Sử 6 Tại sao trong xã hội phong kiến, ngôi vị vương đế chỉ truyền cho con trai, không truyền cho con gái?

9

9X_conduongtoidi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong lịch sử Trung Quốc cũng như nước ngoài, ngôi vị đế vương nói chung là do con trai trưởng kế thừa. Cả đến trong các gia đình thường dân cũng chỉ có nam giới làm gia trưởng và bao giờ cũng là người bố chiếm địa vị chủ đạo trong gia đình.

Thật ra trong lịch sử nhân loại, ở thời kỳ thượng cổ cũng đã từng có một giai đoạn rất dài, trong đó nữ giới chiếm địa vị chúa tể trong xã hội. Đó là thời kỳ xã hội mẫu hệ. Thời bấy giờ, nhân loại chỉ biết có mẹ mà không biết có bố, huyết thống cũng chỉ tính theo hệ mẹ, cả đến tài sản cũng kế thừa theo mẹ.

Vì con người thời bấy giờ có những phương thức duy trì sinh hoạt rất lạc hậu, đời sống chỉ dựa vào hái lượm và nông nghiệp nguyên thuỷ, mà các công việc này phần lớn là do phụ nữ đảm đang. Cả đến công việc chế biến thực phẩm và các việc trong nhà cũng đều do phụ nữ gánh vác, vì thế phụ nữ chiếm một địa vị hết sức quan trọng trong đời sống xã hội thời bấy giờ.

Đến thời kỳ cuối cùng của xã hội nguyên thuỷ, loài người tiến vào thời kỳ đồ sắt, lúc này sức sản xuất đã phát triển lên rất nhiều. Con người thời bấy giờ sống không chỉ còn dựa vào việc hái lượm và nông nghiệp nguyên thuỷ nữa, mà phần quan trọng hơn là dựa vào việc săn bắn, chăn nuôi gia súc và nông nghiệp cày cấy; các công việc này đòi hỏi phải có dũng khí và sức khoẻ của nam giới. Năng lực cơ thể của phụ nữ rõ ràng không thể nào bằng nam giới được, vì thế dần dần nam giới chiếm địa vị của phụ nữ trong đời sống xã hội và nhân loại cũng tiến vào thời kỳ xã hội thị tộc phụ hệ.

Từ đấy địa vị chi phối của nam giới trong xã hội cứ kéo dài mãi, người ta chỉ còn biết huyết thống phụ hệ là thuộc dân tộc nào, vương triều nào, gia tộc nào. Họ cũng lấy theo bố, còn con cái do phụ nữ truyền lại thì được gọi là “bàng chi”, “bàng hệ”, ảnh hưởng này còn lưu truyền cho tới xã hội có giai cấp.

Theo đà tiến bộ của nền văn minh nhân loại, sự khác nhau về giới giữa nam và nữ ngày càng ít đi. Ngày nay có một số gia đình còn xuất hiện những người con trai, con gái lấy họ theo mẹ hoặc mang cả hai họ cha và mẹ.

Theo *****
 
C

chandoi_ngo

rất đúng hiện nay xã hội đang có thời kì trọng nam kinh nữ như thời phong kiến rồi
sửa mãi chẳng đc
 
S

severussnape

Theo em thì chị đúng hoàn toàn, nhưng mà có lẽ ngày xưa chiến tranh nhiều, người ta phải đẻ con trai để ra trận. Khổng Tử còn nói là không đẻ được con trai thì quá nhục. Có lẽ người ta ưu tiên cho con trai nhiều hơn. Dần dần từ đó có quan hệ: Trọng nam, khinh nữ.

Còn ngôi vương không bao giờ truyền cho con gái thì thời đó con gái không được đi học. Ít hiểu biết thì sao có thể làm người cai trị? Thực ra đúng như chị 9X_conduongtoidi nói: con gái, nữ giới chiếm địa vị. Nhất là nữ hoàng Elisabeth ấy. Nhưng có lẽ thời đó bà là người rất giỏi nên mới dành quyền cai trị cả vương quốc rộng lớn là nước Anh. Thời ngày xưa con gái cũng bị coi là không hiểu biết và chẳng làm được việc gì.
 
Last edited by a moderator:
M

maiphutho

Hì!
Vấn đề này thực ra là nét phổ biến trong truyền thống của các quốc gia phong kiến Phương Đông chứ không riêng Việt Nam. Sự chi phối mạnh mẽ của Nho giáo và quan niệm "trọng nam khinh nữ" là nguyên nhân của hiện tượng đó.
Tuy nhiên, theo chị vấn đề này suy đến cùng cũng hợp lí thôi bởi con trai vốn là "phái mạnh" có sức khỏe hơn phụ nữ lại được học hành cẩn thận nên sẽ dễ dàng đứng lên đảm nhiệm trọng trách này. Thiên chức của người phụ nữ có lẽ hợp với những việc nhẹ nhàng hơn.
Em nhỉ!
Mọi người có đồng ý như vậy không?
 
L

laban95

Không đâu "giặc tới nhà đàn bà cũg đánh" mà, còn bik bao nhiu người phụ nữ tài giỏi. Đoàn Thị Điểm nè, 2 bà Trưng nè... Nhìu lắm không thể nói con trai giỏi hơn con gái đc.
 
S

seagirl_41119

Con trai cũng nhiều ng vô dụng bất tài,nhưng với những wan niệm phong kiến thì ngày nay tuy nói bình dẳng giới nhưng tình hình tọng nam khinh nữ vẫn tiếp diễn
 
H

haiquynh.710

Con trai cũng nhiều ng vô dụng bất tài,nhưng với những wan niệm phong kiến thì ngày nay tuy nói bình dẳng giới nhưng tình hình tọng nam khinh nữ vẫn tiếp diễn


đúng là tình trạng" trọng nam khinh nữ" vẫn còn tồn tại mặc dù đã có ít nhiều thay đổi theo hướng tích cực .khó trách được điều này bới nước ta tồn tại chế độ phong kiến khá lâu nên việc thay đổi ko phải 1 sớm 1 chiều!
 
M

maximus12

Ngày nay thì gần như nam và nữ đã bình đẳng với nhau. Nhưng riêng vấn đề mà bạn hỏi:” Tại sao trong xã hội phong kiến, ngôi vị vương đế chỉ truyền cho con trai, không truyền cho con gái?” thì theo mình nghĩ là tại vì con trai cứng rắn hơn con gái, sẵn sàng gây “chiến tranh để có hoà bình”. Ngay cả ngày nay cũng vậy, bạn cũng có thể thấy ngay trong cuộc bầu cử Mỹ. Mọi người hầu như ai cũng biết chắc rằng Hillary Clinton sẽ “thua” vì bà là phụ nữ. Bạn biết đấy, con gái thì hay nhân nhượng thích đàm phán, thích hoà bình nhưng những cách đó không phải lúc nào cũng tốt nhất mà đôi khi còn cần có chiến tranh vì thế “đấng mày râu” là sự lựa chon tốt nhất cho việc cai quản đất nước.
Nhưng đây cũng chỉ là ý kiến riêng của mình.%%-
 
H

haiquynh.710

Mình nghĩ không phải "Ngay cả ngày nay cũng vậy, bạn cũng có thể thấy ngay trong cuộc bầu cử Mỹ. Mọi người hầu như ai cũng biết chắc rằng Hillary Clinton sẽ “thua” vì bà là phụ nữ" đâu bạn ạ!
 
Y

yenthang

Điều này là hoàn toàn đúng !
Nhưng ngày nay đâu có trọng nam khing nữ như thời đại phong kiến nữa ?
Con trai được gọi là phái manh cũng có lý do riêng của nó !
Đừng bao giờ bi quan bởi phụ nữ cũng rất giỏi chỉ có điều họ chưa phát huy được điều đó mà thôi !
 
M

maiphutho

Chị không nghĩ phụ nữ không có tài nhưng điều quan trọng khi chúa Giê-su sáng tạo ra Adam và Eva tức là Người đã ngầm trao cho họ những trọng trách khác nhau có thể gọi là "thiên chức".
Vấn đề ở đây là nên nhận biết rõ mình lợi thế ở điểm nào mà phát huy mặt mạnh đó. Con trai vốn có sức vóc lại thêm trí tuệ nữa thì sẽ rất có điều kiện phát huy lợi thế. Con gái mặc dù rất giỏi nhưng sức khoẻ rõ ràng là hạn chế hơn nên chắc chắn bất lợi hơn con trai trong việc thực hiện những việc liên quan đến quốc gia đại sự.
Hì! chị cũng là con gái, cũng thấy hơi bất công khi ngày nay nhiều nơi vẫn còn quan niệm trọng nam khinh nữ nhưng đôi khi lại thấy "hay hay" vì rất nhiều lí do hết sức đơn giản.
Các cô gái trên diễn đàn có đồng ý như vậy không!
 
C

chandoi_ngo

Chị không nghĩ phụ nữ không có tài nhưng điều quan trọng khi chúa Giê-su sáng tạo ra Adam và Eva tức là Người đã ngầm trao cho họ những trọng trách khác nhau có thể gọi là "thiên chức".
Vấn đề ở đây là nên nhận biết rõ mình lợi thế ở điểm nào mà phát huy mặt mạnh đó. Con trai vốn có sức vóc lại thêm trí tuệ nữa thì sẽ rất có điều kiện phát huy lợi thế. Con gái mặc dù rất giỏi nhưng sức khoẻ rõ ràng là hạn chế hơn nên chắc chắn bất lợi hơn con trai trong việc thực hiện những việc liên quan đến quốc gia đại sự.
Hì! chị cũng là con gái, cũng thấy hơi bất công khi ngày nay nhiều nơi vẫn còn quan niệm trọng nam khinh nữ nhưng đôi khi lại thấy "hay hay" vì rất nhiều lí do hết sức đơn giản.
Các cô gái trên diễn đàn có đồng ý như vậy không!

cái này chỉ là một phần thôi chứ đâu phải
đúng hơn là theo phong tục người xưa : con trai kiếm tiền là trụ cột còn nữ thì chịu ( em ko phải là nữ) .
là nam thì có chí lớn hơn nữ nhiều nên phải truyền cho nam mới đúng
 
N

nghagiang

Không phải hoàn toàn là chỉ truyền cho con trai. Trong xã hội phong kiến TQ, có trường hợp đặc biệt là hoàng hậu Võ Tắc Thiên. Còn Việt Nam thì có Lý Chiêu Hoàng. Phong kiến là xã hội nam quyền nên người ta quan trọng người đàn ông. Vì thế nên những người phụ nữ tài sắc vẹn toàn thường bị chế độ phong kiến vùi dập.
@yenthang: Cái avatar này kiếm ở đâu đấy. Giống anh Tuyến 13 quá.
 
C

chandoi_ngo

Không phải hoàn toàn là chỉ truyền cho con trai. Trong xã hội phong kiến TQ, có trường hợp đặc biệt là hoàng hậu Võ Tắc Thiên. Còn Việt Nam thì có Lý Chiêu Hoàng. Phong kiến là xã hội nam quyền nên người ta quan trọng người đàn ông. Vì thế nên những người phụ nữ tài sắc vẹn toàn thường bị chế độ phong kiến vùi dập.

vớ vẩn
VÕ TẮC THIÊN cướp ngôi vua
Lý chiêu hoàng truyền được bao lâu mà rồi cũng vào tay Trần cảnh
cái chỗ này là sao phần xanh ấy bạn nói chỗ này ko đúng
 
Last edited by a moderator:
N

nghagiang

Sorry vì mình cũng không rõ phần lịch sử TQ
Tại sao không? Bạn lớp 10 rồi thì chắc cũng đã từng học Truyện Kiều.
Bạn hiểu nội dung của nó chứ
 
C

chandoi_ngo

Sorry vì mình cũng không rõ phần lịch sử TQ
Tại sao không? Bạn lớp 10 rồi thì chắc cũng đã từng học Truyện Kiều.
Bạn hiểu nội dung của nó chứ

để mình nói cho bạn hiểu nha
tại vì bạn đang nói đến việc truyền ngôi thời phong kiến tại sao lại kết luận nhanh chóng như vậy và chỗ đó ko đúng lúc
nội dung của truyện kiều cũng ko phải lúc để nói ở box sang box văn mà hỏi
 
Top Bottom