GDCD Tình huống về quyền sở hữu tài sản

minhminh2610

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng tư 2019
34
11
6
Vĩnh Long
Trung học cơ sở An Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho tình huống sau:
Năm nay, Nam đã 14 tuổi, bố mẹ mua cho Nam một chiếc xe đạp để đi học. Nhưng vì muốn mua 1 chiếc xe đạp khác nên Nam tự rao bán chiếc xe đạp đó. Theo em:
a) Nam có quyền bán chiếc xe đạp đó không ? Vì sao?
b) Nam có quyền gì đối với chiếc xe đạp đó?
c) Muốn bán chiếc xe đạp đó Nam phải làm gì?
 

Kỳ Nguyệt

Học sinh
Thành viên
17 Tháng tư 2019
52
18
26
18
Gia Lai
THCS Ialy
a)Nam có quyền bán chiếc đạp cho người khác không? Vì sao?
Nam không có quyền rao bán chiếc xe đạp đó vì đó là chiếc xa đạp do ba mẹ Nam mua và Nam vẫn còn ở độ tuổi < 18 nên vẫn còn nằm trong tầm quản lý của bố mẹ.
b) Nam có quyền gì đối với chiếc xe đạp đó?
Nam có quyền sử dụng và phải giữ gìn chiếc xe đạp mà ba mẹ mua cho.
c) Muốn bán chiếc xe đó Nam phải làm gì?
Nam muốn bán thì phải xin phép bố và mẹ, đồng ý mới được bán.
 

NTD Admin

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười một 2017
2,086
3,693
559
Nghệ An
THCS Hùng Sơn
a, Nam không có quyền bán xe đạp vì Nam dưới 18 tuổi đang nằm trong sự quản lý của bố mẹ .
b, Có quyền sử dụng hoặc không sử dụng chiếc xe ddpj đó
c, Nam có thể nếu người quản hộ hoặc bố mẹ cho phép
 
Top Bottom