Thực tế thì sẽ tùy thuộc vào mình là người học giỏi hay dở. Nếu học giỏi thì thầy giáo sẽ cho qua, còn nếu mình trình bày mà thầy vẫn không tin thì mình sẽ làm lại bài đó cho thầy và cả lớp xem luôn.
Còn nếu mình học bình thường mà bài đó cũng k biết làm luôn, không thuộc bài thì vẫn trình bày còn thầy tin hay không thì ở thầy. Nhưng cuối giờ nên gặp thầy riêng để trình bày và xin cơ hội gỡ điểm.
Còn nếu đọc truyện Cô nan nhiều thì tình huống đưa ra không hợp lý. Nếu để thước kẻ dưới quyển sách thì khi kéo thước ra cuốn sách sẽ bị vướng vào bụng chặn lại sẽ không rơi được. Trừ khi đứng chếch mà phải rút mạnh lắm mới rơi được. Chắc chắc trường hợp này tuy cuốn vở trong ngăn bàn nhưng cũng nằm sâu chứ k nằm kiểu nửa vời được để rút cái thước mà rơi ngay. Giáo viên cũng nên đặt những tình huống sao cho nó thực tế chút. Thà nói tình huống là quên không cất vở vào cặp thì đúng hơn.