Mình nghĩ bài này làm thế này nhé!
Cho 2003 số hữu tỉ được viết trên một vòng tròn , trong đó tích hai số cạnh nhau bằng [TEX]\frac{1}{16}[/TEX] . Tìm các số đó .
Bài làm
Giải sử có 3 số cạnh nhau a,b,c,d trên vòng tròn thì a.b=$\dfrac{1}{6}$;b.c=$\dfrac{1}{16}$=>a=c
c.b=$\dfrac{1}{16}$;c.d=$\dfrac{1}{16}$=>d=b cứ thế lặp lại dạng a,b,c,d.Vậy ta luôn luôn có dãy số ấy lặp lại theo hai số a,b cho đến hết 2003 số.Và ta dễ dàng tính được số cuối cùng là a và cạnh số liền trước của a là b vậy a.b vẫn bằng $\dfrac{1}{16}$.Theo đề hì không có điều kiện các số đó giống nhau hay khác nhau và ta đã tìm được dãy số đó lặp lại thẻo 2 số a,b vậy chỉ cần tính a,b khi biết a.b=$\dfrac{1}{16}$(có cả th a=b vì đề không có ghi các số phải khác nhau)
Vậy a.b có thể bằng: $\dfrac{1}{8}$.$\dfrac{1}{2}$ = $\dfrac{1}{4}$ . $\dfrac{1}{4}$ =....
Nhưng ta thấy nếu số ận cùng của vòng tròn đó là a và số đầu tiên là a(hai số này cạnh nhau do cùng trong tròn(đầu đoạn và cuối đoạn)) mà a.b=$\dfrac{1}{16}$ =>a.a cũng bằng $\dfrac{1}{16}$(do hai số cạnh nhau)
Vậy a=b
hay dãy số trên(2003 số hữu tỉ trên) lặp đi lặp lại của a hay a=$\dfrac{1}{4}$ hoặc $\dfrac{-1}{4}$.