sơ đồ tư duy ở giữa là các cuộc phát kiến, nhánh nhỏ là nguyên nhân, các cuộc phát kiến, kết quả, hình ảnh...
câu này bạn hỏi khó trả lời lắm, vì khó nói ý tưởng nữa...
sơ đồ tư duy thì em gái nên thiết kế đơn giản: ô to nhất là "phát kiến địa lý". Từ ô to đó chia thành 3 nhánh: nhánh thứ nhất trổ ra một ô thì ghi "nguyên nhân/hoàn cảnh" (ở nhánh này trổ ra hai nhánh nhỏ nữa để ghi phần nguyên nhân, ghi vào ô cho lịch sự); nhánh thứ hai ghi "các cuộc phát kiến địa lý" (ở nhánh này trổ ra 4 nhánh nhỏ nữa, cách làm y như nhánh đầu). Tương tự ở nhánh cuối cùng ghi "ý nghĩa" (ở nhánh này trổ ra 4 nhánh nhỏ nữa, cách làm y như nhánh đầu)