Sinh 11 Thoát hơi nước

mingyu1004

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2017
127
16
46
20

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
Mọi người giúp mình làm bài này với :
1. vì sao trong trồng trọt ngta lại kết hợp vs cày bừa đất.
2 vì sao trong thân cây lại có hai dòng vận chuyển . Vì sao nói thoát hơi nc là tác hại nhưng tất yếu.
1. Cày bừa đất giúp đất thoáng khí hơn giúp quá trình hô hấp của rễ diễn ra bình thường, cũng để giữ nito cho đất
(em sẽ bổ sung thêm sau cho đủ ý hơn vì giờ hoàn cảnh không cho phép để tìm sách)
2. Ý 1 : Vì để vận chuyển tối ưu thì cây cần hai đặc điểm của dòng vận chuyển là khác nhau nên phải cần có hai dòng vận chuyển khác nhau
(nói cho dễ hiểu hơn là vd như cây cần vận chuyển nước nên càng giảm tiêu tốn lực càng tốt [tex]\rightarrow[/tex] mạch dẫn gồm tb chết , nhưng đồng thời cây cũng cần các tế bào sống để tạo năng lượng vận chuyển, tức là vừa cần có mạch gồm các tb chết và mạch gồm các tb sống nên không thể có một mạch được do vậy mà có 2 loại mạch là mạch rây và mạch gỗ )
Ý 2 :Tai họa ở đây là muốn nói, trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của mình, thực vật phải mất đi một lượng nước quá lớn và như vậy nó phải hấp thu một lượng nước lớn hơn lượng nước mất đi
Còn “tất yếu” là muốn nói thực vật cần phải thoát một lượng nước lớn như thế, vì có thoát nước mới lấy được nước.
Sự thoát nước ở lá đã tạo ra một sức hút nước, một sự chênh lệch về thế nước theo chiều hướng giảm dần từ rễ đến lá và nước có thể chuyển từ rễ lên lá một cách dễ dàng. Người ta gọi đó là động lực trên của con đường vận chuyển nước.
Mặt khác, khi thoát một lượng nước lớn như vậy, nhiết độ của bề mặt là được điều hòa.
Một lí do quan trọng hơn nữa là khi thoát hơi nước thì khí khổng mở và đồng thời với hơi nước thoát ra, dòng CO2 sẽ đi từ không khí vào lá, đảm bảo cho quá trình quang hợp thực hiện một cách bình thường.
 
  • Like
Reactions: Đỗ Hằng
Top Bottom