GDCD Thỏa luận vấn đề công dân 10

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
định nghĩa về nhân nghĩa và nêu chi tiết biểu hiện về nó
Nhân nghĩa là quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người trong cộng đồng.
Biểu hiện:
  1. Biết giúp đỡ nhau
  2. Biết nhường nhịn nhau
  3. Biết yêu thương mọi người
  4. Biết vị tha, bao dung độ lượng
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
* Định nghĩa về nhân nghĩa (em nên phân tích tách biệt 2 vấn đề: Nhân, Nghĩa)
- Đầu tiên em phải khẳng định được nhân nghĩa là tư tưởng triết học Nho giáo (Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín)
- Nhân: Nhân là chuẩn mực để đánh giá mối quan hệ giữa người với người, nên nhân là chỉ đức hạnh của con người, là điểm khởi đầu và là trung tâm của triết học Nho giáo. Khổng Tử rất trọng Lễ, nhưng ông còn trọng Nhân hơn nữa vì ông cho là Lễ chỉ là ngọn, Nhân mới là gốc, Lễ là chính sách, Nhân mới là tinh thần.Khổng Tử bảo : “ Người không có đức nhân thì lễ mà làm gì?” ( Nhân nhi bất nhân, như lễ hà?Nhân nhi bất nhân, như nhạc hà?) Nhân gồm chữ nhị là hai và chữ nhân là người, là tình người này đối với người khác.Không có tình người thì làm sao hòa hợp với người khác được, người này người khác, giai cấp này giai cấp khác chỉ coi nhau như kẻ thù, người trên ức hiếp người dưới, người dưới chống đối người trên, cho nên Khổng Tử bảo :” Nhân gỉa tất hữu dũng”, nhưng “dũng gỉa bất tất hữu nhân”.
- Nghĩa: Là hành động theo đúng đạo lý làm người, là gốc của đạo lý làm người.
=> Nhân nghĩa là chuẩn mực để đánh giá mối quan hệ giữa người với người, chỉ đức hạnh cao đẹp của con người, hành động theo đúng đạo lý làm người, là gốc của đạo lý làm người. (Nói gọn hơn thì nhân nghĩa là lòng thương người, là sự đối đãi giữa người với người theo lẽ phải)
* Biểu hiện về nhân nghĩa

- Thời nào cũng vậy, chữ nhân luôn đặt lên hàng đầu, là quan trọng hơn cả, nó đã là bao quát, là đạo làm người. Dù thời xưa hay thời nay thì nhân nghĩa vẫn luôn được thể hiện trong cách sống, lối sống của mỗi con người như:
+ Có tinh thần yêu nước, hiếu kính ông bà cha mẹ, kính trọng biết ơn thầy cô, đoàn kết dân tộc.
+ Có lòng bao dung độ lượng, biết nhường nhịn, sống vị tha và nhân ái.
+ Sống hòa đồng, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ mọi người.
+ Uống nước nhớ nguồn, biết đền ơn đáp nghĩa
+ Đặc biệt thì lòng nhân nghĩa cũng được thể hiện khi mỗi học sinh nói riêng và toàn dân nói chung đang chung tay trong phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh (cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm, bản thân gương mẫu và biết nêu gương,....).
 
  • Like
Reactions: duy nghia
Top Bottom