Sinh 11 tiêu hóa ở động vật

linhlinhle909@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng mười 2019
17
7
6
21
Gia Lai
THPT Trần Quốc Tuấn
  • Like
Reactions: Đỗ Hằng

Dora_Dora

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2016
461
267
101
20
Thái Nguyên
THPT CTN
giải thích các hiện tượng sau
1, lo bò trắng răng
2, nhà nông có câu ăn giả làm thật
3, người bị viêm dạ dày thường có những cơn đau rát bỏng trong bụng
4, tại sao người cắt 2/3 dạ dày vẫn tồn tại được
4, Theo mình thì ruột non là cơ quan tiêu hóa chủ yếu của cơ thể, còn ở dạ dày chỉ diễn ra quá trình phân giải protein thôi nên nếu cắt đi 2/3 dạ dày thì con người vẫn sống dc (dù sẽ phải có chế độ ăn uống nghiêm ngặt hơn) :D:D
 
  • Like
Reactions: Đỗ Hằng

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
giải thích các hiện tượng sau
1, lo bò trắng răng
2, nhà nông có câu ăn giả làm thật
3, người bị viêm dạ dày thường có những cơn đau rát bỏng trong bụng
4, tại sao người cắt 2/3 dạ dày vẫn tồn tại được
3. Vì: những trong dạ dày họ có những vết loét do lớp chất nhầy quá ít nên bị dịch tiêu hóa ăn mòn (HCl), đôi khi bệnh nhân tiêu hóa chính 1 phần dạ dày của mình
 
  • Like
Reactions: Dora_Dora

nguyenvanquangdang@gmail.com

Học sinh
Thành viên
6 Tháng mười một 2019
154
197
21
TP Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Sư phạm TPHCM
1) Nếu ai đó hay lo lắng vu vơ, lo những chuyện không đâu, những chuyện không đáng phải lo, thì sẽ được coi là người “lo bò trắng răng”.
Thành ngữ này được ra trên cơ sở của một thực tế rõ ràng là răng của bò bao giờ cũng trắng. “Bò trắng răng” là một sự thật hiển nhiên. Cho nên “lo bò trắng răng” là lo cái điều vốn hiển nhiên là như thế, cái điều không đáng, không cần phải lo. (Không liên quan đến Sinh học cho lắm nhỉ)
 
Top Bottom