TGQT Thiên hà trên vũ trụ

Huỳnh Thanh Trúc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng ba 2018
1,263
1,209
176
Phú Yên
THCS Đinh Tiên Hoàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hi các bạn, hôm nay mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn các thiên hà bí ẩn trên vũ trụ.

1. Thiên hà Tiên nữ (thuộc chòm sao Tiên nữ)
1024px-Andromeda_Galaxy_%28with_h-alpha%29.jpg


2. Thiên hà Mắt đen (thuộc chòm sao Hậu Phát)
800px-Blackeyegalaxy.jpg


3. Thiên hà Bode (thuộc chòm sao Đại Hùng)
1024px-Messier_81_HST.jpg


4. Thiên hà Bánh xe (thuộc chòm sao Ngọc Phu)
800px-Cartwheel_Galaxy.jpg


5. Thiên hà Cigar (thuộc chòm sao Đại hùng)
800px-M82_HST_ACS_2006-14-a-large_web.jpg


6. Thiên hà Sao chổi (thuộc chòm sao Ngọc Phu)
800px-CometGalaxy.jpg


7. Thiên hà Cosmos Redshift 7 (chòm sao Lục Phân Nghi)
1024px-Eso1524aArtist%E2%80%99s_impression_of_CR7_the_brightest_galaxy_in_the_early_Universe.jpg


8. Thiên thể Hoag (Cự xà)
800px-Hoag%27s_object.jpg


9. Đám mây Magellan lớn (Kiếm Ngư/ Sơn Án)
Large.mc.arp.750pix.jpg


10. Đám mây Magellan nhỏ (Đỗ Quyên)
800px-Small_Magellanic_Cloud_%28Digitized_Sky_Survey_2%29.jpg


11. Thiên thể Mayall (Đại Hùng)
800px-Hubble_Interacting_Galaxy_Arp_148_%282008-04-24%29.jpg



12. Thiên hà chong chóng (Đại Hùng)
800px-M101_hires_STScI-PRC2006-10a.jpg


13. Thiên hà Mũ Vành Rộng (Thất nữ)
1280px-M104_ngc4594_sombrero_galaxy_hi-res.jpg


14. Thiên hà Hoa hướng dương (Lạp Khuyển)
800px-Messier_63_GALEX_WikiSky.jpg



14. Thiên hà Nòng nọc (Thiên Long)
800px-UGC_10214HST.jpg


15. Thiên hà Xoáy Nước (Lạp khuyển)
1024px-Messier51_sRGB.jpg



Ngoài ra còn các thiên hà khác và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì comment bên dưới chủ đề này mình sẽ tạo một chủ đề tiếp theo nhé!!!
Chúc các bạn có một ngày khám phá vũ trụ vui vẻ nhé!!!:r50:r50
 

Trương Hoài Nam

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng ba 2018
773
1,258
171
Quảng Ngãi
THCS Nguyễn Trãi
Hi các bạn, hôm nay mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn các thiên hà bí ẩn trên vũ trụ.

1. Thiên hà Tiên nữ (thuộc chòm sao Tiên nữ)
1024px-Andromeda_Galaxy_%28with_h-alpha%29.jpg


2. Thiên hà Mắt đen (thuộc chòm sao Hậu Phát)
800px-Blackeyegalaxy.jpg


3. Thiên hà Bode (thuộc chòm sao Đại Hùng)
1024px-Messier_81_HST.jpg


4. Thiên hà Bánh xe (thuộc chòm sao Ngọc Phu)
800px-Cartwheel_Galaxy.jpg


5. Thiên hà Cigar (thuộc chòm sao Đại hùng)
800px-M82_HST_ACS_2006-14-a-large_web.jpg


6. Thiên hà Sao chổi (thuộc chòm sao Ngọc Phu)
800px-CometGalaxy.jpg


7. Thiên hà Cosmos Redshift 7 (chòm sao Lục Phân Nghi)
1024px-Eso1524aArtist%E2%80%99s_impression_of_CR7_the_brightest_galaxy_in_the_early_Universe.jpg


8. Thiên thể Hoag (Cự xà)
800px-Hoag%27s_object.jpg


9. Đám mây Magellan lớn (Kiếm Ngư/ Sơn Án)
Large.mc.arp.750pix.jpg


10. Đám mây Magellan nhỏ (Đỗ Quyên)
800px-Small_Magellanic_Cloud_%28Digitized_Sky_Survey_2%29.jpg


11. Thiên thể Mayall (Đại Hùng)
800px-Hubble_Interacting_Galaxy_Arp_148_%282008-04-24%29.jpg



12. Thiên hà chong chóng (Đại Hùng)
800px-M101_hires_STScI-PRC2006-10a.jpg


13. Thiên hà Mũ Vành Rộng (Thất nữ)
1280px-M104_ngc4594_sombrero_galaxy_hi-res.jpg


14. Thiên hà Hoa hướng dương (Lạp Khuyển)
800px-Messier_63_GALEX_WikiSky.jpg



14. Thiên hà Nòng nọc (Thiên Long)
800px-UGC_10214HST.jpg


15. Thiên hà Xoáy Nước (Lạp khuyển)
1024px-Messier51_sRGB.jpg



Ngoài ra còn các thiên hà khác và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì comment bên dưới chủ đề này mình sẽ tạo một chủ đề tiếp theo nhé!!!
Chúc các bạn có một ngày khám phá vũ trụ vui vẻ nhé!!!:r50:r50
Wow đẹp thật!!!
Mình thích nhất là Đám mây Magellan nhỏ (Đỗ Quyên) đấy.
Nhưng bạn ơi bạn có những thông tin chi tiết về các thiên hà này không nếu có chia sẻ cho mình và mọi người cùng tìm hiểu nha!!
 
  • Like
Reactions: Huỳnh Thanh Trúc

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời

Huỳnh Thanh Trúc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng ba 2018
1,263
1,209
176
Phú Yên
THCS Đinh Tiên Hoàng
Wow đẹp thật!!!
Mình thích nhất là Đám mây Magellan nhỏ (Đỗ Quyên) đấy.
Nhưng bạn ơi bạn có những thông tin chi tiết về các thiên hà này không nếu có chia sẻ cho mình và mọi người cùng tìm hiểu nha!!
Đám Mây Magellan Nhỏ (SMC), hay Nubecula Minor, là một thiên hà lùn gần Ngân Hà. Nó được phân loại là thiên hà lùn vô định hình. Nó có đường kính khoảng 7.000 năm ánh sáng, gồm vài trăm triệu ngôi sao, và có khối lượng tổng cộng vào khoảng 7 triệu lần khối lượng Mặt trời.
 
  • Like
Reactions: Trương Hoài Nam

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
chị thấy hứng thú với thiên hà mắt đen ,Thiên hà Cigar , Thiên hà Mũ Vành Rộng
em có thể cho chị thêm thông tin ko?
 
  • Like
Reactions: Huỳnh Thanh Trúc

Huỳnh Thanh Trúc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng ba 2018
1,263
1,209
176
Phú Yên
THCS Đinh Tiên Hoàng
chị thấy hứng thú với thiên hà mắt đen ,Thiên hà Cigar , Thiên hà Mũ Vành Rộng
em có thể cho chị thêm thông tin ko?
Thiên hà Mắt đen:
Thiên hà Mắt Đen (còn được gọi là Thiên hà Mắt Tối, được gọi là Messier 64, M64, hoặc NGC 4826) là một thiên hà được Edward Pigott phát hiện tháng 3 năm 1779, và độc lập bởi Johann Elert Bode vào tháng 4 cùng năm, cũng như của Charles Messier năm 1780. Nó có một dải tối ngoạn mục hấp thụ bụi ở phía trước hạt nhân sáng của thiên hà, tạo ra biệt danh của thiên hà "Mắt Đen" hay "Mắt Tối". M64 nổi tiếng trong số các nhà thiên văn học nghiệp dư vì sự xuất hiện của nó trong kính thiên văn nhỏ. Đây là một thiên hà xoắn ốc trong chòm sao Coma Berenices.
Thiên hà Cigar: (M82)
Thiên hà là đáng chú ý cho đĩa màu xanh sáng của nó, các mạng của những đám mây vụn, và các chùm lửa phát sáng rực rỡ phát ra từ các vùng trung tâm của nó. Trong suốt trung tâm của thiên hà, các ngôi sao trẻ được sinh ra nhanh gấp 10 lần so với chúng trong toàn bộ Ngân Hà của chúng ta. Sự tập trung rất lớn của các ngôi sao trẻ được khắc vào khí và bụi ở trung tâm của thiên hà. Siêu sao thiên hà dữ dội tạo ra từ những ngôi sao này nén đủ khí để tạo ra hàng triệu ngôi sao. Trong M82, các ngôi sao trẻ được nhồi nhét vào các cụm sao nhỏ nhưng khổng lồ. Những thứ này, lần lượt, tụ tập lại bởi hàng tá để tạo ra các mảng sáng, hoặc "các cụm sao starburst", ở các phần trung tâm của M82. Các cụm trong các cụm chỉ có thể được phân biệt trong các hình ảnh Hubble sắc nét. Hầu hết các vật thể màu trắng nhạt nhợt nhạt xung quanh cơ thể của M82 trông giống như những ngôi sao mờ thực sự là những cụm sao riêng lẻ có khoảng 20 năm ánh sáng và chứa tới một triệu ngôi sao. Tốc độ hình thành sao nhanh trong thiên hà này cuối cùng sẽ tự giới hạn. Khi hình thành sao trở nên quá mạnh, nó sẽ tiêu thụ hoặc phá hủy vật liệu cần thiết để tạo ra nhiều ngôi sao hơn. Các starburst sau đó sẽ giảm dần, có lẽ trong một vài chục triệu năm. Nằm cách xa 12 triệu năm ánh sáng, M82 xuất hiện cao trên bầu trời mùa xuân phía bắc theo hướng chòm sao Ursa Major, Great Bear. Nó còn được gọi là "Thiên hà xì gà" vì hình elip được tạo ra bởi độ nghiêng xiên của đĩa đầy sao của nó so với tầm nhìn của chúng ta. Các quan sát được thực hiện vào tháng 3 năm 2006, với Camera giám sát cao cấp cho kênh khảo sát rộng. Các nhà thiên văn học đã lắp ghép khảm composite sáu ảnh này bằng cách kết hợp phơi sáng với bốn bộ lọc màu chụp ánh sáng sao từ các bước sóng nhìn thấy được và hồng ngoại cũng như ánh sáng từ các sợi hydro phát sáng.

Thiên hà Mũ Vành Rộng:
Thiên hà Sombrero được phát hiện vào ngày 11 tháng 5 năm 1781.
Thiên hà Sombrero (còn gọi là thiên thể Messier 104, M104 hoặc NGC 4594) là một thiên hà xoắn ốc không có thanh ngang trong chòm sao Virgo nằm cách Trái đất 31 triệu năm ánh sáng (9,5 Mp).Thiên hà có đường kính khoảng 50.000 năm ánh sáng, bằng xấp xỉ 30% kích thước của Ngân Hà. Nó có một hạt nhân sáng, một trung tâm phồng lớn bất thường và một làn đường bụi nổi bật trong đĩa nghiêng của nó. Làn bụi tối và trung tâm phình ra cho thiên hà này bề ngoài như một chiếc mũ sombrero (một nón nổi tiếng của Mexico). Các nhà thiên văn ban đầu nghĩ rằng quầng sáng bao quanh thiên hà này nhỏ và nhẹ, chỉ ra nó là một thiên hà xoắn ốc, nhưng ảnh chụp từ kính thiên văn Spitzer cho thấy rằng quầng sáng xung quanh Thiên hà Sombrero lớn hơn và to hơn nhiều so với nhận định trước đây, khiến nó được coi là thiên hà elip khổng lồ.Thiên hà có cấp sao biểu kiến + 9,0, làm cho nó dễ nhìn thấy bằng kính thiên văn nghiệp dư và nó là một trong những thiên hà tiêu biểu sáng nhất trong bán kính 10 megaparsec của Dải Ngân hà. Lỗ đen trung tâm siêu lớn tại trung tâm của chỗ phồng và làn bụi của thiên hà đều thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học chuyên nghiệp.
 

Nhung Nguyễn

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2017
662
576
134
19
Đồng Nai
THCS Lê Quang Định
thiên hà Hoa hướng dương đẹp quá đi, bạn có thể nói rõ hơn về nó không
 

Huỳnh Thanh Trúc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng ba 2018
1,263
1,209
176
Phú Yên
THCS Đinh Tiên Hoàng
thiên hà Hoa hướng dương đẹp quá đi, bạn có thể nói rõ hơn về nó không
Thiên hà Hoa hướng dương (còn gọi là Messier 63, M63, hay NGC 5055) là một thiên hà xoắn ốc thuộc chòm sao Lạp Khuyển chứa một đĩa trung tâm bao xung quanh bởi các nhánh xoắn ốc ngắn. Thiên hà Hoa hướng dương thuộc về nhóm M51, một nhóm thiên hà cũng chứa thiên hà Xoáy nước (M51).
Thiên hà Hoa hướng dương được Pierre Méchain phát hiện vào ngày 14 tháng 6 năm 1779.Sau đó Charles Messier đã đưa thiên hà vào danh lục của ông.
Nó còn có các tên gọi khác như là: M63, NGC 5055, UGC 8334, PGC 46153
 
  • Like
Reactions: Nhung Nguyễn

Phương Nam 187

Học sinh
Thành viên
17 Tháng tám 2017
145
114
36
18
Hà Giang
THCS Thị Trán Vị Xuyên
Hi các bạn, hôm nay mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn các thiên hà bí ẩn trên vũ trụ.

1. Thiên hà Tiên nữ (thuộc chòm sao Tiên nữ)
1024px-Andromeda_Galaxy_%28with_h-alpha%29.jpg


2. Thiên hà Mắt đen (thuộc chòm sao Hậu Phát)
800px-Blackeyegalaxy.jpg


3. Thiên hà Bode (thuộc chòm sao Đại Hùng)
1024px-Messier_81_HST.jpg


4. Thiên hà Bánh xe (thuộc chòm sao Ngọc Phu)
800px-Cartwheel_Galaxy.jpg


5. Thiên hà Cigar (thuộc chòm sao Đại hùng)
800px-M82_HST_ACS_2006-14-a-large_web.jpg


6. Thiên hà Sao chổi (thuộc chòm sao Ngọc Phu)
800px-CometGalaxy.jpg


7. Thiên hà Cosmos Redshift 7 (chòm sao Lục Phân Nghi)
1024px-Eso1524aArtist%E2%80%99s_impression_of_CR7_the_brightest_galaxy_in_the_early_Universe.jpg


8. Thiên thể Hoag (Cự xà)
800px-Hoag%27s_object.jpg


9. Đám mây Magellan lớn (Kiếm Ngư/ Sơn Án)
Large.mc.arp.750pix.jpg


10. Đám mây Magellan nhỏ (Đỗ Quyên)
800px-Small_Magellanic_Cloud_%28Digitized_Sky_Survey_2%29.jpg


11. Thiên thể Mayall (Đại Hùng)
800px-Hubble_Interacting_Galaxy_Arp_148_%282008-04-24%29.jpg



12. Thiên hà chong chóng (Đại Hùng)
800px-M101_hires_STScI-PRC2006-10a.jpg


13. Thiên hà Mũ Vành Rộng (Thất nữ)
1280px-M104_ngc4594_sombrero_galaxy_hi-res.jpg


14. Thiên hà Hoa hướng dương (Lạp Khuyển)
800px-Messier_63_GALEX_WikiSky.jpg



14. Thiên hà Nòng nọc (Thiên Long)
800px-UGC_10214HST.jpg


15. Thiên hà Xoáy Nước (Lạp khuyển)
1024px-Messier51_sRGB.jpg



Ngoài ra còn các thiên hà khác và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì comment bên dưới chủ đề này mình sẽ tạo một chủ đề tiếp theo nhé!!!
Chúc các bạn có một ngày khám phá vũ trụ vui vẻ nhé!!!:r50:r50
một hố đen cỡ lớn có thể nuots chủng 1 thiên hà k ạ
 
  • Like
Reactions: Huỳnh Thanh Trúc
Top Bottom