Sử Tìm hiểu về Chủ ttịch Hồ Chí Minh-con đường Cách mạng vô sản

I

ilovemyfriendforever

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hìhì,Hẳn mọi người đều nhớ 19/5 vừa qua là ngày sinh của Bác-ngày thành lập mặt trận Việt Minh(Việt Nam độc lập ĐỒng Minh),ngày 5/6 tới lại là ngày kỳ niệm Bác ra đi tìm đường cứu nước...Lại còn ngày bầu cử sắp tới nữa,chính vì vậy mình lập topic này nhằm nâng cao hiểu biết của mọi người về Đảng-Bác-và con đường CM Vô Sản.

Mình hoặc mọi người sẽ đưa ra câu hỏi,chúng ta sẽ cùng thảo luận(câu hỏi ko có trong SGK nhé).

Mở đầu vs một vấn đề khá quen thuộc nhé:
Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng VNam lựa chọn con đường CMVSản là sai lầm và muốn đưa đất nước đi theo con đường Tbản CNghĩa.Trog khi đó LSử Việt Nam đã khẳng định,con đường CM VSản,Đưa đất nước đi theo con đường XHCN là con đường đúng đắn nhất,vậy bạn nghĩ ntn về hai ý kiến trên?
 
Last edited by a moderator:
H

hoa_giot_tuyet

Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng VNam lựa chọn con đường CMVSản là sai lầm và muốn đưa đất nước đi theo con đường Tbản CNghĩa.Trog khi đó LSử Việt Nam đã khẳng định,con đường CM VSản,Đưa đất nước đi theo con đường XHCN là con đường đúng đắn nhất,vậy bạn nghĩ ntn?

Tem :x

Cách mạng Việt Nam, ngoài Bác Hồ ra thì còn có khá nhìu các vị lãnh tụ káhc đi theo nhìu con đường káhc nhau để cứu nước. Đa số họ đều đi theo con đường tư bản chủ nghĩa và đã thất bại. Bác Hồ là người yêu nước thương dân và ắt hẳn giai cấp vô sản đã có ảnh hưởng sâu sắc khiến bước đi theo con đường này, lại gặp Lê-nin là vị lạnh tụ xuất sắc của CM Vô sản đã vạch hướng đi cho cách mạng Việt Nam. Và sự thật đã cho thấy con đường này là đúng đắn. Mik nghĩ con đường này hoàn toàn đúng vì nó chú trọng đến giai cấp vô sản :-* tuy nhiên phải nói một điều rằng, hiện nay nước cộng sản k còn nhìu và một phần nào đó cũng có ảnh hưởng đến Việt Nam (nói thế mọi người tự hiểu nhé).

p/s: kiến thức sử nông cạn mong thứ lỗi :">
 
T

thuyhoa17

Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng VNam lựa chọn con đường CMVSản là sai lầm và muốn đưa đất nước đi theo con đường Tbản CNghĩa.Trog khi đó LSử Việt Nam đã khẳng định,con đường CM VSản,Đưa đất nước đi theo con đường XHCN là con đường đúng đắn nhất,vậy bạn nghĩ ntn về hai ý kiến trên?

Tớ đã tin, đang tin và sẽ tin vào Lịch sử, tin vào con đường mà Bác đã chọn.

:)
 
I

ilovemyfriendforever

Tớ đã tin, đang tin và sẽ tin vào Lịch sử, tin vào con đường mà Bác đã chọn.

:)



Tớ cũng tin như thế.

Theo tớ,con đường CMVSản là con đường cứu nước đúng đắn nhấ bởi:
-Chính con đường CMVSản đã đưa đất nước ta từ thân phận thuộc địa trở thành 1 Qgia độc lập,chủ quyền;đưa nhân dân ta từ thân phận thuộc địa lên làm chủ nước nhà.
-Giúp nhân dân ta tiến hành cuộc CMT tám thắng lơi,kháng chiến chống Pháp-Mỹ thành công.
-Mặt khác,việc đưa đất nước đi theo con đường CMVSản cũng phù hợp vs quy luật phát triển chung của nhân loại.
Nhữg lý do trên đã được LSử Vnam chứng minh một cách hùng hồn nhất.
Còn con đường CNXHội,nhân dân ta đã khẳng định,đây là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn,bởi:
+,chỉ có đi lên CNXHội đất nước hoàn toàn đọc lập.
+,Đi lên CNXHội mới xoá được hết áp bức,bất công.
+,đi lên CNXHội nâhn dân ta mới có cuộc sống ấm no,hạnh phúc.
+,Nó phù hợp quy luật phát triển của nhân loại(theo Qđiểm chủ nghĩa Mác-LN thi tất cả các nwocs đều phải đi lên CN XHội).
Quá trình xây dựng và phát triển đất nước đã CM nhữg yếu tố trên.
 
P

phamminhkhoi

Uhm....good :) Nếu xét theo quan điểm của chủ nghĩa Marx thì Hồ Chí Minh không hoàn toàn là một người Mác-xít mà luôn đặt lợi ích của dân tộc và độc lập của đất nước lên hàng đầu, vì thế ông chọn con đường có lợi nhất cho dân tộc của ông. Một nhà báo phương tây đã nói: ÔNg là một người cộng sản, nhưng không phải một người cộng sản như chúng ta vẫn nghĩ.
Thực tế thì ở VN lúc bấy giờ gia cấp tư sản đã để vuột mất thời cơ lãnh đạo cách mạng, và tiền đề của một cuộc cách mạng tư sản như ở phương Tây là không có. Nên có thể nói con đường cách mạng vô sản ở VN là con đường duy nhất và Hồ Chí Minh đã chọn con đường đó.
Xét rộng hơn, thì ta biết Hồ Chí Minh đã từng nghĩ đến sự giúp đỡ của Hoa Kỳ ở hội nghị Versailles bằng một tài liệu mà sau này ta biết là "Bản yêu sách của nhân dân An Nam". tuy nhiên do tình hình lúc bấy giờ thì bản yêu sách này đã được những người tham gia đại hội coi như một bản tư liệu về tình hình nhân dân các nưóc thuộc địa, và Hồ Chí Minh cũng không có cơ hội phát biểu ở Hội nghị. (Sau này, những ngày trước cách mạng tháng Tám, chính Hoa Kỳ cũng đã giúp Việt Minh nhiều trang, thiết bị phục vụ cho cách mạng và tuyên truyền để hất cẳng Nhật) Nhưng bấy giờ, Liên Xô là nước duy nhất có thể giúp cho các nước thuộc địa để hướng theo phương châm cách mạng vô sản thế giới của họ, và làm suy yếu hệ thống tư bản chủ nghĩa, Hồ CHí Minh đã tìm thấy ở đây chìa khóa để giải phóng dân tộc mình
Thực chất nghiên cứu về chủ tịch Hồ Chí Minh trên phương diện một Nhà cách mạng (chứ không phải một danh nhân văn hóa) phải bám sát theo lịch sử và những bước đường của ông nữa. Còn con đường chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn thì nên tôn trọng. Vì đó là lịch sử
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom