[TGQT]Nghiên cứu đếm tế bào thần kinh: chó "thông minh gấp đôi" mèo

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Từ trước đến nay, nhiều người vẫn tranh cãi về sự thông minh giữa hai loài chó và mèo. Ai cũng có lý lẽ của riêng mình và dường như "cuộc chiến" này sẽ không có hồi kết cho tới khi một nghiên cứu mới đây về não bộ của hai loài thú cưng này công bố kết quả.

Cnet đưa tin một nhóm các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện loài chó có nhiều tế bào thần kinh tại một bộ phận quan trọng của não bộ hơn loài mèo. Họ tin rằng những tế bào thần kinh này giúp xác định khả năng nhận thức của con vật và điều đó đồng nghĩa với việc những chú cún được đánh giá là thông minh hơn những chú mèo.

cho-meo.jpg

Chó và mèo, loài nào thông minh hơn?

Nhà thần kinh học Suzana đã phát triển một phương pháp có khả năng đếm chính xác số lượng các tế bào thần kinh có trong vỏ não. Bà cho biết đây chính là"những tế bào nhỏ màu xám liên quan đến khả năng suy nghĩ, sắp xếp và thực hiện những hành động phức tạp". Sau đó, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã tiếp nhận nghiên cứu của bà và tiến hành so sánh kích thước não bộ cũng như số lượng tế bào thần kinh ở nhiều loài động vật, trong đó có hai loài thú cưng phổ biến trong các gia đình là chó và mèo.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mèo có khoảng 250 triệu tế bào thần kinh vỏ não, trong khi chó có tới 530 triệu tế bào.

con-meo.jpg

Mèo có khoảng 250 triệu tế bào thần kinh vỏ não.

Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng kích thước của não bộ không phải lúc nào cũng tương quan với số lượng tế bào thần kinh. Gấu mèo – loài động vật có kích thước não bộ gần bằng loài mèo lại có lượng tế bào thần kinh xấp xỉ với một số loài linh trưởng trong khi gấu nâu có bộ não lớn hơn nhưng lại chỉ có lượng tế bào ngang với loài mèo.

Các nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện của mình trong một tạp chí với tiêu đề:"Dù không sở hữu não bộ lớn nhất nhưng loài chó lại sở hữu nhiều tế bào thần kinh vỏ não nhất". Bài viết khẳng định rằng loài chó có khả năng sinh học để thực hiện những hành động phức tạp và linh hoạt hơn nhiều so với loài mèo.

con-cho.jpg

Loài chó được đánh giá là thông minh vì khả năng thực hiện nhiều hành động phức tạp.

Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên đặt trí thông minh giữa chó và mèo lên bàn cân. Một nghiên cứu khác của trường Đại học Oxford năm 2010 đã chỉ ra rằng những động vật có tính xã hội cao như loài chó có khả năng não bộ tốt hơn loài có tập tính sống "đơn độc" như mèo.

Dù kết quả nghiên cứu là như thế nào đi chăng nữa thì có lẽ, người yêu thích chó hoặc mèo vẫn sẽ nghĩ rằng thú cưng của họ thông minh hơn và xét về khía cạnh tự nhiên, mỗi loài đều có trí thông minh và khả năng nhất định mà loài kia không thể có được.
Nguồn: khoahoc.tv
T thích nuôi chó hơn nuôi mèo ;)
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Từ trước đến nay, nhiều người vẫn tranh cãi về sự thông minh giữa hai loài chó và mèo. Ai cũng có lý lẽ của riêng mình và dường như "cuộc chiến" này sẽ không có hồi kết cho tới khi một nghiên cứu mới đây về não bộ của hai loài thú cưng này công bố kết quả.

Cnet đưa tin một nhóm các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện loài chó có nhiều tế bào thần kinh tại một bộ phận quan trọng của não bộ hơn loài mèo. Họ tin rằng những tế bào thần kinh này giúp xác định khả năng nhận thức của con vật và điều đó đồng nghĩa với việc những chú cún được đánh giá là thông minh hơn những chú mèo.

cho-meo.jpg

Chó và mèo, loài nào thông minh hơn?

Nhà thần kinh học Suzana đã phát triển một phương pháp có khả năng đếm chính xác số lượng các tế bào thần kinh có trong vỏ não. Bà cho biết đây chính là"những tế bào nhỏ màu xám liên quan đến khả năng suy nghĩ, sắp xếp và thực hiện những hành động phức tạp". Sau đó, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã tiếp nhận nghiên cứu của bà và tiến hành so sánh kích thước não bộ cũng như số lượng tế bào thần kinh ở nhiều loài động vật, trong đó có hai loài thú cưng phổ biến trong các gia đình là chó và mèo.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mèo có khoảng 250 triệu tế bào thần kinh vỏ não, trong khi chó có tới 530 triệu tế bào.

con-meo.jpg

Mèo có khoảng 250 triệu tế bào thần kinh vỏ não.

Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng kích thước của não bộ không phải lúc nào cũng tương quan với số lượng tế bào thần kinh. Gấu mèo – loài động vật có kích thước não bộ gần bằng loài mèo lại có lượng tế bào thần kinh xấp xỉ với một số loài linh trưởng trong khi gấu nâu có bộ não lớn hơn nhưng lại chỉ có lượng tế bào ngang với loài mèo.

Các nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện của mình trong một tạp chí với tiêu đề:"Dù không sở hữu não bộ lớn nhất nhưng loài chó lại sở hữu nhiều tế bào thần kinh vỏ não nhất". Bài viết khẳng định rằng loài chó có khả năng sinh học để thực hiện những hành động phức tạp và linh hoạt hơn nhiều so với loài mèo.

con-cho.jpg

Loài chó được đánh giá là thông minh vì khả năng thực hiện nhiều hành động phức tạp.

Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên đặt trí thông minh giữa chó và mèo lên bàn cân. Một nghiên cứu khác của trường Đại học Oxford năm 2010 đã chỉ ra rằng những động vật có tính xã hội cao như loài chó có khả năng não bộ tốt hơn loài có tập tính sống "đơn độc" như mèo.

Dù kết quả nghiên cứu là như thế nào đi chăng nữa thì có lẽ, người yêu thích chó hoặc mèo vẫn sẽ nghĩ rằng thú cưng của họ thông minh hơn và xét về khía cạnh tự nhiên, mỗi loài đều có trí thông minh và khả năng nhất định mà loài kia không thể có được.
Nguồn: khoahoc.tv
T thích nuôi chó hơn nuôi mèo ;)
Bây giờ mình mới biết là chó thông minh hơn mèo bởi vì trước giờ mình toàn thấy người ta mắng là:" Ngu như chó" nên nghĩa là mèo thông minh hơn
 

Angeliaa

Tiềm năng thiên văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
9 Tháng mười một 2017
1,314
1,699
244
18
Quảng Nam
THCS Phan Đình Phùng
Từ trước đến nay, nhiều người vẫn tranh cãi về sự thông minh giữa hai loài chó và mèo. Ai cũng có lý lẽ của riêng mình và dường như "cuộc chiến" này sẽ không có hồi kết cho tới khi một nghiên cứu mới đây về não bộ của hai loài thú cưng này công bố kết quả.

Cnet đưa tin một nhóm các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện loài chó có nhiều tế bào thần kinh tại một bộ phận quan trọng của não bộ hơn loài mèo. Họ tin rằng những tế bào thần kinh này giúp xác định khả năng nhận thức của con vật và điều đó đồng nghĩa với việc những chú cún được đánh giá là thông minh hơn những chú mèo.

cho-meo.jpg

Chó và mèo, loài nào thông minh hơn?

Nhà thần kinh học Suzana đã phát triển một phương pháp có khả năng đếm chính xác số lượng các tế bào thần kinh có trong vỏ não. Bà cho biết đây chính là"những tế bào nhỏ màu xám liên quan đến khả năng suy nghĩ, sắp xếp và thực hiện những hành động phức tạp". Sau đó, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã tiếp nhận nghiên cứu của bà và tiến hành so sánh kích thước não bộ cũng như số lượng tế bào thần kinh ở nhiều loài động vật, trong đó có hai loài thú cưng phổ biến trong các gia đình là chó và mèo.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mèo có khoảng 250 triệu tế bào thần kinh vỏ não, trong khi chó có tới 530 triệu tế bào.

con-meo.jpg

Mèo có khoảng 250 triệu tế bào thần kinh vỏ não.

Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng kích thước của não bộ không phải lúc nào cũng tương quan với số lượng tế bào thần kinh. Gấu mèo – loài động vật có kích thước não bộ gần bằng loài mèo lại có lượng tế bào thần kinh xấp xỉ với một số loài linh trưởng trong khi gấu nâu có bộ não lớn hơn nhưng lại chỉ có lượng tế bào ngang với loài mèo.

Các nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện của mình trong một tạp chí với tiêu đề:"Dù không sở hữu não bộ lớn nhất nhưng loài chó lại sở hữu nhiều tế bào thần kinh vỏ não nhất". Bài viết khẳng định rằng loài chó có khả năng sinh học để thực hiện những hành động phức tạp và linh hoạt hơn nhiều so với loài mèo.

con-cho.jpg

Loài chó được đánh giá là thông minh vì khả năng thực hiện nhiều hành động phức tạp.

Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên đặt trí thông minh giữa chó và mèo lên bàn cân. Một nghiên cứu khác của trường Đại học Oxford năm 2010 đã chỉ ra rằng những động vật có tính xã hội cao như loài chó có khả năng não bộ tốt hơn loài có tập tính sống "đơn độc" như mèo.

Dù kết quả nghiên cứu là như thế nào đi chăng nữa thì có lẽ, người yêu thích chó hoặc mèo vẫn sẽ nghĩ rằng thú cưng của họ thông minh hơn và xét về khía cạnh tự nhiên, mỗi loài đều có trí thông minh và khả năng nhất định mà loài kia không thể có được.
Nguồn: khoahoc.tv
T thích nuôi chó hơn nuôi mèo ;)
Chó thông minh như vậy mà ai cũng nói ngu như.... Nhà tớ cũng nuôi chó và mèo mk thấy chó thông mk và muốn tiếp xúc với con người hơn mèo nhiều
 

realme427

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,650
3,717
524
Quảng Nam
THCS Lê Đình Dương
Từ trước đến nay, nhiều người vẫn tranh cãi về sự thông minh giữa hai loài chó và mèo. Ai cũng có lý lẽ của riêng mình và dường như "cuộc chiến" này sẽ không có hồi kết cho tới khi một nghiên cứu mới đây về não bộ của hai loài thú cưng này công bố kết quả.

Cnet đưa tin một nhóm các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện loài chó có nhiều tế bào thần kinh tại một bộ phận quan trọng của não bộ hơn loài mèo. Họ tin rằng những tế bào thần kinh này giúp xác định khả năng nhận thức của con vật và điều đó đồng nghĩa với việc những chú cún được đánh giá là thông minh hơn những chú mèo.

cho-meo.jpg

Chó và mèo, loài nào thông minh hơn?

Nhà thần kinh học Suzana đã phát triển một phương pháp có khả năng đếm chính xác số lượng các tế bào thần kinh có trong vỏ não. Bà cho biết đây chính là"những tế bào nhỏ màu xám liên quan đến khả năng suy nghĩ, sắp xếp và thực hiện những hành động phức tạp". Sau đó, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã tiếp nhận nghiên cứu của bà và tiến hành so sánh kích thước não bộ cũng như số lượng tế bào thần kinh ở nhiều loài động vật, trong đó có hai loài thú cưng phổ biến trong các gia đình là chó và mèo.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mèo có khoảng 250 triệu tế bào thần kinh vỏ não, trong khi chó có tới 530 triệu tế bào.

con-meo.jpg

Mèo có khoảng 250 triệu tế bào thần kinh vỏ não.

Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng kích thước của não bộ không phải lúc nào cũng tương quan với số lượng tế bào thần kinh. Gấu mèo – loài động vật có kích thước não bộ gần bằng loài mèo lại có lượng tế bào thần kinh xấp xỉ với một số loài linh trưởng trong khi gấu nâu có bộ não lớn hơn nhưng lại chỉ có lượng tế bào ngang với loài mèo.

Các nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện của mình trong một tạp chí với tiêu đề:"Dù không sở hữu não bộ lớn nhất nhưng loài chó lại sở hữu nhiều tế bào thần kinh vỏ não nhất". Bài viết khẳng định rằng loài chó có khả năng sinh học để thực hiện những hành động phức tạp và linh hoạt hơn nhiều so với loài mèo.

con-cho.jpg

Loài chó được đánh giá là thông minh vì khả năng thực hiện nhiều hành động phức tạp.

Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên đặt trí thông minh giữa chó và mèo lên bàn cân. Một nghiên cứu khác của trường Đại học Oxford năm 2010 đã chỉ ra rằng những động vật có tính xã hội cao như loài chó có khả năng não bộ tốt hơn loài có tập tính sống "đơn độc" như mèo.

Dù kết quả nghiên cứu là như thế nào đi chăng nữa thì có lẽ, người yêu thích chó hoặc mèo vẫn sẽ nghĩ rằng thú cưng của họ thông minh hơn và xét về khía cạnh tự nhiên, mỗi loài đều có trí thông minh và khả năng nhất định mà loài kia không thể có được.
Nguồn: khoahoc.tv
T thích nuôi chó hơn nuôi mèo ;)
Mình không thích dộng vật lắm, nhưng nếu bảo mình chọn thì mình sẽ chọn chó...chúng dễ gần hơn...
 

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
Chó thông minh như vậy mà ai cũng nói ngu như.... Nhà tớ cũng nuôi chó và mèo mk thấy chó thông mk và muốn tiếp xúc với con người hơn mèo nhiều
Chó đáng yêu nhé, trung thành nhé, mà nó rụng ít lông hơn mèo
Mình không thích dộng vật lắm, nhưng nếu bảo mình chọn thì mình sẽ chọn chó...chúng dễ gần hơn...
Mình ngược lại, mình rất thích thú cưng, nhìn chúng yêu dã man
 
Top Bottom