- 23 Tháng tư 2017
- 1,595
- 2,069
- 394
- 21
- Vĩnh Long
- THPT Lưu Văn Liệt


Từ lâu, mèo đã trở thành người bạn thân thiết của ta, gắn bó với ta trong lao động và sản xuất. Bằng chứng là hơn nghìn năm nay, trong thơ văn cũng như trong văn hóa của con người, hình ảnh con mèo với những nét văn hóa li kỳ, huyền ảo luôn xuất hiện. Từ nhỏ đến lớn, chắc chắn không ai mà chưa từng nhìn thấy một con mèo bao giờ, vậy bạn đã hiểu hết về bé cưng yêu thích của mỗi nhà này chưa?
Hôm nay, tớ - Narumi04 sẽ bật mí cho bạn về những sự thật về loài mèo mà có thể bạn chưa biết nhé.
1. Tổ tiên của mèo nhà trước khi được thuần hóa là loài mèo Felis silvestris lybica, một con mèo hoang sống ở vùng Trung Đông-Châu Phi. Mèo đã được thuần hóa và gần gữi với con người ít nhất 9.500 năm và mèo là loài phổ biến nhất thế giới.
2. Mèo giao tiếp bằng cách kêu meo, gừ-gừ, rít, gầm gừ và ngôn ngữ cơ thể. Mèo trong các bầy đàn sử dụng cả âm thanh lẫn ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với nhau. Thực chất, mèo chỉ dùng tiếng "meo" là để giao tiếp với con người.
3. Tuổi thọ trung bình của mèo là từ 14 - 20 năm, một con mèo già nhất thế giới đã sống được 35 năm.
4. Mèo giữ năng lượng bằng cách ngủ nhiều hơn đa số các loài động vật khác, đặc biệt khi chúng già đi. Thời gian ngủ hàng ngày có khác nhau, thường là 12 - 16 giờ, mức trung bình 13 - 14 giờ. Một số chú mèo có thể ngủ 20 giờ trong ngày.
5. Mèo có một khả năng đặc biệt đó là có thể kéo dãn hay co lại tròng mắt của nó. Vào ban ngày, mèo thường co tròng mắt lại, đến đêm thường giãn tròng mắt ấy ra. Điều đó giúp mèo không bị chói, tránh lóa, và cải thiện khả năng quan sát.
6. Mèo là loài ăn thịt, mèo không thể sống nếu như chỉ ăn cơm và rau quả. Nếu như bạn thấy một con mèo hay cứ chạy nhảy, đùa nghịch, bắt đủ thứ con nào là gián, chuột, rắn...lôi đi khắp nhà, đừng trách nó, đấy là tập tính tự nhiên của nó, và cũng là cách để nó đền đáp và giúp ích cho con người đấy
Biên soạn bởi @Narumi04
Nguồn ảnh sưu tầm ở google
Vui lòng nếu bạn di chuyển hay copy bài viết, vui lòng ghi nguồn ^^
Nếu các bạn ủng hộ bài viết, mình sẽ viết thêm những phần kế tiếp ở dưới comment
Hôm nay, tớ - Narumi04 sẽ bật mí cho bạn về những sự thật về loài mèo mà có thể bạn chưa biết nhé.

1. Tổ tiên của mèo nhà trước khi được thuần hóa là loài mèo Felis silvestris lybica, một con mèo hoang sống ở vùng Trung Đông-Châu Phi. Mèo đã được thuần hóa và gần gữi với con người ít nhất 9.500 năm và mèo là loài phổ biến nhất thế giới.

2. Mèo giao tiếp bằng cách kêu meo, gừ-gừ, rít, gầm gừ và ngôn ngữ cơ thể. Mèo trong các bầy đàn sử dụng cả âm thanh lẫn ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với nhau. Thực chất, mèo chỉ dùng tiếng "meo" là để giao tiếp với con người.

3. Tuổi thọ trung bình của mèo là từ 14 - 20 năm, một con mèo già nhất thế giới đã sống được 35 năm.

4. Mèo giữ năng lượng bằng cách ngủ nhiều hơn đa số các loài động vật khác, đặc biệt khi chúng già đi. Thời gian ngủ hàng ngày có khác nhau, thường là 12 - 16 giờ, mức trung bình 13 - 14 giờ. Một số chú mèo có thể ngủ 20 giờ trong ngày.

5. Mèo có một khả năng đặc biệt đó là có thể kéo dãn hay co lại tròng mắt của nó. Vào ban ngày, mèo thường co tròng mắt lại, đến đêm thường giãn tròng mắt ấy ra. Điều đó giúp mèo không bị chói, tránh lóa, và cải thiện khả năng quan sát.

6. Mèo là loài ăn thịt, mèo không thể sống nếu như chỉ ăn cơm và rau quả. Nếu như bạn thấy một con mèo hay cứ chạy nhảy, đùa nghịch, bắt đủ thứ con nào là gián, chuột, rắn...lôi đi khắp nhà, đừng trách nó, đấy là tập tính tự nhiên của nó, và cũng là cách để nó đền đáp và giúp ích cho con người đấy
Biên soạn bởi @Narumi04
Nguồn ảnh sưu tầm ở google
Vui lòng nếu bạn di chuyển hay copy bài viết, vui lòng ghi nguồn ^^
Nếu các bạn ủng hộ bài viết, mình sẽ viết thêm những phần kế tiếp ở dưới comment