

-Trong thí nghiệm tách tách chiết sắc tố diệp lục và carotenoit, sau khi nghiền nát mẩu lá cây cho axeton vào và tách lấy dụng dịch màu xanh điều. Này chứng tỏ cả sắc tố diệp lục và carotenoit đều tan trong axeton Vậy tại sao khi cho benzen vào nó lại chiếm lấy các sắc tố carotenoit mà lắng xuống?
- tại sao đều là hệ sắc tố carotenoit mà ở cà rốt và cà chua khi tách chiết lại cho ra hai màu khác nhau?
-tại sao khi cho lá cây khô cắt mỏng vào nước cất thì NC cx chuyển thành mầu vàng(nhạt hơn trong côn) vậy có phải carotenoit cũng tận ít trong nước không?
- tại sao đều là hệ sắc tố carotenoit mà ở cà rốt và cà chua khi tách chiết lại cho ra hai màu khác nhau?
-tại sao khi cho lá cây khô cắt mỏng vào nước cất thì NC cx chuyển thành mầu vàng(nhạt hơn trong côn) vậy có phải carotenoit cũng tận ít trong nước không?