BT: Viết một đoạn văn thuyết minh giới thiệu tác giả Thân Nhân Trung
Bạn tham khảo dàn ý nhé
MĐ: Giới thiệu khái quát về Thân Nhân Trung và câu nói nổi tiếng "Hiền tài là nguyên khí quốc gia"
TĐ:
- Cuộc đời
+ Thân Nhân Trung (1418- 1499), tự là Hậu Phủ, là người dân tộc Tày, quê ở làng Yên Ninh, huyện Yên Dũng (Bắc Giang)
+ Ông đỗ tiến sĩ năm 1469, khi ông đã 50 tuổi- độ tuổi được cho là khá muộn so với nhiều người khác, nhưng với tài văn chương của mình mà ông đã được trọng dụng
+ Thân Nhân Trung được triều đình tin dùng trong việc tuyển chọn nhân tài và đào tạo nhân tài cùng các công việc quan trọng khác trong triều.
+ Ông không chỉ là một vị quan có uy tín về đức độ và tài năng mà ông còn là nhà giáo dục mẫu mực của thời đại. Ông là tấm gương sáng về tinh thần hiếu học để đời sau noi theo.
- Phong cách sáng tác
+ Tư tưởng xuyên suốt con người Thân Nhân Trung, kể cả trong văn chương dù làm trong lúc vua tôi ngâm vịnh, người đọc vẫn thấy ở ông một tấm lòng yêu nước thương dân sâu xa, một ý thức trách nhiệm cao với dân, với nước, một đòi hỏi cao về đạo đức đối với mọi người, ngay cả với bậc đế vương.
- Sự nghiệp văn học: Thiên Nam dư hạ tập, Thân chinh kí sự, Văn bia chiêu lăng, Hồng Đức quốc âm thi tập.... Trong đó phải kể đến "Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba"
+ Thân Nhân Trung soạn năm 1484 thời Hồng Đức. Đây là một trong 82 bài văn bia ở Văn Miếu (Hà Nội)
+ Văn bản "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" được trích trong tác phẩm trên. Mục đích nhằm phát triển giáo dục, khuyến khích nhân tài, nhà nước phong kiến triều Lê xứng danh yết bảng, ban mũ áo, cấp ngựa, đãi yến và vinh quy bái tổ cho những người đỗ đạt cao.
KĐ: Nêu cảm nghĩ bản thân.