-Trong thị tộc, mọi thành viên chung lưng đấu cật, phối họp với nhau để tìm kiếm thức ăn rồi cùng nhau hưởng thụ.
Công việc lao động hàng đầu và thường xuyên của thị tộc là kiếm thức ăn để nuôi sống thị tộc. Lúc bấy giờ công việc của họ là săn đuổi và bắt các con vật, nếu lao động riêng lẻ sẽ rất khó khăn và nguy hiểm. Vì vậy họ buộc phải họp tác, tạo thành sức mạnh để có thề săn bắt được thú vật, nhất là những con thú to khoẻ. Việc tìm kiếm thức ăn không được nhiều nên khi có được thức ăn họ cùng nhau ãn chung, gọi là cùng hưởng trong thị tộc.
-Trong thị tộc không chỉ có sự hợp tác mà mọi của cải, mọi sinh hoạt được coi là của chung, việc chung, làm chung, ăn chung, thậm chí ở chung một nhà
Bản chất của xã hội nguyên thủy: công bằng và bình đẳng mang tính cộng đồng, tập thể