Chào baby_lovely_123!
Để viết bài thuyết minh về một chiếc bếp ga, em cần nêu được những ý sau đây:
- Giới thiệu chiếc bếp ga: thiết bị nhà bếp thông dụng.
- Nêu cấu tạo: 2 phần chính
+ Bếp: gồm nhiều bộ phận nhỏ: bộ phận đánh lửa, kiềng chịu lực, công tắc...
+ Bình ga: gồm có bình chứa và van
Đối với bếp ga mini:
+ Chỉ có bếp đơn
+ Bình ga nhỏ, hình trụ cao khoảng 20 cm
+ Bình và bếp tách riêng biệt, khi dùng lắp bình ga vào bếp
Đối với bếp ga to:
+ Có 2 loại: bếp đơn và bếp đôi
+ Bình ga to cao khoảng 70, 80cm
+ Bình và bếp được nối với nhau bởi van và dây dẫn ga
- Công dụng của bếp ga:là thiết bị nhà bếp không thể thiếu, thuận tiện cho việc đun nấu. So với các loại bếp như: bếp lò, bếp than hay bếp rạ thì bếp ga thuận tiện hơn: đun nhanh hơn, sạch sẽ hơn. Trong khi đặt nồi lên bếp để đun chúng ta cũng có thể làm 1 vài việc vặt khác như nhặt rau, rửa bát trong nhà bếp nhưng chú ý phải đảm bảo nấu ăn an toàn. Với bếp ga mini có thể mang theo khi đi du lịch, do đó còn gọi là bếp ga du lịch.
- Cách sủ dụng:
+ Đối với bếp ga mini: lắp bình ga vào bộ phận chứa bình, gạt cần để mở ga rồi bật bếp, điều chỉnh độ to, nhỏ của lửa bằng cách xoay công tắc.
+ Đối với bếp ga to: khi đã kết nối bếp với bình ga thì mở van ga, ấn nút thông ga, sau đó bật bếp, cũng điều chỉnh mức độ to, nhỏ của lửa bằng cách xoay nút công tắc.
- Cách bảo quản: thường xuyên lau chùi bếp sạch sẽ để tránh tình trạng trong quá trình nấu ăn có thể thức ăn hay thực phẩm rơi vào làm bẩn gây giảm chất lượng của bếp.
- Một số chú ý: + Tắt bếp, khoá van khi không sử dụng để tránh trường hợp xấu: nổ bình ga
+ Bình ga được nối với bếp phải đặt ở nơi an toàn, tránh để trẻ nhỏ lại gần, có thể gây nguy hiểm.
+ Không vặn lửa quá to nếu như không cần thiết, chú ý không được để thức ăn trào ra khi đang đun nấu.
+ Tránh để các vật dễ gây cháy nổ hoặc các vật bắt lửa tốt gần bếp ga khi đang đun nấu.
Trên đây là một số gợi ý. Chúc em làm bài tốt!
Thân ái