[TGQT] Khám phá Milky Way

Yêu HM

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
967
1,159
239
20
Bình Thuận
THCS Chợ Lầu
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dải ngân hà trong nhiều thế kỉ qua vẫn luôn là một bí ẩn của nhân loại. Nó đã và đang gây rất nhiều tranh cãi cho các nhà khoa học và triết học trên toàn thế giới. Thiên hà bao gồm toàn bộ hệ mặt trời, hàng tỷ tỷ ngôi sao và các hành tinh khác, tất nhiên bao gồm cả trái đất. Dải thiên hà Milky Way được nhắc đến trong thần thoại ngay từ buổi bình minh của nhân loại và trải qua các thời kỳ khác nhau cũng có rất nhiều lời giải thích, phát hiện mới về nó. Dưới đây là 15 khám phá thú vị về dải thiên hà mang tên Milky Way.
1. Năm 1620, Galileo là người đầu tiên nhận ra một dải sáng tập hợp nhiều ngôi sao riêng lẻ tạo thành. Nhưng Edwin Hubble - một nhà thiên văn Mỹ, mới chính là người phát hiện ra hình dạng thực sự và tuổi đời của dải ngân hà cũng như những phát hiện về các thiên hà khác bên cạnh thiên hà Milky Way.

ngan_ha_1.0.jpg

Dải ngân hà trong nhiều thế kỉ qua vẫn luôn là một bí ẩn của nhân loại.
Ảnh: ytimg.com

2. Milky Way và Andromeda (một thiên hà xoắn ốc) đang di chuyển về phía nhau với vận tốc khoảng 120 km/s (75 dặm mỗi giây), và có thể sẽ xảy ra va chạm trong hơn 4 tỷ năm nữa.

3. Ở trung tâm của dải ngân hà tồn tại một hố đen cực lớn.

4. Tên Milky Way xuất phát từ thần thoại về dòng sữa trắng của Hy Lạp bởi hình dạng của chúng nhìn giống như một dòng sữa chảy trên bầu trời.

ngan_ha_3.0.jpg

Hố đen giữa dải ngân hà.
Ảnh: sohanews.com

5. Theo truyền thuyết Therokee kể lại: có một con chó ăn cắp một túi bột ngô và trong khi bị truy đuổi, nó đã làm rơi vãi chúng dọc đường đi. Vì vậy, các thiên hà còn được gọi là "The Way Dog Ran Away" (đường chạy của chú chó).

6. Khi bạn ngắm nhìn thiên hà Milky Way bằng mắt thường vào ban đêm ở bất kỳ nơi nào trên trái đất, bạn có thể thấy khoảng 2.500 ngôi sao, nhưng trên thực tế, con số thực sự rơi vào khoảng 100 - 400 tỉ ngôi sao.

7. Thiên hà Milky Way sản sinh ra những ngôi sao mới nhờ siêu tân tinh – supernova (một quá trình phát nổ xảy ra vào cuối vòng đời của một ngôi sao làm giải phóng toàn bộ năng lượng có trong nó). Mỗi năm thiên hà Milky Way hình thành khoảng bảy ngôi sao mới.

ngan_ha_2.0.jpg

"The Way Dog Ran Away" (đường chạy của chú chó).
Ảnh: harvard.edu

8. Bất kỳ bức ảnh nào của thiên hà Milky Way được chụp từ không gian đều là hình ảnh của những thiên hà khác hoặc là hình ảnh trên phim tạo ra. Chúng ta đang sống trong ngân hà Milky Way và vì thế, chúng ta không thể lấy được bất cứ hình ảnh nào của nó từ không trung.

9. Độ tuổi của vũ trụ được ước tính là 13,7 tỷ năm. Trong khi đó, các ngôi sao lâu đời nhất trong thiên hà Milky Way được ước tính đã có cách đây 13,6 tỷ năm.

10. Các thiên hà quay quanh một trục trung tâm. Nếu tính từ khoảng 65 triệu năm trước đây, thời kỳ các loài khủng long bị tuyệt chủng, thì mặt trời đã đi được khoảng một phần ba quỹ đạo xung quanh trung tâm này.

ngan_ha_5.0.jpg

Mỗi năm thiên hà Milky Way hình thành khoảng bảy ngôi sao mới.
Ảnh: pimco.com

11. Keper-186f - một hành tinh nằm ở mép ngoài của dải ngân hà quay xung quanh “sao lùn”, được phát hiện vào năm 2015 và cách Trái Đất chúng ta 4,730 nghìn tỷ km (2,939 nghìn tỷ dặm). Keper-186f được coi là hành tinh có tồn tại sự sống.

12. Hai phần ba trong số các thiên hà trong vũ trụ có hình xoắn ốc, và hai phần ba trong số đó đều bị chặn ngang. Milky Way là thiên hà xoắn ốc chặn ngang - một trong những thiết kế thiên hà phổ biến nhất.

13. Dải ngân hà có đường kính khoảng 9,5 x 1.017 km. Nếu ví hệ mặt trời của chúng ta là một bang của Hoa Kỳ, thì thiên hà Milky Way sẽ là Hoa Kỳ còn mặt trời chỉ là một hạt bụi cực kỳ nhỏ trong đó.

ngan_ha_4.0.jpg

Ở Trung Quốc, thiên hà Milky Way được ví như là "dòng sông bạc".
Ảnh: space.com

14. Ở Trung Quốc, thiên hà Milky Way được ví như là "dòng sông bạc". Theo truyền thuyết của người Trung Quốc, các vị thần đã đặt dòng sông ở đó để giữ chân những người thợ dệt và những người chăn bò.

15. Hệ mặt trời của chúng ta quay quanh trung tâm của thiên hà với vận tốc khoảng 827.000 kph (514.000 mph). Với tốc độ này, một vật thể bất kỳ có thể di chuyển xung quanh đường xích đạo của Trái đất trong vòng 2 phút 54 giây.
Nguồn: Google.
 

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
Dải ngân hà trong nhiều thế kỉ qua vẫn luôn là một bí ẩn của nhân loại. Nó đã và đang gây rất nhiều tranh cãi cho các nhà khoa học và triết học trên toàn thế giới. Thiên hà bao gồm toàn bộ hệ mặt trời, hàng tỷ tỷ ngôi sao và các hành tinh khác, tất nhiên bao gồm cả trái đất. Dải thiên hà Milky Way được nhắc đến trong thần thoại ngay từ buổi bình minh của nhân loại và trải qua các thời kỳ khác nhau cũng có rất nhiều lời giải thích, phát hiện mới về nó. Dưới đây là 15 khám phá thú vị về dải thiên hà mang tên Milky Way.
1. Năm 1620, Galileo là người đầu tiên nhận ra một dải sáng tập hợp nhiều ngôi sao riêng lẻ tạo thành. Nhưng Edwin Hubble - một nhà thiên văn Mỹ, mới chính là người phát hiện ra hình dạng thực sự và tuổi đời của dải ngân hà cũng như những phát hiện về các thiên hà khác bên cạnh thiên hà Milky Way.

ngan_ha_1.0.jpg

Dải ngân hà trong nhiều thế kỉ qua vẫn luôn là một bí ẩn của nhân loại.
Ảnh: ytimg.com

2. Milky Way và Andromeda (một thiên hà xoắn ốc) đang di chuyển về phía nhau với vận tốc khoảng 120 km/s (75 dặm mỗi giây), và có thể sẽ xảy ra va chạm trong hơn 4 tỷ năm nữa.

3. Ở trung tâm của dải ngân hà tồn tại một hố đen cực lớn.

4. Tên Milky Way xuất phát từ thần thoại về dòng sữa trắng của Hy Lạp bởi hình dạng của chúng nhìn giống như một dòng sữa chảy trên bầu trời.

ngan_ha_3.0.jpg

Hố đen giữa dải ngân hà.
Ảnh: sohanews.com

5. Theo truyền thuyết Therokee kể lại: có một con chó ăn cắp một túi bột ngô và trong khi bị truy đuổi, nó đã làm rơi vãi chúng dọc đường đi. Vì vậy, các thiên hà còn được gọi là "The Way Dog Ran Away" (đường chạy của chú chó).

6. Khi bạn ngắm nhìn thiên hà Milky Way bằng mắt thường vào ban đêm ở bất kỳ nơi nào trên trái đất, bạn có thể thấy khoảng 2.500 ngôi sao, nhưng trên thực tế, con số thực sự rơi vào khoảng 100 - 400 tỉ ngôi sao.

7. Thiên hà Milky Way sản sinh ra những ngôi sao mới nhờ siêu tân tinh – supernova (một quá trình phát nổ xảy ra vào cuối vòng đời của một ngôi sao làm giải phóng toàn bộ năng lượng có trong nó). Mỗi năm thiên hà Milky Way hình thành khoảng bảy ngôi sao mới.

ngan_ha_2.0.jpg

"The Way Dog Ran Away" (đường chạy của chú chó).
Ảnh: harvard.edu

8. Bất kỳ bức ảnh nào của thiên hà Milky Way được chụp từ không gian đều là hình ảnh của những thiên hà khác hoặc là hình ảnh trên phim tạo ra. Chúng ta đang sống trong ngân hà Milky Way và vì thế, chúng ta không thể lấy được bất cứ hình ảnh nào của nó từ không trung.

9. Độ tuổi của vũ trụ được ước tính là 13,7 tỷ năm. Trong khi đó, các ngôi sao lâu đời nhất trong thiên hà Milky Way được ước tính đã có cách đây 13,6 tỷ năm.

10. Các thiên hà quay quanh một trục trung tâm. Nếu tính từ khoảng 65 triệu năm trước đây, thời kỳ các loài khủng long bị tuyệt chủng, thì mặt trời đã đi được khoảng một phần ba quỹ đạo xung quanh trung tâm này.

ngan_ha_5.0.jpg

Mỗi năm thiên hà Milky Way hình thành khoảng bảy ngôi sao mới.
Ảnh: pimco.com

11. Keper-186f - một hành tinh nằm ở mép ngoài của dải ngân hà quay xung quanh “sao lùn”, được phát hiện vào năm 2015 và cách Trái Đất chúng ta 4,730 nghìn tỷ km (2,939 nghìn tỷ dặm). Keper-186f được coi là hành tinh có tồn tại sự sống.

12. Hai phần ba trong số các thiên hà trong vũ trụ có hình xoắn ốc, và hai phần ba trong số đó đều bị chặn ngang. Milky Way là thiên hà xoắn ốc chặn ngang - một trong những thiết kế thiên hà phổ biến nhất.

13. Dải ngân hà có đường kính khoảng 9,5 x 1.017 km. Nếu ví hệ mặt trời của chúng ta là một bang của Hoa Kỳ, thì thiên hà Milky Way sẽ là Hoa Kỳ còn mặt trời chỉ là một hạt bụi cực kỳ nhỏ trong đó.

ngan_ha_4.0.jpg

Ở Trung Quốc, thiên hà Milky Way được ví như là "dòng sông bạc".
Ảnh: space.com

14. Ở Trung Quốc, thiên hà Milky Way được ví như là "dòng sông bạc". Theo truyền thuyết của người Trung Quốc, các vị thần đã đặt dòng sông ở đó để giữ chân những người thợ dệt và những người chăn bò.

15. Hệ mặt trời của chúng ta quay quanh trung tâm của thiên hà với vận tốc khoảng 827.000 kph (514.000 mph). Với tốc độ này, một vật thể bất kỳ có thể di chuyển xung quanh đường xích đạo của Trái đất trong vòng 2 phút 54 giây.
Nguồn: Google.
Quy định khi đăng một chủ đề trong sbox thế giới quanh ta là tiêu đề = [TGQT] + tên tiêu đề.
Sửa lại đi nhá :) Thông cảm, mami chưa có chức năng sửa -.-
 

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
Dải ngân hà trong nhiều thế kỉ qua vẫn luôn là một bí ẩn của nhân loại. Nó đã và đang gây rất nhiều tranh cãi cho các nhà khoa học và triết học trên toàn thế giới. Thiên hà bao gồm toàn bộ hệ mặt trời, hàng tỷ tỷ ngôi sao và các hành tinh khác, tất nhiên bao gồm cả trái đất. Dải thiên hà Milky Way được nhắc đến trong thần thoại ngay từ buổi bình minh của nhân loại và trải qua các thời kỳ khác nhau cũng có rất nhiều lời giải thích, phát hiện mới về nó. Dưới đây là 15 khám phá thú vị về dải thiên hà mang tên Milky Way.
1. Năm 1620, Galileo là người đầu tiên nhận ra một dải sáng tập hợp nhiều ngôi sao riêng lẻ tạo thành. Nhưng Edwin Hubble - một nhà thiên văn Mỹ, mới chính là người phát hiện ra hình dạng thực sự và tuổi đời của dải ngân hà cũng như những phát hiện về các thiên hà khác bên cạnh thiên hà Milky Way.

ngan_ha_1.0.jpg

Dải ngân hà trong nhiều thế kỉ qua vẫn luôn là một bí ẩn của nhân loại.
Ảnh: ytimg.com

2. Milky Way và Andromeda (một thiên hà xoắn ốc) đang di chuyển về phía nhau với vận tốc khoảng 120 km/s (75 dặm mỗi giây), và có thể sẽ xảy ra va chạm trong hơn 4 tỷ năm nữa.

3. Ở trung tâm của dải ngân hà tồn tại một hố đen cực lớn.

4. Tên Milky Way xuất phát từ thần thoại về dòng sữa trắng của Hy Lạp bởi hình dạng của chúng nhìn giống như một dòng sữa chảy trên bầu trời.

ngan_ha_3.0.jpg

Hố đen giữa dải ngân hà.
Ảnh: sohanews.com

5. Theo truyền thuyết Therokee kể lại: có một con chó ăn cắp một túi bột ngô và trong khi bị truy đuổi, nó đã làm rơi vãi chúng dọc đường đi. Vì vậy, các thiên hà còn được gọi là "The Way Dog Ran Away" (đường chạy của chú chó).

6. Khi bạn ngắm nhìn thiên hà Milky Way bằng mắt thường vào ban đêm ở bất kỳ nơi nào trên trái đất, bạn có thể thấy khoảng 2.500 ngôi sao, nhưng trên thực tế, con số thực sự rơi vào khoảng 100 - 400 tỉ ngôi sao.

7. Thiên hà Milky Way sản sinh ra những ngôi sao mới nhờ siêu tân tinh – supernova (một quá trình phát nổ xảy ra vào cuối vòng đời của một ngôi sao làm giải phóng toàn bộ năng lượng có trong nó). Mỗi năm thiên hà Milky Way hình thành khoảng bảy ngôi sao mới.

ngan_ha_2.0.jpg

"The Way Dog Ran Away" (đường chạy của chú chó).
Ảnh: harvard.edu

8. Bất kỳ bức ảnh nào của thiên hà Milky Way được chụp từ không gian đều là hình ảnh của những thiên hà khác hoặc là hình ảnh trên phim tạo ra. Chúng ta đang sống trong ngân hà Milky Way và vì thế, chúng ta không thể lấy được bất cứ hình ảnh nào của nó từ không trung.

9. Độ tuổi của vũ trụ được ước tính là 13,7 tỷ năm. Trong khi đó, các ngôi sao lâu đời nhất trong thiên hà Milky Way được ước tính đã có cách đây 13,6 tỷ năm.

10. Các thiên hà quay quanh một trục trung tâm. Nếu tính từ khoảng 65 triệu năm trước đây, thời kỳ các loài khủng long bị tuyệt chủng, thì mặt trời đã đi được khoảng một phần ba quỹ đạo xung quanh trung tâm này.

ngan_ha_5.0.jpg

Mỗi năm thiên hà Milky Way hình thành khoảng bảy ngôi sao mới.
Ảnh: pimco.com

11. Keper-186f - một hành tinh nằm ở mép ngoài của dải ngân hà quay xung quanh “sao lùn”, được phát hiện vào năm 2015 và cách Trái Đất chúng ta 4,730 nghìn tỷ km (2,939 nghìn tỷ dặm). Keper-186f được coi là hành tinh có tồn tại sự sống.

12. Hai phần ba trong số các thiên hà trong vũ trụ có hình xoắn ốc, và hai phần ba trong số đó đều bị chặn ngang. Milky Way là thiên hà xoắn ốc chặn ngang - một trong những thiết kế thiên hà phổ biến nhất.

13. Dải ngân hà có đường kính khoảng 9,5 x 1.017 km. Nếu ví hệ mặt trời của chúng ta là một bang của Hoa Kỳ, thì thiên hà Milky Way sẽ là Hoa Kỳ còn mặt trời chỉ là một hạt bụi cực kỳ nhỏ trong đó.

ngan_ha_4.0.jpg

Ở Trung Quốc, thiên hà Milky Way được ví như là "dòng sông bạc".
Ảnh: space.com

14. Ở Trung Quốc, thiên hà Milky Way được ví như là "dòng sông bạc". Theo truyền thuyết của người Trung Quốc, các vị thần đã đặt dòng sông ở đó để giữ chân những người thợ dệt và những người chăn bò.

15. Hệ mặt trời của chúng ta quay quanh trung tâm của thiên hà với vận tốc khoảng 827.000 kph (514.000 mph). Với tốc độ này, một vật thể bất kỳ có thể di chuyển xung quanh đường xích đạo của Trái đất trong vòng 2 phút 54 giây.
Nguồn: Google.
ảnh đẹp quá đi (´ ▽ ` )
Mới đầu nhìn Milky Way tưởng là thuyết minh về sữa cơ ... Không ngờ là ngân hà
Mà công nhận là bài viết rất hay!
 

Yêu HM

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
967
1,159
239
20
Bình Thuận
THCS Chợ Lầu
ảnh đẹp quá đi (´ ▽ ` )
Mới đầu nhìn Milky Way tưởng là thuyết minh về sữa cơ ... Không ngờ là ngân hà
Mà công nhận là bài viết rất hay!
Do trên mạng nên nó mới hay thế đấy bạn ;v.
Quy định khi đăng một chủ đề trong sbox thế giới quanh ta là tiêu đề = [TGQT] + tên tiêu đề.
Sửa lại đi nhá :) Thông cảm, mami chưa có chức năng sửa -.-
Đăng tức tốc quá quên ;v.
 
  • Like
Reactions: Khánh Linh.
Top Bottom