M.U, thành công từ chính sách trẻ
Trong 3 mùa giải trước, M.U chỉ là cái bóng trong cuộc đua tranh của hai đội bóng thành London là Arsenal và Chelsea. Và đúng vào lúc người ta nghĩ đến viễn cảnh lập "hat-trick" VĐ trong 3 năm liên tiếp của "gã nhà giàu" Chelsea thì "Quỷ đỏ" đã vùng dậy bằng một cuộc lật đổ ngoạn mục.
MU đã thành công trong việc kết hợp kinh nghiệm và sức trẻ
Sau khi đánh bại tất cả những đối thủ có thể cạnh tranh, từ Chelsea đến Arsenal và Liverpool, M.U đã bước lên ngôi vua ở Premier League một cách đầy ấn tượng, sau những năm chấp nhận đứng phía sau để xây dựng một nền tảng mới dựa trên sức trẻ và kinh nghiệm của một số cựu binh.
Có thể nói, M.U đang sở hữu hai trong số những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất hiện nay là C.Ronaldo và Rooney. Bộ đôi này, cùng một loạt những gương mặt trẻ khác, dưới sự nhào nặn của Sir Alex Ferguson, đã kết hợp hoàn hảo với những cựu binh R.Giggs, Scholes,... để biến M.U thành một đội bóng có thể khó chịu cho bất kỳ đối thủ nào.
Những con người ấy, mà phần lớn mới chỉ vừa bước qua ngưỡng tuổi 20, đã có một mùa giải thực sự đáng tự hào cùng M.U. Ngoài chức VĐ Premier League, "Quỷ đỏ" còn đi đến tận bán kết Champions League và chỉ chịu dừng bước trước Milan, đội sau đó lên ngôi VĐ khi đánh bại Liverpool trong trận CK ở Athens.
Thành công của M.U hoàn toàn đi ngược với chính sách mua sắm vô tội vạ của Chelsea. Việc chú trọng xây dựng đội ngũ trẻ sẽ giúp M.U có được sự ổn định nhất định trong một thời gian dài sắp tới, và đó sẽ là một bài học quý giá cho những đối thủ khác trong kế hoạch tìm kiếm thành công.
Bên cạnh những cái tên đã khẳng định được chỗ đứng ở Old Trafford, mùa giải tới có thể người hâm mộ sẽ còn được biết đến những cái tên khác là Nani hay Anderson, và họ đều mới chỉ vừa qua tuổi "baby". Một M.U trẻ trung đang dần trở lại như thời hoàng kim trong thập niên 1990.