Sử TỘI ÁC CỦA HOÀNG ĐẾ LÊ UY MỤC - NGÀN NĂM KỂ MÃI.

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lê Uy Mục là vị hoàng đế thứ tám của nhà Lê Sơ trong lịch sử Việt Nam. Trị vị 04 năm, qua đời khi mới 21 tuổi. Trong thời gian trị vì ngắn ngủi (1505-1509), Lê Uy Mục đã gây ra nhiều tội ác làm người đời oán hận, sử sách còn ghi.
1. Bất hiếu: Giết hại người cốt nhục, hoàng thân quốc thích. Đỉnh điểm là ra tay giết hại Thái hoàng thái hậu (đích Tổ mẫu, bà nội của mình). Dò xét, quản lý cả 26 thân vương là các chú và anh em của ông. Ai ai cũng lo sợ.
2. Giết hại hiền thần. Ông một tay dần giết hại các đại thần như Đàm Văn Lễ, Nguyễn Quang Bật, chèn ép Nguyễn Văn Lang.
3. Vét thuế khoá từng cân lạng, tiêu tiền của như đất bùn, bạo ngược ngang với Tần Thủy Hoàng.
4. Hoang dâm vô độ, ân ái xong là giết.
5. Bổ bê triều chính, là kẻ ham chơi, lại tin tưởng mỗi người nhà của mẹ và vợ nên về sau quyền lực đều về tay ngoại thích, để quan tham lộng hành, vơ vét của dân, người người oán than.
6. Giết người không ghê tay. Ông ra lệnh cho giết hết những người Chiêm bị bắt làm gia nô trong các điền trang của các thế gia, công thần.
7. Dưới thời trị vị của ông là nguyên nhân khiến Nhà Lê suy yếu, đất nước rơi vào khủng hoảng, chiến tranh chia cắt sau này.
Năm 1507, nhà Minh sai Hà Lộ sang làm lễ viếng Hoàng đế Lê Hiến Tông, lại sai chánh sứ là Hàn lâm viện biên tu Thẩm Đào, phó sứ là Hứa Thiên Tích mang chiếu thư sang phong vua làm An Nam Quốc Vương, lại ban một bộ mũ áo quan võ bằng da và một bộ thường phục.
Thiên Tích thấy tướng vua Lê Uy Mục đề thơ rằng:
“An Nam tứ bách vận vưu trường.
Thiên ý như hà giang quỷ vương?”.
Tạm dịch:
“Vận nước An Nam bốn trăm năm rất dài.
Không biết lòng trời như thế nào lại giáng sinh ông vua quỷ sứ.”
Lời thơ của phó sứ nhà Minh nhanh chóng được lan truyền từ triều đình cho đến dân gian. Cũng từ đó, biệt danh “Quỷ Vương” – “Vua Quỷ” gắn với vua Lê Uy Mục.

Năm 1509, em họ Lê Uy Mục là Giản Tu công Lê Oanh liên kết với đại thần Nguyễn Văn Lang phất cờ nổi dậy ở Tây Đô (Thanh Hóa), dẫn binh tới Đông Kinh, đánh bại tất cả các đạo quân do vua Lê Uy Mục gửi đến. Lê Oanh vào kinh thành, phế truất và bắt giam Lê Uy Mục. Cuối cùng, Lê Uy Mục uống thuốc độc tự sát, xác ông bị đem đi nhét vào súng thần công đem bắn tan nát.
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bình về ông như sau: "Mẫn Lệ công tin dùng ngoại thích, bạo ngược vô đạo, giết hại tông thất, tàn sát nhân dân, tự mình chuốc lấy diệt vong, chẳng cũng đáng sao."

Nguồn: tìm hiểu lịch sử Việt Nam
 
  • Like
Reactions: QuânDao
Top Bottom