[TGQT] Sự gia tăng nhiệt độ Trái Đất (bài viết)

gabay20031

Giải Ba Mùa hè Hóa học 2017
Thành viên
11 Tháng ba 2015
611
805
224
21
Quảng Trị
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[BÀI VIẾT]SỰ GIA TĂNG NHIỆT ĐỘ TRÁI ĐẤT-ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ ĐẾN CON NGƯỜI
Mùa hè năm nay rất nóng,nóng nhất trong 10 năm trở lại đây,mọi người ở Hà Nội còn có thể rán trứng ở ngoài trời,nhiệt độ lên đến 42-45 độ C.Lý do tại sao ?Đó là vì Trái Đất đang ấm dần lên.

Vì vậy trong bài viết này,chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Sự nóng lên toàn cầu" ,nguyên nhân và hậu quả của nó.

I)Sự nóng lên toàn cầu là gì:

-Nó chính là sự gia tăng đều đặn nhiệt độ trung bình trên toàn thế giới.

-Cụ thể, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, trong 15 năm qua (giai đoạn từ 2000-2014) nhiệt độ tăng trung bình khoảng 0.116 độ C mỗi thập kỷ,điều này cho thấy nhiệt độ 15 năm

qua tăng rõ rệt và năm 2017,nhiệt độ đã tăng lên rất cao gây ra các hậu quả nghiêm trọng.

tgw-5_68046.jpg


II)Nguyên nhân:

-Nguyên nhân của "Sự nóng lên toàn cầu" được phân thành 2 loại:

+Các nguyên nhân tự nhiên

+Các nguyên nhân nhân tạo

II.1)Nguyên nhân tự nhiên.

-Nguyên nhân tự nhiên của sự nóng lên toàn cầu bao gồm việc thải khí metan(CH4) từ Bắc cực và các vùng đất ẩm ướt,ngoài ra còn do sự biến đổi khí hậu,núi lửa,...

+Do khí metan:Khí metan(CH4) là một loại khí nhà kính giữ nhiệt trong khí quyển Trái Đất ,được thải ra với số lượng lớn ở Bắc cực quang và các vùng đất ẩm ướt
meta-1488525553738-1488525573989.png


+Do núi lửa:Mỗi khi có 1 núi lửa phun trào,ngoài các dòng macma được phun ra,hàng tấn tro bụi được thải vào khí quyển làm tăng nhiệt độ Trái Đất.

nui-lua-phun-trao3.jpg


Và đặc biệt 1 điều chính là sự tăng nhiệt độ Trái Đất do tự nhiên gây ra rất không đáng kể so với phần của con người.

II.2)Nguyên nhân nhân tạo

-Nguyên nhân nhân tạo của sự nóng lên toàn cầu là những nguyên nhân do các hoạt động của con người gây ra.Các hoạt động ấy bao gồm việc đốt các nhiên liệu hóa thạch,khai thác các nhiên liệu,các hoạt động công nghiệp,...Ngoài ra sự gia tăng dân số,chặt phá rừng và nông nghiệp cũng góp phần vào sự nóng lên toàn cầu.+Đốt các nhiên liệu:Là nguyên nhân chủ yếu gây ra sự ô nhiễm môi trường,làm Trái Đất nóng lên.Bao gồm việc đốt than đá để nấu ăn,sản xuất điện,đốt xăng,dầu để làm nguồn nhiên liệu cho các phương tiện giao thông,...Khi chúng ta đốt các nhiên liệu này,một lượng khí cacbondioxit(CO2) KHỔNG LỒ được thải vào bầu khí quyển,mà CO2 lại là một loại khí nhà kính giữ nhiệt trong khí quyển giống khí Metan,vì thế nó góp 1 phần không nhỏ vào sự nóng lên toàn cầu.Ngoài ra,sự thải khí CO2,NxOy,Metan vào khí quyển tạo nên hiệu ứng nhà kính.


29-10-5.jpg

*Giải thích nhỏ:Hiệu ứng nhà kính là gì?Khi các khí CO2,NxOy,Metan được thải số lượng lớn vào khí quyển sẽ như 1 tấm kính,khi đó các tia nhiệt từ vũ trụ sẽ dễ dàng xuyên qua lớp khí này để cung cấp nhiệt cho Trái Đất còn các tia nhiệt từ Trái Đất đi ra khỏi bầu khí quyển sẽ bị lớp khí này giữ lại nhiệt làm cho nhiệt độ Trái Đất tăng lên đáng kể.
hieu-ung-nha-kinh-la-gi.jpg


+Các hoạt động công nghiệp:Cũng giống như "Đốt các nhiên liệu",các hoạt động công nghiệp này cũng thải ra 1 lượng lớn khí CO2 vào khí quyển,các hoạt động này cũng là 1 nguyên nhân chu yếu gây ra ô nhiễm không khí và làm tăng nhiệt độ Trái Đất chưa kể việc xả thải làm ô nhiễm môi trường nước(xả thải ra sông,biển,hồ,....).

khi-thai.jpg


+Sự gia tăng dân số,chặt phá rừng và nông nghiệp:Các bạn thử nghĩ xem,dân số ngày nay đang gia tăng một cách nhanh chóng,mà sự hô hấp của con người lại tạo ra CO2,vì thế với dân số gia tăng mà nạn chặt phá rừng xảy ra nghiêm trọng nên cây cối không thể quang hợp hết CO2 do con người tạo ra dẫn đến sự gia tăng CO2 trong bầu khí quyển làm tăng nhiệt độ Trái Đất.Về trường hợp nông nghiệp,việc sử dụng rộng rãi phân bón và phân gia súc cũng là 1 nguồn khí Metan đáng chú ý.

III)Hậu quả

-Băng tan:Băng tan cũng đồng nghĩa với việc mực nước biển tăng lên xóa sổ hết các thành phố ven biển. Một phần nóng lên của Trái Đất là do mức nhiệt tích tụ lại do lượng phát thải từ các hoạt động của con người. Lượng nhiệt tích tụ đấy tương đương với lượng nhiệt tích tụ lại trong 400000 quả bom nguyên tử nổ ra ở Hiroshima – Nhật Bản được phát ra mỗi ngày trên khắp hành tinh chúng ta.(theo Internet)

gau_bac_cuc.jpg


-Gây ra các thiên tai:Những thiên tai mà chúng ta cảm nhận rõ ràng nhất chính là:bão,lũ lụt,sóng thần,...Bão đi vào đất liền làm các ngôi nhà bị phá hủy,làm con người chết,bị thương,lũ lụt phá hoại mùa màng,nhấn chìm nhà cửa,đất đai(đợt lũ lịch sử ở miền Trung Việt Nam nhấn chìm gần hết 3 tỉnh khiến cho người dân lâm vào cảnh khốn khó),sóng thần đi qua xóa sổ nhiều thị trấn,ở Nhật Bản khi nó đi qua còn làm rò rỉ hạt nhân(ở Nhật sản xuất điện năng lượng hạt nhân) ảnh hưởng đến hàng ngàn người.Thiên tai ngày càng nhiều,tai họa,nguy hiểm lại càng lớn,nếu con người không có biện pháp khắc phục những thien tai này thì Trái Đất sẽ bị hủy diệt.

1132320743.jpg



Hậu quả gây ra ảnh hưởng rất lớn đến con người:Tác động đến việc cung cấp nước,thực phẩm cũng như các điều kiện y tế.Thiên tai ảnh hưởng nặng nề đến con người,gây ra dịch bệnh,phá hủy tài sản,...Việc cạn kiệt lương thực sẽ làm nhiều người bị chết do thiếu dinh dưỡng.

Chúng ta có thể không còn sống để đối mặt với những hậu quả đáng sợ của sự nóng lên toàn cầu, nhưng nếu chúng ta không hành động nhanh, thì sẽ là thế hệ tương lai của chúng ta sẽ phải gánh chịu.
 
Last edited:

hieuht01

Banned
Banned
1 Tháng sáu 2017
173
313
76
19
Hưng Yên
[BÀI VIẾT]SỰ GIA TĂNG NHIỆT ĐỘ TRÁI ĐẤT-ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ ĐẾN CON NGƯỜI
Mùa hè năm nay rất nóng,nóng nhất trong 10 năm trở lại đây,mọi người ở Hà Nội còn có thể rán trứng ở ngoài trời,nhiệt độ lên đến 42-45 độ C.Lý do tại sao ?Đó là vì Trái Đất đang ấm dần lên.

Vì vậy trong bài viết này,chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Sự nóng lên toàn cầu" ,nguyên nhân và hậu quả của nó.

I)Sự nóng lên toàn cầu là gì:

-Nó chính là sự gia tăng đều đặn nhiệt độ trung bình trên toàn thế giới.

-Cụ thể, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, trong 15 năm qua (giai đoạn từ 2000-2014) nhiệt độ tăng trung bình khoảng 0.116 độ C mỗi thập kỷ,điều này cho thấy nhiệt độ 15 năm

qua tăng rõ rệt và năm 2017,nhiệt độ đã tăng lên rất cao gây ra các hậu quả nghiêm trọng.

tgw-5_68046.jpg


II)Nguyên nhân:

-Nguyên nhân của "Sự nóng lên toàn cầu" được phân thành 2 loại:

+Các nguyên nhân tự nhiên

+Các nguyên nhân nhân tạo

II.1)Nguyên nhân tự nhiên.

-Nguyên nhân tự nhiên của sự nóng lên toàn cầu bao gồm việc thải khí metan(CH4) từ Bắc cực và các vùng đất ẩm ướt,ngoài ra còn do sự biến đổi khí hậu,núi lửa,...

+Do khí metan:Khí metan(CH4) là một loại khí nhà kính giữ nhiệt trong khí quyển Trái Đất ,được thải ra với số lượng lớn ở Bắc cực quang và các vùng đất ẩm ướt
meta-1488525553738-1488525573989.png


+Do núi lửa:Mỗi khi có 1 núi lửa phun trào,ngoài các dòng macma được phun ra,hàng tấn tro bụi được thải vào khí quyển làm tăng nhiệt độ Trái Đất.

nui-lua-phun-trao3.jpg


Và đặc biệt 1 điều chính là sự tăng nhiệt độ Trái Đất do tự nhiên gây ra rất không đáng kể so với phần của con người.

II.2)Nguyên nhân nhân tạo

-Nguyên nhân nhân tạo của sự nóng lên toàn cầu là những nguyên nhân do các hoạt động của con người gây ra.Các hoạt động ấy bao gồm việc đốt các nhiên liệu hóa thạch,khai thác các nhiên liệu,các hoạt động công nghiệp,...Ngoài ra sự gia tăng dân số,chặt phá rừng và nông nghiệp cũng góp phần vào sự nóng lên toàn cầu.+Đốt các nhiên liệu:Là nguyên nhân chủ yếu gây ra sự ô nhiễm môi trường,làm Trái Đất nóng lên.Bao gồm việc đốt than đá để nấu ăn,sản xuất điện,đốt xăng,dầu để làm nguồn nhiên liệu cho các phương tiện giao thông,...Khi chúng ta đốt các nhiên liệu này,một lượng khí cacbondioxit(CO2) KHỔNG LỒ được thải vào bầu khí quyển,mà CO2 lại là một loại khí nhà kính giữ nhiệt trong khí quyển giống khí Metan,vì thế nó góp 1 phần không nhỏ vào sự nóng lên toàn cầu.Ngoài ra,sự thải khí CO2,NxOy,Metan vào khí quyển tạo nên hiệu ứng nhà kính.


29-10-5.jpg

*Giải thích nhỏ:Hiệu ứng nhà kính là gì?Khi các khí CO2,NxOy,Metan được thải số lượng lớn vào khí quyển sẽ như 1 tấm kính,khi đó các tia nhiệt từ vũ trụ sẽ dễ dàng xuyên qua lớp khí này để cung cấp nhiệt cho Trái Đất còn các tia nhiệt từ Trái Đất đi ra khỏi bầu khí quyển sẽ bị lớp khí này giữ lại nhiệt làm cho nhiệt độ Trái Đất tăng lên đáng kể.
hieu-ung-nha-kinh-la-gi.jpg


+Các hoạt động công nghiệp:Cũng giống như "Đốt các nhiên liệu",các hoạt động công nghiệp này cũng thải ra 1 lượng lớn khí CO2 vào khí quyển,các hoạt động này cũng là 1 nguyên nhân chu yếu gây ra ô nhiễm không khí và làm tăng nhiệt độ Trái Đất chưa kể việc xả thải làm ô nhiễm môi trường nước(xả thải ra sông,biển,hồ,....).

khi-thai.jpg


+Sự gia tăng dân số,chặt phá rừng và nông nghiệp:Các bạn thử nghĩ xem,dân số ngày nay đang gia tăng một cách nhanh chóng,mà sự hô hấp của con người lại tạo ra CO2,vì thế với dân số gia tăng mà nạn chặt phá rừng xảy ra nghiêm trọng nên cây cối không thể quang hợp hết CO2 do con người tạo ra dẫn đến sự gia tăng CO2 trong bầu khí quyển làm tăng nhiệt độ Trái Đất.Về trường hợp nông nghiệp,việc sử dụng rộng rãi phân bón và phân gia súc cũng là 1 nguồn khí Metan đáng chú ý.

III)Hậu quả

-Băng tan:Băng tan cũng đồng nghĩa với việc mực nước biển tăng lên xóa sổ hết các thành phố ven biển. Một phần nóng lên của Trái Đất là do mức nhiệt tích tụ lại do lượng phát thải từ các hoạt động của con người. Lượng nhiệt tích tụ đấy tương đương với lượng nhiệt tích tụ lại trong 400000 quả bom nguyên tử nổ ra ở Hiroshima – Nhật Bản được phát ra mỗi ngày trên khắp hành tinh chúng ta.(theo Internet)

gau_bac_cuc.jpg


-Gây ra các thiên tai:Những thiên tai mà chúng ta cảm nhận rõ ràng nhất chính là:bão,lũ lụt,sóng thần,...Bão đi vào đất liền làm các ngôi nhà bị phá hủy,làm con người chết,bị thương,lũ lụt phá hoại mùa màng,nhấn chìm nhà cửa,đất đai(đợt lũ lịch sử ở miền Trung Việt Nam nhấn chìm gần hết 3 tỉnh khiến cho người dân lâm vào cảnh khốn khó),sóng thần đi qua xóa sổ nhiều thị trấn,ở Nhật Bản khi nó đi qua còn làm rò rỉ hạt nhân(ở Nhật sản xuất điện năng lượng hạt nhân) ảnh hưởng đến hàng ngàn người.Thiên tai ngày càng nhiều,tai họa,nguy hiểm lại càng lớn,nếu con người không có biện pháp khắc phục những thien tai này thì Trái Đất sẽ bị hủy diệt.

1132320743.jpg



Hậu quả gây ra ảnh hưởng rất lớn đến con người:Tác động đến việc cung cấp nước,thực phẩm cũng như các điều kiện y tế.Thiên tai ảnh hưởng nặng nề đến con người,gây ra dịch bệnh,phá hủy tài sản,...Việc cạn kiệt lương thực sẽ làm nhiều người bị chết do thiếu dinh dưỡng.

Chúng ta có thể không còn sống để đối mặt với những hậu quả đáng sợ của sự nóng lên toàn cầu, nhưng nếu chúng ta không hành động nhanh, thì sẽ là thế hệ tương lai của chúng ta sẽ phải gánh chịu.
Bài viết quá hay ạ, hình ảnh còn rất đẹp và chân thực =))
 

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
[BÀI VIẾT]SỰ GIA TĂNG NHIỆT ĐỘ TRÁI ĐẤT-ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ ĐẾN CON NGƯỜI
Mùa hè năm nay rất nóng,nóng nhất trong 10 năm trở lại đây,mọi người ở Hà Nội còn có thể rán trứng ở ngoài trời,nhiệt độ lên đến 42-45 độ C.Lý do tại sao ?Đó là vì Trái Đất đang ấm dần lên.

Vì vậy trong bài viết này,chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Sự nóng lên toàn cầu" ,nguyên nhân và hậu quả của nó.

I)Sự nóng lên toàn cầu là gì:

-Nó chính là sự gia tăng đều đặn nhiệt độ trung bình trên toàn thế giới.

-Cụ thể, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, trong 15 năm qua (giai đoạn từ 2000-2014) nhiệt độ tăng trung bình khoảng 0.116 độ C mỗi thập kỷ,điều này cho thấy nhiệt độ 15 năm

qua tăng rõ rệt và năm 2017,nhiệt độ đã tăng lên rất cao gây ra các hậu quả nghiêm trọng.

tgw-5_68046.jpg


II)Nguyên nhân:

-Nguyên nhân của "Sự nóng lên toàn cầu" được phân thành 2 loại:

+Các nguyên nhân tự nhiên

+Các nguyên nhân nhân tạo

II.1)Nguyên nhân tự nhiên.

-Nguyên nhân tự nhiên của sự nóng lên toàn cầu bao gồm việc thải khí metan(CH4) từ Bắc cực và các vùng đất ẩm ướt,ngoài ra còn do sự biến đổi khí hậu,núi lửa,...

+Do khí metan:Khí metan(CH4) là một loại khí nhà kính giữ nhiệt trong khí quyển Trái Đất ,được thải ra với số lượng lớn ở Bắc cực quang và các vùng đất ẩm ướt
meta-1488525553738-1488525573989.png


+Do núi lửa:Mỗi khi có 1 núi lửa phun trào,ngoài các dòng macma được phun ra,hàng tấn tro bụi được thải vào khí quyển làm tăng nhiệt độ Trái Đất.

nui-lua-phun-trao3.jpg


Và đặc biệt 1 điều chính là sự tăng nhiệt độ Trái Đất do tự nhiên gây ra rất không đáng kể so với phần của con người.

II.2)Nguyên nhân nhân tạo

-Nguyên nhân nhân tạo của sự nóng lên toàn cầu là những nguyên nhân do các hoạt động của con người gây ra.Các hoạt động ấy bao gồm việc đốt các nhiên liệu hóa thạch,khai thác các nhiên liệu,các hoạt động công nghiệp,...Ngoài ra sự gia tăng dân số,chặt phá rừng và nông nghiệp cũng góp phần vào sự nóng lên toàn cầu.+Đốt các nhiên liệu:Là nguyên nhân chủ yếu gây ra sự ô nhiễm môi trường,làm Trái Đất nóng lên.Bao gồm việc đốt than đá để nấu ăn,sản xuất điện,đốt xăng,dầu để làm nguồn nhiên liệu cho các phương tiện giao thông,...Khi chúng ta đốt các nhiên liệu này,một lượng khí cacbondioxit(CO2) KHỔNG LỒ được thải vào bầu khí quyển,mà CO2 lại là một loại khí nhà kính giữ nhiệt trong khí quyển giống khí Metan,vì thế nó góp 1 phần không nhỏ vào sự nóng lên toàn cầu.Ngoài ra,sự thải khí CO2,NxOy,Metan vào khí quyển tạo nên hiệu ứng nhà kính.


29-10-5.jpg

*Giải thích nhỏ:Hiệu ứng nhà kính là gì?Khi các khí CO2,NxOy,Metan được thải số lượng lớn vào khí quyển sẽ như 1 tấm kính,khi đó các tia nhiệt từ vũ trụ sẽ dễ dàng xuyên qua lớp khí này để cung cấp nhiệt cho Trái Đất còn các tia nhiệt từ Trái Đất đi ra khỏi bầu khí quyển sẽ bị lớp khí này giữ lại nhiệt làm cho nhiệt độ Trái Đất tăng lên đáng kể.
hieu-ung-nha-kinh-la-gi.jpg


+Các hoạt động công nghiệp:Cũng giống như "Đốt các nhiên liệu",các hoạt động công nghiệp này cũng thải ra 1 lượng lớn khí CO2 vào khí quyển,các hoạt động này cũng là 1 nguyên nhân chu yếu gây ra ô nhiễm không khí và làm tăng nhiệt độ Trái Đất chưa kể việc xả thải làm ô nhiễm môi trường nước(xả thải ra sông,biển,hồ,....).

khi-thai.jpg


+Sự gia tăng dân số,chặt phá rừng và nông nghiệp:Các bạn thử nghĩ xem,dân số ngày nay đang gia tăng một cách nhanh chóng,mà sự hô hấp của con người lại tạo ra CO2,vì thế với dân số gia tăng mà nạn chặt phá rừng xảy ra nghiêm trọng nên cây cối không thể quang hợp hết CO2 do con người tạo ra dẫn đến sự gia tăng CO2 trong bầu khí quyển làm tăng nhiệt độ Trái Đất.Về trường hợp nông nghiệp,việc sử dụng rộng rãi phân bón và phân gia súc cũng là 1 nguồn khí Metan đáng chú ý.

III)Hậu quả

-Băng tan:Băng tan cũng đồng nghĩa với việc mực nước biển tăng lên xóa sổ hết các thành phố ven biển. Một phần nóng lên của Trái Đất là do mức nhiệt tích tụ lại do lượng phát thải từ các hoạt động của con người. Lượng nhiệt tích tụ đấy tương đương với lượng nhiệt tích tụ lại trong 400000 quả bom nguyên tử nổ ra ở Hiroshima – Nhật Bản được phát ra mỗi ngày trên khắp hành tinh chúng ta.(theo Internet)

gau_bac_cuc.jpg


-Gây ra các thiên tai:Những thiên tai mà chúng ta cảm nhận rõ ràng nhất chính là:bão,lũ lụt,sóng thần,...Bão đi vào đất liền làm các ngôi nhà bị phá hủy,làm con người chết,bị thương,lũ lụt phá hoại mùa màng,nhấn chìm nhà cửa,đất đai(đợt lũ lịch sử ở miền Trung Việt Nam nhấn chìm gần hết 3 tỉnh khiến cho người dân lâm vào cảnh khốn khó),sóng thần đi qua xóa sổ nhiều thị trấn,ở Nhật Bản khi nó đi qua còn làm rò rỉ hạt nhân(ở Nhật sản xuất điện năng lượng hạt nhân) ảnh hưởng đến hàng ngàn người.Thiên tai ngày càng nhiều,tai họa,nguy hiểm lại càng lớn,nếu con người không có biện pháp khắc phục những thien tai này thì Trái Đất sẽ bị hủy diệt.

1132320743.jpg



Hậu quả gây ra ảnh hưởng rất lớn đến con người:Tác động đến việc cung cấp nước,thực phẩm cũng như các điều kiện y tế.Thiên tai ảnh hưởng nặng nề đến con người,gây ra dịch bệnh,phá hủy tài sản,...Việc cạn kiệt lương thực sẽ làm nhiều người bị chết do thiếu dinh dưỡng.

Chúng ta có thể không còn sống để đối mặt với những hậu quả đáng sợ của sự nóng lên toàn cầu, nhưng nếu chúng ta không hành động nhanh, thì sẽ là thế hệ tương lai của chúng ta sẽ phải gánh chịu.
em max ủng hộ bài này, mong có thật nhiều bài bổ ích như vậy nữa :D
 
Top Bottom