- Đầu tiên mình xl bạn vì đã chậm trễ trong việc trả lời câu hỏi.
- Thứ 2 mình xin đc trả lời:
Sau một thòi gian thăm dò và chuẩn bị sẵn thì lúc này liên quân "Pháp - Tây Ban Nha" đã chọn tấn công cửa biển Đà Nẵng bởi đây là:
+ một cảng biển nước sâu>>thuận lợi cho tàu bè qua lại (vì tàu của Pháp thường là các tàu lơn)
+Pháp đã xây dựng được một lực lượng giáo dân rộng lớn ở khu vực này >> có thể nội ứng cho Pháp
+Đà Nẵng nằm gần Huế >> chiếm được Đà Nẵng sẽ là bàn đạp thuận lợi để tiến vào Huế.
Nhưng việc đánh chiếm Đà Nẵng diễn ra không như mong muốn nên sau đó R.Giơnuiy đã chuyển hướng chỉ để lại một lực lượng nhỏ ở Đà Nẵng còn đại quân thì vào NAm Kì, tước tiên là hướng đến Gia Định bởi:
+ Nam Kỳ là vùng kinh tế giàu có, nhiều lúa gạo, có khả năng xuất khẩu
+ Lực lượng quân chính quy của triều đình ở đây mỏng hơn. Ngoài mặt trận Đà Nẵng quân triều đình cũng phải căng ra để chống lại nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân,của "giặc khách" (thổ phỉ Trung Hoa)
+ từ Nam Kì có thể chiếm Cao Miên, ngược sông Mê Công lên Vân Nam (Trung quốc)
+ Đánh Nam Kì sẽ ít gặp phải sự phản ứng của nhà Thanh, lại vừa có thể đề phòng quân Anh khi họ đã chiếm được Hương Cảng, Xingapo