà chủ hàng bán trà sữa không dùng bột trà tự nhiên mà thay bằng bột màu và hương liệu, các chất tổng hợp hóa học thì khi sử dụng thường xuyên chúng sẽ là gánh nặng cho gan và thận.

Trà sữa có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, vì vậy chỉ nên uống với số lượng nhất định và mau ở những cơ sở, hàng quán có uy tính để tránh khiến trà sữa thành "kịch độc" như lời ba mẹ nói!
Thèm trà sữa quá y!

Team trà sữa điểm danh![chắc phả uống ít lại thôi]
Cái gì cũng phải có 2 mặt của nó. Quan trọng là mình biết tiếp thu cái tốt và hạn chế cái xấu. Đúng không nhỉ? :D
 

Akabane Yuii

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
1,421
2,259
309
Hà Nội
Loading...
images
những ly trà sữa nhìn thôi đã thèm
Trà sữa, ực ực, nhắc đến thôi là đã thấy thèm rồi! Đúng như vậy đó trà sữa là một thức uống không quá xa lạ với mọi người đặc biệt là với giới trẻ và đám học sinh tụi mình :D. Trà sữa thì rất rất ngon(thèm quá) nhưng ba mẹ thì lại: "Trà sữa hại lắm đấy, bị ung thư đấy ngoài ra còn bị....". Ba mẹ lôi ra một đống bệnh, dưới lời nói của ba mẹ thì trà sữa chẳng khác nào...."kịch độc". Vậy trà sữa là lợi hay là hại? Topic này sẽ giúp bạn giải tỏa boăn khoăn đó!

LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Vô vàn mặt tốt từ trà
Các nhà khoa học cũng chứng minh, trà giúp tăng cường trí nhớ, chống béo phì và có tác dụng làm đẹp da.
Uống trà sữa không hề béo như bạn nghĩ
Nhiều người cứ nghĩ trà sữa thì “sữa” sẽ rất béo nhưng điều này không đúng. Bột sữa thực vật hoàn toàn không có chất béo mà lại mang vị ngậy rất cao khiến người uống lầm tưởng rằng uống trà sữa rất béo.
Trà sữa là thức uống mang lại niềm vui
Một ly trà sữa thơm ngon bên bạn bè là một cách để thư giãn, xả stress hữu hiệu. Trà sữa đã trở thành thức uống “thần thánh”, là cầu nối giữa những người chưa quen biết, trà sữa để ngắm những trai xinh gái đẹp, để chữa lành những trái tim đang giận dỗi.

TÁC HẠI VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dễ gây bệnh
-Với nguồn nguyên liệu không đảm bảo này, việc kết hợp và cho ra ly trà sữa trân châu thơm ngon chắc chắn sẽ không đảm bảo về an toàn thực phẩm cho các bé, nhất là với hệ tiêu hóa và sức đề kháng còn non yếu của trẻ nhỏ

Tổn tương đến gan và thận
Nếu vì lợi ích kinh doanh mà chủ hàng bán trà sữa không dùng bột trà tự nhiên mà thay bằng bột màu và hương liệu, các chất tổng hợp hóa học thì khi sử dụng thường xuyên chúng sẽ là gánh nặng cho gan và thận.

Trà sữa có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, vì vậy chỉ nên uống với số lượng nhất định và mau ở những cơ sở, hàng quán có uy tính để tránh khiến trà sữa thành "kịch độc" như lời ba mẹ nói!
Thèm trà sữa quá y!

Team trà sữa điểm danh![chắc phả uống ít lại thôi]
Tớ chưa bị nghiện, khoảng 2-3 tuần mới uống thôi :>
 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
images
những ly trà sữa nhìn thôi đã thèm
Trà sữa, ực ực, nhắc đến thôi là đã thấy thèm rồi! Đúng như vậy đó trà sữa là một thức uống không quá xa lạ với mọi người đặc biệt là với giới trẻ và đám học sinh tụi mình :D. Trà sữa thì rất rất ngon(thèm quá) nhưng ba mẹ thì lại: "Trà sữa hại lắm đấy, bị ung thư đấy ngoài ra còn bị....". Ba mẹ lôi ra một đống bệnh, dưới lời nói của ba mẹ thì trà sữa chẳng khác nào...."kịch độc". Vậy trà sữa là lợi hay là hại? Topic này sẽ giúp bạn giải tỏa boăn khoăn đó!

LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Vô vàn mặt tốt từ trà
Các nhà khoa học cũng chứng minh, trà giúp tăng cường trí nhớ, chống béo phì và có tác dụng làm đẹp da.
Uống trà sữa không hề béo như bạn nghĩ
Nhiều người cứ nghĩ trà sữa thì “sữa” sẽ rất béo nhưng điều này không đúng. Bột sữa thực vật hoàn toàn không có chất béo mà lại mang vị ngậy rất cao khiến người uống lầm tưởng rằng uống trà sữa rất béo.
Trà sữa là thức uống mang lại niềm vui
Một ly trà sữa thơm ngon bên bạn bè là một cách để thư giãn, xả stress hữu hiệu. Trà sữa đã trở thành thức uống “thần thánh”, là cầu nối giữa những người chưa quen biết, trà sữa để ngắm những trai xinh gái đẹp, để chữa lành những trái tim đang giận dỗi.

TÁC HẠI VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dễ gây bệnh
-Với nguồn nguyên liệu không đảm bảo này, việc kết hợp và cho ra ly trà sữa trân châu thơm ngon chắc chắn sẽ không đảm bảo về an toàn thực phẩm cho các bé, nhất là với hệ tiêu hóa và sức đề kháng còn non yếu của trẻ nhỏ

Tổn tương đến gan và thận
Nếu vì lợi ích kinh doanh mà chủ hàng bán trà sữa không dùng bột trà tự nhiên mà thay bằng bột màu và hương liệu, các chất tổng hợp hóa học thì khi sử dụng thường xuyên chúng sẽ là gánh nặng cho gan và thận.

Trà sữa có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, vì vậy chỉ nên uống với số lượng nhất định và mau ở những cơ sở, hàng quán có uy tính để tránh khiến trà sữa thành "kịch độc" như lời ba mẹ nói!
Thèm trà sữa quá y!

Team trà sữa điểm danh![chắc phả uống ít lại thôi]
Nhiều người nói là uống sẽ bị bệnh lắm, mình thì chắc vài tháng mới uống 1 lần vì quên nó ấy :v
 
  • Like
Reactions: Maianh2510

Lăng Sóc

Giải Ba "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
19 Tháng tư 2016
395
191
199
Hà Nội
Mình có uống một lần hồi liên hoan lớp, nhưng mình thấy nó không ngon cho lắm. :p
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

Heo Uni

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng tám 2018
15
10
16
19
Hà Tĩnh
THCS Lam Kiều
images
những ly trà sữa nhìn thôi đã thèm
Trà sữa, ực ực, nhắc đến thôi là đã thấy thèm rồi! Đúng như vậy đó trà sữa là một thức uống không quá xa lạ với mọi người đặc biệt là với giới trẻ và đám học sinh tụi mình :D. Trà sữa thì rất rất ngon(thèm quá) nhưng ba mẹ thì lại: "Trà sữa hại lắm đấy, bị ung thư đấy ngoài ra còn bị....". Ba mẹ lôi ra một đống bệnh, dưới lời nói của ba mẹ thì trà sữa chẳng khác nào...."kịch độc". Vậy trà sữa là lợi hay là hại? Topic này sẽ giúp bạn giải tỏa boăn khoăn đó!

LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Vô vàn mặt tốt từ trà
Các nhà khoa học cũng chứng minh, trà giúp tăng cường trí nhớ, chống béo phì và có tác dụng làm đẹp da.
Uống trà sữa không hề béo như bạn nghĩ
Nhiều người cứ nghĩ trà sữa thì “sữa” sẽ rất béo nhưng điều này không đúng. Bột sữa thực vật hoàn toàn không có chất béo mà lại mang vị ngậy rất cao khiến người uống lầm tưởng rằng uống trà sữa rất béo.
Trà sữa là thức uống mang lại niềm vui
Một ly trà sữa thơm ngon bên bạn bè là một cách để thư giãn, xả stress hữu hiệu. Trà sữa đã trở thành thức uống “thần thánh”, là cầu nối giữa những người chưa quen biết, trà sữa để ngắm những trai xinh gái đẹp, để chữa lành những trái tim đang giận dỗi.

TÁC HẠI VIỆC UỐNG TRÀ SỮA
Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dễ gây bệnh
-Với nguồn nguyên liệu không đảm bảo này, việc kết hợp và cho ra ly trà sữa trân châu thơm ngon chắc chắn sẽ không đảm bảo về an toàn thực phẩm cho các bé, nhất là với hệ tiêu hóa và sức đề kháng còn non yếu của trẻ nhỏ

Tổn tương đến gan và thận
Nếu vì lợi ích kinh doanh mà chủ hàng bán trà sữa không dùng bột trà tự nhiên mà thay bằng bột màu và hương liệu, các chất tổng hợp hóa học thì khi sử dụng thường xuyên chúng sẽ là gánh nặng cho gan và thận.

Trà sữa có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu, vì vậy chỉ nên uống với số lượng nhất định và mau ở những cơ sở, hàng quán có uy tính để tránh khiến trà sữa thành "kịch độc" như lời ba mẹ nói!
Thèm trà sữa quá y!

Team trà sữa điểm danh![chắc phả uống ít lại thôi]
Team tuần nào cũng uống ít nhất 1 lần :p:p:p
Chắc phải uống ít lại quá :D
 
Top Bottom