

Tìm thành phần biệt lập có trong đoạn văn:
“Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít: ba lần. Tôi có nghĩ tới cái chết. Nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái chính: liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Tôi nghĩ thế, nghĩ thêm: đứng cẩn thận, mảnh bom ghim vào cánh tay thì khá phiền. Và mồ hôi thấm vào môi tôi, mằn mặn, cát lạo xạo trong miệng."
Mình chưa tìm được nhưng có vài thắc mắc:
1. "Tôi có nghĩ tới cái chết. Nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể." : Câu được gạch chân nếu gộp cùng vào câu liền trước để trở thành một câu văn duy nhất thì khi đó, nó sẽ trở thành thành phần phụ chú trong câu. Nhưng khi tách nó ra thành câu riêng biệt như vậy thì nó vẫn còn chức năng chú thích bổ sung cho "cái chết" nhưng không còn đảm bảo hình thức để là thành phần biệt lập trong câu nữa đúng không?
2. "Tôi nghĩ thế, nghĩ thêm: đứng cẩn thận, mảnh bom ghim vào cánh tay thì khá phiền." :
Phương Định nghĩ "thế" (là nghĩ "cái chính: liệu mìn có nổ, bom có nổ không? không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai") và nghĩ "thêm" (là nghĩ "... thì khá là phiền"), mình nghĩ cụm c-v "Tôi nghĩ thế" nếu gộp vào câu trước thì sẽ là thành phần phụ chú; còn cụm động từ "nghĩ thêm" thì mình không chắc có phải thành phần phụ chú không. Bởi các thành phần biệt lập trong câu chỉ có chức năng duy nhất là bổ sung ý nghĩa, sắc thái cho câu chứ nếu bỏ đi thì câu cũng sẽ không bị thiếu nghĩa hay sai nghĩa. Trong khi đó nếu bỏ "nghĩ thêm" thì sẽ thiếu nghĩa, câu sẽ tối nghĩa mất.
Tìm TPBL thì giải thích rõ chức năng của nó trong câu văn đó + trả lời 2 câu hỏi trên kia giúp mình vớii :>
Cảm ơn nhiều nhen.
“Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít: ba lần. Tôi có nghĩ tới cái chết. Nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái chính: liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Tôi nghĩ thế, nghĩ thêm: đứng cẩn thận, mảnh bom ghim vào cánh tay thì khá phiền. Và mồ hôi thấm vào môi tôi, mằn mặn, cát lạo xạo trong miệng."
("Những ngôi sao xa xôi" - Lê Minh Khuê)
Mình chưa tìm được nhưng có vài thắc mắc:
1. "Tôi có nghĩ tới cái chết. Nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể." : Câu được gạch chân nếu gộp cùng vào câu liền trước để trở thành một câu văn duy nhất thì khi đó, nó sẽ trở thành thành phần phụ chú trong câu. Nhưng khi tách nó ra thành câu riêng biệt như vậy thì nó vẫn còn chức năng chú thích bổ sung cho "cái chết" nhưng không còn đảm bảo hình thức để là thành phần biệt lập trong câu nữa đúng không?
2. "Tôi nghĩ thế, nghĩ thêm: đứng cẩn thận, mảnh bom ghim vào cánh tay thì khá phiền." :
Phương Định nghĩ "thế" (là nghĩ "cái chính: liệu mìn có nổ, bom có nổ không? không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai") và nghĩ "thêm" (là nghĩ "... thì khá là phiền"), mình nghĩ cụm c-v "Tôi nghĩ thế" nếu gộp vào câu trước thì sẽ là thành phần phụ chú; còn cụm động từ "nghĩ thêm" thì mình không chắc có phải thành phần phụ chú không. Bởi các thành phần biệt lập trong câu chỉ có chức năng duy nhất là bổ sung ý nghĩa, sắc thái cho câu chứ nếu bỏ đi thì câu cũng sẽ không bị thiếu nghĩa hay sai nghĩa. Trong khi đó nếu bỏ "nghĩ thêm" thì sẽ thiếu nghĩa, câu sẽ tối nghĩa mất.
Tìm TPBL thì giải thích rõ chức năng của nó trong câu văn đó + trả lời 2 câu hỏi trên kia giúp mình vớii :>
Cảm ơn nhiều nhen.